xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão

Ngô Nhung

(NLĐO)- Trước tình hình cấp bách về các khu tập thể cũ trên địa bàn TP Hà Nội “chờ sập” với những vết nứt to trên tường hay phải dùng cột sắt để chống… nên người dân cần sớm di dời trong mùa mưa bão sắp tới.

Tháng 5-2021, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký công văn số 4724 gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Ban Quản lý các công trình nhà ở - công sở và UBND các quận Ba Đình, Đống Đa về "sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố".

Video ghi nhận một số nhà tập thể cũ, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục chung cư cũ; hướng dẫn các chủ sở hữu, chủ sử dụng sửa chữa, bảo trì theo quy định và tổ chức di dời, tạm cư đối với các nhà nguy hiểm trên địa bàn do mình quản lý.

Theo ghi nhận, tại khu tập thể G6A Thành Công hay khu tập thể C8 Giảng Võ (Hà Nội) đã xuống cấp trầm trọng. Những vết nứt dài trên tường hay hàng chục cây cột sắt để chống ở ngay cầu thang…

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

Ghi nhận tại nhà tập thể C8 Giảng Võ đang xuống cấp trầm trọng. Hiện tại ở đây có khoảng 135 hộ dân đang sinh sống, toàn bộ tầng 1 của khu này được người dân cơi nới để kinh doanh.

UBND phường Thành Công cũng đã có treo thông báo "Nhà G6A Thành Công đã được các cấp có thẩm quyền kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng nhà đã xác định được mức độ nguy hiểm cấp D tại đơn nguyên 1 và 2 khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực đã không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Đề nghị các hộ dân tại đơn nguyên 1 và 2 chủ động tự tháo dỡ các phần cơi nới trái phép làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình và giảm bớt việc chất tải tại khu vực cơi nới".

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 3.

Năm 2010, khi khu vực cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 5 tại nhà C8 có dấu hiệu tách rời nhau, gây nguy hiểm đến toàn bộ kết cấu khu tập thể, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội - đơn vị quản lý tòa nhà đã cho lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời

Còn tại UBND phường Giảng Võ cũng đã treo những biển thông báo "Đề nghị người dân khẩn trương di dời người và tài sản khỏi đơn nguyên 3 (nguy hiểm cấp độ D nhà C8 TT Giảng Võ) để đảm bảo an toàn tính mạng. Nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8 TT Giảng Võ".

Ông Nguyễn Văn Thu (ở phòng 318 C8, Giảng Võ, Hà Nội), cho biết: "Tôi ở đây mấy chục năm rồi, mọi thứ sinh hoạt vẫn ổn định. Thật sự nếu mà nói không lo thì không phải, ở đây ai cũng lo lắng cho gia đình mình, cũng đã có nhiều quyết định xây dựng lại khu Giảng Võ và cũng rất nhiều người đồng tình về việc xây dựng đó, những chúng tôi cũng đang mong mỏi chờ kế hoạch xây dựng để cho xong. Thực trạng tình hình Covid-19 từng đợt diễn biến như thế này cũng không thể biết đến bao giờ được xây".

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 4.

Những vết nứt to, chạy dài khắp khu vực cầu thang nhà tập thể C8 Giảng Võ

"Tôi và những người dân cũng mong muốn kế hoạch xây dựng phải có lộ trình rõ ràng vì còn sợ kế hoạch xây dựng lên đến 10-20 năm mà như thế chúng tôi không biết ở đâu. Để chúng tôi và nhiều người dân di dời thì các cấp có thẩm quyền nên có lộ trình rõ ràng để chúng tôi yên tâm di chuyển ra chỗ ở mới"- ông Thu mong muốn.

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 5.

Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, chênh lệch với kết cấu ban đầu của nhà tập thể C8 Giảng Võ

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 6.

Tuy nhiên giàn giáo thép được lắp đặt để gia cố, chống đỡ tạm thời bắt đầu có dấu hiệu gỉ sét. Đồng thời các vết nứt cũng có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn.

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 7.

Tại tầng dưới nhà tập thể C8 Giảng Võ đã được lực lượng chức năng quây kín...

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 8.

... và đặt biển thông báo nguy hiểm "Đề nghị người dân khẩn trương di dời tài sản và người"

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 9.

Một số phòng trên tầng ở nhà tập thể C8 Giảng Võ đã di dời

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 10.

Còn ở dưới tầng 1, cũng có rất nhiều người dân cũng đã di dời

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 11.

Nhiều năm qua, người dân tại các khu tập thể xuống cấp luôn mong mỏi có được chỗ ở mới, an toàn hơn, ổn định hơn

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 12.

Vết tường đã nứt tại khu vực lan can của nhà tập thể C8 Giảng Võ

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 13.

Tại những điểm hư hại nặng, cơ quan có thẩm quyền cũng đã cảnh báo người dân

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 14.

Ghi nhân tại khu tập thể G6A Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội), gần như các hộ dân ở đây đều cơi nới khiến cho tòa nhà bị thay đổi kết cấu và cách chịu lực

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 15.

Thông báo của UBND phường Thanh Công về khu tập thể G6A "Đề nghị người dân phải tháo dỡ các phần cơi nới"

CLIP: Các khu tập thể cũ “chờ sập”, phải di dân khẩn cấp trong mùa mưa bão - Ảnh 16.

Điểm nứt dài trên tường tại tầng 1 khu tập thể G6A Thành Công

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo