xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Từ đại dịch mới thấy được sức mạnh đoàn kết từ nhân dân"

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

(NLĐO) - Tối 16-11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Linh Tây, TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, nhân 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và gắn liền dịp kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức.

Đến dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ Thủ Đức cùng lãnh đạo, sở ngành phường Linh Tây…

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Từ đại dịch mới thấy được sức mạnh đoàn kết từ nhân dân - Ảnh 1.
Bí thư Nguyễn Văn Nên: Từ đại dịch mới thấy được sức mạnh đoàn kết từ nhân dân - Ảnh 2.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên tham dự Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 3, phường Linh Tây, TP Thủ Đức

Bà Điêu Nguyệt Hồng, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3, phường Linh Tây cho hay hiện  khu phố còn 26 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Năm 2021, bình xét cuối năm có 95% đạt gia đình văn hóa, 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Toàn khu phố có 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường, không có trẻ thất học, trẻ bị bạo lực gia đình, trẻ bị xâm hại tình dục; 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng Quốc gia đúng theo từng lứa tuổi… 

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Từ đại dịch mới thấy được sức mạnh đoàn kết từ nhân dân - Ảnh 3.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi người dân

Đợt dịch lần thứ tư, khu phố có 34 hộ cách ly. Khu phố đã vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí mua vaccine phòng Covid-19 với số tiền 5.000.000 đồng; ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 40.000.000 đồng, "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" 13.000.000 đồng, đạt 100%. 

Năm 2021, khu phố không có trọng án, không có tụ điểm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; không xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Khu phố có 100% thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, có 3 thanh niên nhập ngũ. 

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khu phố đã triển khai mô hình "đi chợ giúp dân", kịp thời đưa lương thực đến từng hộ gia đình. Khu phố còn thông qua mô hình "phiên chợ O đồng", qua đó đã chăm lo 2.470 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, lao động khó khăn với số tiền gần 350 triệu đồng. 

Đặc biệt, khu phố 3 còn phối hợp với các đoàn thể của phường vận động chủ nhà trọ thực hiện miễn giảm từ 50 – 70% tiền phòng trọ cho 250 người thuê ở khu phố nhằm giúp người lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân ôn lại truyền thống lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương phát triển, vượt qua đại dịch. Ngày hội năm nay diễn ra trong khi TP chúng ta đang trải qua đại dịch, tình hình rất khó khăn, cả hệ thống chính trị và nhân dân phải vất vả chiến đấu. Được thành quả như hôm nay chúng ta đã nỗ lực rất lớn bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng ta cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh và từng bước thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Qua đại dịch mới thấy được sức mạnh đoàn kết từ nhân dân để đẩy lùi dịch bệnh.

TP phải cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và nhà nước, sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả từ Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương. 

Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM, phường Linh Tây xứng đáng là 1 trong những ngọn cờ đầu của TP Thủ Đức. Qua đây, cũng cho thấy cán bộ khu phố đã có những nỗ lực trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, quan tâm về chất lượng, môi trường sống. 

Bí thư Thành uỷ TP HCM cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã giúp đỡ các trẻ mô côi trong gia đoạn khó khăn như hiện nay. TP HCM đang cố gắng từng bước phục hồi kinh tế, người dân ổn định cuộc sống. 

Bí thư Thành uỷ TP HCM nhấn mạnh: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì sức khoẻ, tính mạng của nhân dân phải đặt trên hết. Chúng ta phải thực hiện 3 mục tiêu, đó là: Bảo vệ sức khoẻ cho người dân, phục hồi nền kinh tế và đời sống, sinh hoạt của người dân. Đây là thử thách rất lớn đối với TP chúng ta. Phải phát huy tinh thần "mỗi người dân là 1 chiến sĩ, mỗi địa phương là 1 pháo đài". Chúng ta quyết giữ cho bằng được thành quả chúng ta đã bỏ sức ra tạo dựng, đừng để biến cố trở lại những ngày khó khăn trước đây". 

Bí thư Thành uỷ TP HCM khẳng định F0 đang tăng, nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác thì ca nặng sẽ tăng theo, tỉ lệ tử vong sẽ không kéo giảm như chúng ta mong muốn. Chúng ra phải kiểm soát 1 cách chặt chẽ đến từng đơn vị, từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từng con hẻm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo