xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay chống dịch Covid-19: Đã có 188 trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam

Ngọc Dung

Ngày 29-3, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 188 trường hợp.

Trong số này có 5 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai, 3 trường hợp sống trong cộng đồng, số còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đáng chú ý, có nữ bệnh nhân thứ 183 ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, là phóng viên đã phỏng vấn bệnh nhân thứ 148 vào ngày 12-3.

Chiều 29-3, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với BV Bạch Mai và hơn 300 điểm cầu là cơ sở y tế các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, đến 17 giờ cùng ngày, tất cả nhân viên y tế của BV Bạch Mai đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện 631 người nhà bệnh nhân tại BV được cách ly tập trung.

Ông Tuấn khẳng định BV không chuyển bệnh nhân nào từ khoa có ca dương tính ra ngoài, trừ trường hợp ở Trung tâm Truyền nhiễm đã chuyển sang BV Bệnh nhiệt đới trung ương. Sau khi ngừng các hoạt động ra vào BV từ sáng 28-3, BV đã huy động các y bác sĩ vừa điều trị vừa chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, không để người nhà vào buồng bệnh chăm sóc trực tiếp, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và người nhà. "Hiện số lượng đang điều trị là gần 800 bệnh nhân nên BV vẫn có thể cố gắng vừa bảo đảm công việc điều trị vừa chăm sóc được bệnh nhân thay người nhà" - ông Tuấn nói.

Theo TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, hiện ở BV còn lại một số lượng rất nhỏ người nhà bệnh nhân của những bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong, được kiểm soát tại khu vực riêng. Do nhiều y bác sĩ phải cách ly nên những ngày tới BV sẽ khó khăn trong việc phân bổ nhân lực để điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

"Chúng tôi biết rằng cách ly 14 ngày hay 28 ngày là khoảng thời gian rất dài nhưng tinh thần của chúng tôi đều rất tốt, tiếp tục cuộc chiến chống Covid-19, chấp nhận khó khăn khi bị cách ly. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình vì bệnh nhân điều trị tại BV Bạch Mai, đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng" - ông Hùng chia sẻ.

TP HCM: Thêm 4 bệnh nhân xuất viện

Ngày 29-3, BS-CK2 Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc BV Dã chiến Củ Chi, TP HCM - xác nhận đã có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện tại BV sau thời gian điều trị.

Các bệnh nhân gồm: N.H.C, 35 tuổi (bệnh nhân 64), L.N.V.A, 20 tuổi (bệnh nhân 66), L.P.A, 21 tuổi (bệnh nhân 90) và Đ.N.L, 48 tuổi (bệnh nhân 79). Trong 4 bệnh nhân này, 3 người ở TP HCM, còn bệnh nhân 79 ở Bạc Liêu.

tr2

Bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại TP HCM đã khỏi bệnh Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Sở Y tế TP HCM cũng cho hay tính đến 8 giờ ngày 29-3, TP có 45 người mắc Covid-19. Những người này đang được điều trị và theo dõi, hiện sức khỏe ổn định. Số người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 9.260 người.

N.Thạnh


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo