xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Chạy đua" bằng sự chuẩn mực và sâu sắc

Phạm Phương Thảo (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM)

Những gì mà những người làm Báo Người Lao Động đang có và đang hướng đến thật sự đáng trân trọng, là tín hiệu vui đối với bạn đọc của báo

47 năm qua, với tinh thần phụng sự đất nước, phụng sự bạn đọc, Báo Người Lao Động đã đồng hành với bạn đọc ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, không chỉ trong sản xuất - kinh doanh mà còn là đời sống văn hóa xã hội, không chỉ quan tâm đề tài chính trị xã hội, hoạt động Công đoàn mà còn gắn với thực tiễn sinh động, với bao nỗi lo toan của công nhân và người lao động... Tờ báo coi trọng những điển hình, điểm sáng, việc tốt trong xã hội, làm lan tỏa những giá trị nhân văn, góp ý xây dựng những mặt còn hạn chế, yếu kém, cũng như không tránh né bày tỏ chính kiến với những sai trái, tiêu cực...

Chúc mừng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã vượt kế hoạch đề ra sau 3 năm (thay vì 5 năm như kế hoạch). Cùng với sự kết nối với 28 tỉnh, thành có biển, chương trình còn có những hợp phần đầy ý nghĩa như "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc".

Chúc mừng các cuộc thi viết, thi ảnh, các cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế", góp ý cho Đảng bộ, chính quyền TP HCM do Báo Người Lao Động tổ chức đã rất thành công về nhiều phương diện.

Chúc mừng các hoạt động văn hóa - xã hội mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhất là qua hơn 2 năm phòng chống dịch Covid-19. Chương trình "ATM thực phẩm miễn phí", "Tình thương cho em", "Tổ quốc cần, cả nước chung tay", "Mai Vàng nhân ái"... đã làm đậm thêm nét đẹp nghĩa tình của người dân thành phố. Giải Mai Vàng, một giải thưởng cũng là sự kiện văn hóa thu hút nhiều sự quan tâm của người dân, góp phần thực hiện vai trò cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng một cách sinh động.

Chạy đua bằng sự chuẩn mực và sâu sắc - Ảnh 1.

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” (Từ phải qua: ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tác giả Hoài Thương (giải đặc biệt) và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân.Ảnh: Hoàng Triều

Hôm nay, Báo Người Lao Động đã trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với báo in, báo điện tử, truyền hình internet... đang phấn đấu để chuyển đổi số nhanh hơn. Với đội ngũ nhân sự khoảng 180 người, hầu hết được đào tạo bài bản và yêu nghề nhất định, trong quá trình chuyển đổi số sẽ thay đổi nhanh quy trình, cách làm việc để tạo ra sản phẩm đầu ra có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người đọc trong xu thế mới.

Những gì mà Báo Người Lao Động đạt được suốt 47 năm qua là rất đáng trân trọng. Đó là công sức của anh chị em Báo Người Lao Động qua các thời kỳ, là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, của tổ chức Công đoàn, sự gắn bó của cộng tác viên, của các chuyên gia... Để đứng vững, Báo Người Lao Động phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Có thể đội ngũ phóng viên còn chưa đồng đều, chưa thật xuất sắc... nhưng là một tập thể biết gắn bó cùng nhau, có tâm với nghề, cùng hứa hẹn làm nghề cho tử tế. Đó cũng là điểm mạnh đáng tin cậy của tờ báo.

Có câu nói đáng suy nghĩ đối với người làm truyền thông: "Truyền thông ngày nay là một cuộc chạy đua, ai chỉ cho tôi biết việc gì đang diễn ra một cách đúng đắn nhất, đó là người chiến thắng". Là tờ báo chính thống trong kỷ nguyên số, Báo Người Lao Động phải nhanh nhưng phải chuẩn xác, "chạy đua" bằng mặt mạnh, bằng sự chuẩn mực và sâu sắc, truyền được cảm hứng, lửa nhiệt huyết và cả sự dấn thân của mình. Những gì mà những người làm Báo Người Lao Động đang có và đang hướng đến thật sự đáng trân trọng và là tín hiệu vui đối với bạn đọc của Báo Người Lao Động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo