xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo động: Cúm A/H1N1 đã gây chết người!

NGUYỄN THẠNH - NGỌC DUNG

Tại TP HCM đã có người tử vong vì cúm A/H1N1 và một người khác đang nguy kịch, trong khi bệnh này khá phổ biến và ổ bệnh vừa xuất hiện ngay trong cơ sở y tế

Hai trường hợp tử vong và nguy kịch vì cúm A/H1N1 đang gióng lên hồi chuông báo động về mức độ nguy hiểm của loại cúm mùa này trước sự chủ quan, thờ ơ của cộng đồng.

Thờ ơ là mất mạng

Trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1 là cô gái 26 tuổi ngụ quận Thủ Đức, TP HCM. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, cho hay người phụ nữ này làm nội trợ, thể trạng béo phì, khởi phát bệnh và tự điều trị tại nhà.

Trước đó, ngày 30-5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng. Đến chiều 30-5, chị được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới TP HCM và tử vong trong ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1.

Trong khi đó, BV Chợ Rẫy cũng đang cách ly, điều trị cho một người đàn ông bị nhiễm cúm A/H1N1 trong tình trạng nguy kịch sau cả tuần tự trị bệnh tại nhà. Bệnh nhân này là ông H.Đ.H (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), hành nghề lái xe và đang mắc bệnh đái tháo đường. Ông H. được chuyển đến từ BV quận Thủ Đức hôm 5-6 trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng.

Báo động: Cúm A/H1N1 đã gây chết người! - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị tại BV Chợ Rẫy Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Theo BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới và Đơn vị chống độc BV Chợ Rẫy, các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân H. bị nhiễm cúm A/H1N1 đang diễn tiến nặng, tiên lượng dè dặt và có thể sẽ phải thực hiện chạy tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO).

BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết trước đó khoảng một tuần, một ổ cúm A/H1N1 khiến hàng chục người mắc đã xảy ra tại BV Từ Dũ, khởi phát từ một nữ bệnh nhân quê ở Tiền Giang. BV này đã phải đóng cửa cả một khoa.

Rất dễ lây lan

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cảnh báo cúm A/H1N1 lây nhiễm rất cao và lan nhanh trong cộng đồng. Virus cúm A/H1N1 tồn tại khá lâu ngoài môi trường, có thể sống 24-48 giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang... Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Bệnh lây lan càng mạnh, càng nhanh khi tiếp xúc trực tiếp người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, BV...

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, chủng cúm A/H1N1 được coi là cúm đại dịch nhưng nay được xếp vào nhóm cúm mùa thông thường, giống như các chủng virus cúm B, cúm A/H3N2. Bệnh xảy ra trên toàn cầu với tỉ lệ ước tính 5%-10% người lớn và 20%-30% trẻ em. Tại Việt Nam, trong 10 năm gần đây, hằng năm đều ghi nhận từ 1-1,8 triệu trường hợp mắc hội chứng cúm, nguyên nhân chủ yếu là do các chủng virus cúm A/H3N2, cúm A/H1N1 và cúm B.

Trong khi các chủng cúm mùa (B, H3N2) chỉ tấn công vào các tế bào thuộc phần trên của hệ hô hấp thì cúm A/H1N1 có khả năng tấn công sâu vào tế bào phổi, gây viêm phổi, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người mang virus cúm A/H1N1 có khả năng truyền virus cho những người xung quanh trong thời gian 1-7 ngày kể từ khi có triệu chứng của bệnh.

PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, dẫn kết quả giám sát viêm đường hô hấp cấp tính tại khu vực miền Bắc gần 3 tháng đầu năm 2018 cho thấy 34% mẫu dương tính với virus cúm mùa, trong đó chủ yếu là cúm A/H1N1, tiếp đến là cúm B và A/H3N2. Trước đây, cúm thường gia tăng vào mùa đông xuân nhưng nay bùng phát quanh năm, nhất là các tháng mùa xuân - hè.

"Hiện nay, các yếu tố như mật độ dân số cao, điều kiện sống chật chội, mức độ giao lưu, tiếp xúc lớn, tỉ lệ sử dụng vắc- xin phòng bệnh cúm rất thấp trong cộng đồng cũng như ý thức phòng bệnh của người dân còn hạn chế... rất thuận lợi để dịch cúm mùa lây lan. Trên thế giới, dịch cúm đang gia tăng tại nhiều nước, trong đó có châu Á" - PGS Dương nhấn mạnh. 

Có thể biến chứng nặng

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết trên thế giới mỗi năm ghi nhận 250.000-500.000 trường hợp tử vong do cúm. Nhiều người nhiễm cúm vẫn khỏe mạnh nên chủ quan, coi đó là "bệnh xoàng". Đến khi bệnh tiến triển nặng dẫn đến suy hô hấp, họ mới nhập viện thì tình trạng đã rất nặng, không thể cứu chữa.

"Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính và không cần điều trị cũng có thể khỏi sau một vài ngày đến 1 tuần. Song, bệnh cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch, hô hấp, cao huyết áp, phổi, thận, rối loạn chuyển hóa, thiếu máu hoặc người bị suy giảm miễn dịch, người già và phụ nữ có thai" - bác sĩ Cấp lưu ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo