xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy chung cư Carina (TP HCM): THÔNG TIN CHÍNH THỨC

LÊ PHONG - PHẠM DŨNG thực hiện

(NLĐO) - Đã có 13 người chết và 28 người bị thương liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, quận 8, TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với lính cứu hỏa tại hiện trường

Chánh Văn phòng UBND TP HCM trả lời báo đài khi có mặt ở hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 23-3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina, quận 8, TP HCM để nắm bắt thông tin.

Tại đây, đại diện Cảnh sát PCCC TP HCM đã có báo cáo sơ bộ vụ việc.

Theo đó, lúc 1 giờ 27 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 nhận được thông báo và nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Lúc này khói tỏa khắp chung cư, xộc mạnh lên tận các căn hộ ở tầng số 12.

Đế 2 giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và công tác cứu nạn vẫn tiếp tục diễn ra.

Nơi xuất phát vụ cháy là tại tầng hầm chung cư cũng là nơi có hàng hàng trăm chiếc xe gắn máy và xe ô tô. Trong đó diện tích cháy 300m2 thiêu rụi 150 xe gắn máy và 13 chiếc ô tô.

Đã có 13 người chết và bị thương 28 người. Đa số chết do ngạt khói.

Kết quả bảo vệ được Block B và Block C không bị ảnh hưởng, 1.000 xe máy và 150 ô tô.

Trong đó, Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 34 xe các loại.

Sau khi nghe báo cáo ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ tổng kiểm tra các hoạt động chung cư cao tầng khác ở TP HCM. "Câu chuyện này gây ra hậu quả đau lòng và rất lớn", ông Phong nhận định.

Chủ tịch UBND TP HCM và Chánh Văn Phòng UBND TP HCM đã có những chia sẻ cảm động về khó khăn của cư dân chung cư Carina cũng như các biện pháp khắc phục, phòng ngừa cháy trên địa bàn TP HCM.

Khi xảy ra vụ cháy, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cũng đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu người. 

Theo lực lượng chữa cháy, khó khăn trong vụ cháy này là đám cháy phát triển lớn bao phủ phần lớn tầng hầm để xe, toả nhiệt độ cao, chất cháy chủ yếu là ô tô, xe máy có nhiều xăng, nhiều khói độc, khí độc.

Đại diện chủ đầu tư, Tập đoàn 577 ( là công ty mẹ của Công ty TNHH Hùng Thanh - đơn vị quản lý chung cư Carina) ông Nguyễn Phúc cho biết: Chung cư được đưa vào sử dụng năm 2009 và từ đó đến nay chưa xảy ra sự cố cháy nổ. Sự cố xảy ra hôm nay là một mất mát lớn đối với người dân cũng như phía chủ đầu tư. Do đó Công ty TNHH Hùng Thanh sẽ có trách nhiệm hỗ trợ về những thiệt hại xảy ra đối với người dân.

Số liệu nạn nhân trong vụ cháy

Theo thông báo của Sở Y tế TP HCM tính đến 9 giờ 15 phút sáng 23-3, số lượng nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina như sau:

- Tử vong: 13 người

- Bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện:

+ BV Quận 6: 26 người

+ BV Nguyễn Tri Phương: 11 người

+ BV Hùng Vương: 1 người

+ BV Triều An: 1 người

N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo