xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói gì về việc truy vết chậm bệnh nhân Covid-19?

Hồng Ánh

(NLĐO) - Trong suốt 1 tuần, cả người bệnh lẫn cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đều không biết rằng chủ quán cơm N.T.Y là F1 của 1 bệnh nhân Covid-19 trước đó nên không khai báo, truy vết.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói gì về việc truy vết chậm bệnh nhân Covid-19? - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phong tỏa nơi có trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại TP Tuy Hòa

Ngày 25-6, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này và kiểm tra các khu vực phong tỏa, cách ly, khâu chuẩn bị tại bệnh viện dã chiến trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang phức tạp.

Tại thành phố Tuy Hòa, nơi có 8 bệnh nhân Covid-19, đã phong tỏa 8 khu vực. Có 414 hộ với 926 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Còn thị xã Đông Hòa có 2 bệnh nhân Covid-19, cũng đã phong tỏa 8 địa điểm, trong đó có ga Phú Hiệp, ga Đông Tác và UBND xã Hòa Xuân Nam.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói gì về việc truy vết chậm bệnh nhân Covid-19? - Ảnh 2.

UBND xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đang bị phong tòa

Hiện tỉnh Phú Yên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1 của các trường hợp bệnh nhân. Tuy nhiên, việc lấy mẫu, xét nghiệm của tỉnh Phú Yên được ghi nhận là rất chậm do không đủ thiết bị. Mỗi ngày tỉnh này chỉ cho kết quả xét nghiệm hơn 400 mẫu, trong khi trung bình các tỉnh là từ 10.000 - 20.000 mẫu. Trao đổi với báo chí, ông Thế thừa nhận: "Đúng là năng lực xét nghiệm chúng tôi hiện nay đang yếu. Tuy nhiên, trên cơ sở chia sẻ của Khánh Hòa, Bình Định, nên hiện chúng tôi đã được cải thiện, gửi mẫu thường xuyên và nhận được mẫu thường xuyên. Gần đây nhất là chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Những trường hợp F1 lân cận nhất, nghi ngờ bệnh thì chúng tôi cũng đã xét nghiệm xong, đến giờ nay đều đã âm tính". 

Ông Thế cho biết thêm trong ngày mai sẽ có 2 máy PCR và các trang thiết bị khác về Phú Yên. Đầu tháng 7, chúng tôi sẽ có thêm 2 máy PCR nữa. Năng lực xét nghiệm của tỉnh Phú Yên sẽ tăng trong thời gian gần. Ngoài ra, các cơ quan trung ương cũng đang sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Thế công nhận năng lực xét nghiệm Covid-19 của tỉnh Phú Yên hiện nay còn yếu và cần được hỗ trợ

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về việc truy vết đối với bệnh nhân 13960 chậm, dẫn đến bệnh nhân này lây lan dịch bệnh nhiều, ông Thế nói: "Có thể khẳng chúng tôi nắm được thông tin của bệnh nhân này chậm. Từ đó, việc truy vết của bệnh nhân này là có chậm. Đặc biệt là khi bệnh nhân này đi khám bệnh cho 1 nội dung bệnh khác nên không thể hiện được hết tính chất, từ đó việc tiếp cận, nắm bắt được thông tin của bệnh nhân này chưa kịp thời. Chúng tôi thấy rằng có những cái yếu ở đây".

Truy vết chậm

Giải thích về việc nắm thông tin bệnh nhân 13960 chậm, ông Thế cho biết bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 12190, là tài xế xe tải tuyến TP HCM – Đà Nẵng có ghé địa bàn tỉnh Phú Yên vào các ngày 10-6 và 11-6. Đến ngày16-6 thì tài xế này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng tỉnh Phú Yên không nhận được bất cứ thông tin gì về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này. Mãi đến 0h ngày 23-6, khi bộ phận trực phòng chống dịch của Sở Y tế Phú Yên vào trang Web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, mới phát hiện lịch trình bệnh nhân này có ghé quán cơm Yến Nam của Phú Yên nên đã tiến hành truy vết. Lúc này, chủ quán cơm Yến Nam là F1 của bệnh nhân 12190 đã vào Khánh Hòa khám bệnh nên ngay sáng 23-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Phú Yên đã thông tin về trường hợp này cùng 1 trường hợp khác đi cùng đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa để lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính đối với chủ quán cơm Yến Nam và người này trở thành bệnh nhân 13960.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói gì về việc truy vết chậm bệnh nhân Covid-19? - Ảnh 5.

Ga Hảo Sơn (thị xã Đông Hòa) đang bị phong tỏa

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngoài bệnh nhân 13960, tỉnh Phú Yên đã phát hiện thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19. Cả 10 bệnh nhân này đều liên quan đến bệnh nhân 13960, trong đó 8 người là F1, 2 người là F2 của bệnh nhân 13960.

Thông tin mới nhất tỉnh Phú Yên cuối giờ chiều nay, tỉnh này không ghi nhận thêm ca dương tính nào với SARS-CoV-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo