xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu

Phạm Dũng - Nguyễn Thạnh - Anh Thư

(NLĐO) – Đến 11 giờ, 8 thi thể trong vụ cháy đang được bảo quản tại nhà xác của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (chỉ mới xác định danh tính 2 người), 5 thi thể ở nhà xác Bệnh viện An Bình.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đến sáng 23-3, bệnh viện cấp cứu 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina. Trong đó có một trẻ em 5 tuổi và một nạn nhân bị phỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy.

Các nạn nhân được theo dõi ngộ độc khí, phỏng hô hấp. Một bác sĩ cho biết các nạn nhân không suy hô hấp được điều trị ở khoa nội hô hấp, 3 nạn nhân được chỉ định nội soi phế quản.

Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội soi Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia cấp cứu những nạn nhân đầu tiên từ 2 giờ sáng cho hay: "Chủ yếu nạn nhân bị phỏng đường hô hấp, trong đó 5 bệnh nhân được xử trí hoàn toàn, hút khói bụi cho các nạn nhân, giải phóng 80/100 bụi cho nạn nhân. 5 nạn nhân còn lại nhẹ hơn đang được theo dõi. Sau khi hút khỏi bụi từ đường hô hấp thì nạn nhân sẽ được thở máy và tiếp tục theo dõi trong vòng 24 giờ"

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 2.

Một nạn nhân đang được cấp cứu

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng cháy Chữa cháy TP HCM cho biết khu vực cháy là tầng hầm để xe ô tô, xe máy thuộc block A chung cư Carina. Khi xảy ra vụ cháy có nhiều khói độc lan từ tầng hầm lên các tầng cao của chung cư.

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 3.
Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 4.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hiện đã xác định có 13 người tử vong (gồm 5 nam, 8 nữ). Thiệt hại về tài sản xác định ban đầu có 300 m2 tầng hầm bị cháy, 5 ô tô bị cháy hoàn toàn và 10 ô tô bị cháy, 150 xe máy bị cháy.

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 5.

Một nạn nhân bị phỏng hô hấp nặng

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 6.

Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 7.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Cháy chung cư Carina: Hàng chục nạn nhân đang được cấp cứu - Ảnh 8.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Khi xảy ra vụ việc các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã ngăn lan từ tầng hầm lên các tầng khác, bảo vệ trên 400 ô tô và trên 800 xe máy, tổ chức thoát nạn cho hơn 1000 người và cứu hơn 150 người.

Trong khi đó, 10 nạn nhân là trẻ em đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, trẻ nhỏ nhất là 3 tháng tuổi và lớn nhất là 12 tuổi. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 19 ca từ vụ hỏa hoạn, trong đó tử vong 8 ca gồm 2 trẻ trẻ em và 6 người lớn.

Ban Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết hiện có 1 bé đang bị suy hô hấp, phải thở oxy và dùng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng là bé Nguyễn Hiếu N. (Nam, 3 tuổi). 1 bé khác đang được hỗ trợ hô hấp và dùng kháng sinh là Nguyễn Thành T. (Nam, 10 tuổi). 8 bé khác may mắn hơn vẫn tỉnh táo, sinh hiệu ổn và không bị suy hô hấp.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động ngoài những nạn nhân cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi đồng 1 thì Bệnh viện Triều An tiếp nhận 6 nạn nhân, Bệnh viện quận 6 tiếp nhận 27 nạn nhân (9 người nhẹ đã về).

Trong 13 nạn nhân tử vong: 1 do nhảy lầu, 2 do ngạt và 10 bị cháy. Trong đó có 3 trẻ (2 nam, 1 nữ), 10 người lớn (3 nam, 7 nữ). Hiện tại 13 nạn nhân tử vong thì 8 người được chuyển về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và 5 người chuyển về Bệnh viện An Bình.

Trung tâm Pháp Y TP HCM tiếp tục được điều phối đến các bệnh viện khác nếu có thêm ca tử vong.

Hiện tại các bệnh viện đang tập trung cứu chữa các nạn nhân, Sở Y tế TP HCM sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cấp cứu y tế tại vụ cháy Chung cư Carina.

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115, lúc 1 giờ 40 đơn vị này nhận điện thoại gọi cấp cứu trường hợp cháy chung cư nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Nhóm trực liên thông đồng thời triển khai ngay tức thì nhiều xe cứu thương đến hiện trường; điều phối 5 trạm vệ tinh và lực lượng y tế lân cận lập tức đến hiện trường gồm BV Quận 6, BV Triều An, BV Nguyễn Tri Phương, BV Sài Gòn, BV Quận 8.

Lực lượng cứu thương tiếp cận hiện trường lúc 1 giờ 55 phút, kíp cấp cứu nhận định có nhiều thương vong nên báo cáo về Trung tâm để điều tiếp 2 xe cứu thương;.

Hiện tại Trung tâm Cấp cứu 115 còn cắt cử 1 kíp trực phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, bảo vệ hiện trường.

Theo BS Đỗ Tuấn Linh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lúc 2 giờ, nhận được tin báo có vụ cháy lớn, bệnh viện đã cử 2 xe cấp cứu tới hiện trường ứng cứu. Ngay sau đó, 30 y bác sĩ khác túc trực hỗ trợ cứu chữa cho các bệnh nhân được chuyển tới cấp cứu. 11 người chữa trị tại đây chủ yếu bị ngạt khói, dẫn tới ho nhiều, viêm kết mạc, hiện đang được súc rửa mũi, miệng và cho thở khí dung. 

"Đến 11 giờ, 8 thi thể trong vụ cháy đang được bảo quản tại nhà xác của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 5 thi thể ở nhà xác Bệnh viện An Bình. 8 thi thể ở nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì hiện mới chỉ xác định được danh tính 2 người là Lưu Lê Bích Phượng và Trần Ngọc Lưu (47 tuổi). Các nạn nhân còn lại chưa có người thân tới nhận"- BS Tuấn Linh thông tin.

Danh tính các nạn nhân đang được cấp cứu ở BV Chợ rẫy

Nguyễn Huỳnh Phước (SN 1973).

Phạm Thái Hồng Nghĩa (SN 2000)

Phạm Thái Hồng Ân (SN 1998)

Thái Hồng Nga (SN 1973)

Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh (SN 2013)

Huỳnh Thị Kim Châu (SN 1973)

Trần Yến Minh (SN 1984)

3 nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính cụ thể


Danh sách nạn nhân cấp cứu tại BV Nhi đồng 1:

2 bé đang phải hỗ trợ hô hấp và dùng kháng sinh:

1. Nguyễn Hiếu N. (nam, 3 tuổi)

2. Nguyễn Thành T. (nam, 10 tuổi)

8 bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn:

1. Nguyễn Phương Nh. (nữ, 3 tháng)
2. Chu Gia Ph. (nam, 3 tuổi)
3. Chu Gia H. (nam, 7 tuổi)
4. Nguyễn Long Kh. (nam, 3 tuổi)
5.Nguyễn Nhựt L. (nam, 2 tuổi)
6.Nguyễn Quỳnh N. (nữ, 8 tháng)
7.. Trần Ngọc B. (nam, 6 tuổi)
8. Trần Ngọc B. (nữ, 12 tuổi)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo