xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022

Văn Duẩn

(NLĐO) - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 đã trao 8 Giải A, 24 Giải B, 46 Giải C, 45 Giải Khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.774 tác phẩm tham dự

Tối 21-6, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022.

Tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả đoạt giải.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 1.

Nhà báo Cao Minh Chiến thay mặt nhóm tác giả Báo Người Lao Động nhận Giải C tại Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022. Ảnh: Như Ý

Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải là 1.894 tác phẩm, trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 8 Giải A, 24 Giải B, 46 Giải C, 45 Giải Khuyến khích để trao cho những tác phẩm xuất sắc nhất.

Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải, gồm: Tác phẩm "Đột phá để phục hồi kinh tế" của các tác giả: Thái Phương, Phương Nhung, Thanh Nhân, Minh Chiến, Phan Anh đoạt giải C; tác phẩm "Thế giới taxi riêng" ở sân bay Tân Sơn Nhất" của nhóm tác giả Ý Linh, Thu Hồng, Thái Phương, Sỹ Hưng, Lê Vĩnh, Minh Anh, Trường Hoàng đoạt giải khuyến khích.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 3.

Nhóm tác giả Báo Người Lao Động đoạt Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh 98 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp cách mạng dân tộc.

Đại diện nhóm tác giả của Báo Người Lao Động nhận Giải C Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII

Trong các giai đoạn lịch sử của đất nước từ khi có Đảng, báo chí cách mạng luôn là lực lượng đi đầu, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn của nhân dân, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Các thế hệ nhà báo cách mạng xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 5.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao vai trò, những thành tựu và sự đóng góp to lớn của báo chí trong gần một thế kỷ qua. Thành tựu của nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày hôm nay được xây dựng bằng trí tuệ, công sức và cả xương máu của biết bao thế hệ các nhà báo trong gần một thế kỉ qua.

"Nhân dịp kỷ niệm 98 năm báo chí cách mạng Việt Nam, xin được cúi đầu tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tiền bối và nhà báo liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho Tổ quốc" - nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển như vũ bão, báo chí cả nước đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục chủ động đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 6.

Nhà báo Trường Hoàng (thứ 7 từ trái sang) - đại diện nhóm tác giả của Báo Người Lao Động nhận giải khuyến khích cho tác phẩm "Thế giới taxi riêng" ở sân bay Tân Sơn Nhất"

Với đội ngũ người làm báo hơn 24.000 hội viên, với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, chúng ta tự hào đã có một nền báo chí phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân.

Theo ông Lê Quốc Minh, lăng kính Giải Báo chí Quốc gia cho thấy báo chí năm 2022 đã thông tin nhanh, đúng, trúng và toàn diện mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, ở trong nước và cả quốc tế, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng lớn và tin cậy của nhân dân. Báo chí đã cho thấy sự đổi mới sáng tạo trong phương thức thể hiện, đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại sự kiện

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đánh giá cao, biểu dương những kết quả to lớn đã đạt được trong năm qua của những người làm báo trên cả nước; chúc mừng những nhà báo vinh dự đoạt giải.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trải qua 98 năm vẻ vang, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, Nhà nước; tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Lớp lớp thế hệ những người làm báo đã lao động, cống hiến, dấn thân vì những nhiệm vụ chính trị cao cả, xây dựng nên một nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn, cầu nối tin cậy của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 8 Giải A báo chí Quốc gia cho các tác giả đoạt giải

Đội ngũ những người làm báo hôm nay ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực nghề nghiệp, từng bước làm chủ công nghệ hiện đại. Những người làm báo đã không quản khó khăn, gian khổ, tự giác dấn thân, dũng cảm xông pha, có mặt tại các tâm điểm của đời sống xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự đồng thuận xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng cao đẹp vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Cho rằng trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra cho báo chí ngày càng nặng nề, trọng trách ngày càng lớn lao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị những người làm báo, các cơ quan báo chí phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí, những người làm báo phải ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, với bạn đọc về sứ mệnh mà mình gánh vác. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo