xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến

Văn Duẩn - Hồng Ánh - Đình Thi

(NLĐO)- Các tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã lên kế hoạch di dời gần 400.000 dân nhằm đảm bảo an toàn khi các địa phương này đối diện với bão số 12, giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào sáng mai 4-11.

Ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) , 14 giờ chiều nay (3-11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chuyến thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 12 kèm lũ lớn tại tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 1.D

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát công tác ứng phó bão lũ tại xóm Rớ

Phó Thủ tướng đã thị sát công tác chuẩn bị ứng phó với bão lũ tại khu vực kè xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa và cảng cá Phú Lạc, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Tại khu vực kè xóm Rớ, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Phú Yên trình bày các công tác chuẩn bị phòng tránh bão lũ như chỉ đạo các hồ thủy điện xả lũ xuống mực nước đón lũ, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm an toàn cho các hồ đập, không để xảy ra sự cố hồ đập. Phải bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân cũng như tàu thuyền nước ngoài đang hoạt động trên vùng biển Phú Yên.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng chỉ đạo không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến

"Tôi yêu cầu lãnh đạo tỉnh rà soát, để sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm, ở những ngôi nhà không bảo đảm an toàn phải di dân, nếu dân không đi thì bắt buộc phải cưỡng chế. Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão lũ đến" – Phó Thủ tướng chỉ đạo rồi yêu cầu lãnh đạo tỉnh Phú Yên tập trung bảo vệ các công trình xây dựng, đặc biệt là những tháp cao là những công trình thường xảy ra sự cố khi bão đến.

Phó Thủ tướng nhận định cơn bão số 12 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm kèm theo lũ đặc biệt lớn nên người dân các cấp lãnh đạo ở tỉnh này phải tập trung cao độ, không cho phép lơ là dù một phút.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão 12

Chiều nay, dự kiến 16 giờ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó bão 12 kèm lũ lớn tại Sở chỉ huy tiền phương dự kiến đặt tại Khánh Hòa.

Tại tỉnh Phú Yên, bắt đầu chiều 3-11, trời đã có mưa nặng hạt. Hai thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ lên 3.300m3/giây, mực nước sông Ba đang lên nhanh.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 4.

Mực nước sông Ba đang lên nhanh

Sáng nay 3-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) đã có cuộc họp khẩn ứng phó với cơn bão số 12 và tình hình mưa lũ miền Trung. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 5.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 12 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 12 có cường độ rất mạnh, ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1659/CĐ-TTg chỉ đạo các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung, Tây Nguyên và các Bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ngày hôm nay 3-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 12 tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Sau đó, vào 16 giờ chiều nay, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 12 và mưa lũ sau bão.

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Hoàng Văn Thắng cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng, làm trưởng đoàn tham gia chỉ đạo ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 6.

Trường gió của bão số 12 đang hoạt động rất mạnh trên biển Đông. Nguồn: earth nullschool.net

Trước tình hình nguy hiểm, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển vào 18 giờ ngày 2-11; di dời ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trước 16 giờ ngày 3-11; chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ hôm nay 3-11.

Tỉnh Ninh Thuận tổ chức cấm biển vào 15 giờ ngày 2-11; di dời ngư dân trên tàu thuyền, lồng bè trước 13 giờ chiều này. Tỉnh Bình Thuận cũng đã ra lệnh cấm biển; hoàn tất các công việc chuẩn bị ứng phó với bão trước 10 giờ ngày 3-11.

Để ứng phó với bão số 12 được dự báo có cường độ rất mạnh, gây mưa lớn, các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã lên kế hoạch di dời dân để đảm bảo an toàn. Theo đó, ngày 2-11, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo triển khai sơ tán dân cư tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, vùng trũng thấp đến nơi an toàn với 759 hộ/1.958 người tại huyện Đồng Xuân.

Theo kế hoạch ứng phó với bão của các địa phương: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, tổng số người dự kiến di dời, sơ tán là 75.467 hộ với 386.143 người. Trong đó sơ tán tập trung 38.267 hộ với 192.581 người; sơ tán tại chỗ 37.200 hộ với 193.562 người).

Trong đó, tỉnh Bình Định sơ tán tại chỗ 13.591 hộ/93.199 người; tỉnh Phú Yên sơ tán tập trung 10.793 hộ/39.948 người; sơ tán tại chỗ 11.583 hộ/45.138 người.

Tỉnh Khánh Hòa sơ tán tập trung 14.721 hộ/14.721 người; sơ tán tại chỗ: 5.870 hộ/28.431 người. Tỉnh Ninh Thuận sơ tán tập trung: 12.143 hộ/53.060 người; sơ tán tại chỗ: 6.156 hộ/26.794 người. Tỉnh Bình Thuận sơ tán tập trung 610 hộ/35,209 người.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 7.

Các tàu thuyền ở Bình Thuận đã neo đậu an toàn

Cùng ngày, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận Phan Đoàn Thái cũng đã có công văn hỏa tốc đề nghị thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7 (4-11) và ngày chủ nhật (5-11) để phòng tránh cơn bão số 12.

Phó Thủ tướng: Không để một người dân nào gặp nguy hiểm khi bão, lũ đến - Ảnh 8.

Người dân Bình Thuận tranh thủ thu hoạch thanh long tránh bão

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến trưa 3-11, qua kiểm tra, rà soát, toàn bộ số tàu thuyền toàn tỉnh là gần 7.400 chiếc/39.772 lao động đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Riêng tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện này, cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, toàn bộ các tàu vận tải từ Phú Quý đi TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và ngược lại đã được yêu cầu ngưng hoạt động.

Ông Nhựt cũng cho biết các tàu thuyền trên đảo đã được đưa lên bờ, một số đưa vào nơi neo đậu an toàn. Hơn 1.000 lồng nuôi cá của người dân đã được chằng buộc cẩn thận. Huyện đã dừng tất cả các cuộc họp để tập trung công tác phòng chống bão, về lương thực, nhu yếu phẩm đã được tích trữ đảm bảo cho người dân trên đảo.

Sáng sớm mai, bão giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên-Bình Thuận

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, trong 3 giờ vừa qua bão số 12 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp.

Vào lúc 10 giờ sáng nay 3-11, v trí tâm bão vào khong 12,7 độ Vĩ Bc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

D báo trong 12 gi ti, bão di chuyn theo hướng Tây Tây Nam, mi gi đi được khoảng 20 km.

Đến 22 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

D báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mi gi đi được 20km.

Kkhoảng sáng sớm mai (4-11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần.

Đến 10 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh Nam Phú Yên-Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng mai (04/11) tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m, sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao từ 5-7m, vùng ven bờ từ 2-4m.

Sáng sớm ngày 4-11, trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 9-11, giật cấp 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai, miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo