xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu

DUY NHÂN - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao tượng trưng cho 30 ngư dân tiêu biểu của huyện Đông Hải, Bạc Liêu những lá cờ Tổ quốc trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Ngày 10-4, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã tề tựu về lăng Ông Nam Hải (tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) tham dự Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 19.

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 1.
Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 2.

Tàu cá diễu hành tại Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Khoảng 9 giờ cùng ngày, hàng chục tàu cá treo những lá cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động, tiến ra cửa biển Gành Hào để rước Ông vào lăng thờ cúng. Tiếng trống múa lân, tiếng máy nổ, cùng tiếng hò reo của người dân, tạo nên không khí sôi động của ngày hội lớn nhất của ngư dân Gành Hào.

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trao cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân Gành Hào

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết sau hơn 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức có nhiều nét mới, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, như: Hội thi ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, trưng bày sách, ảnh nghệ thuật, các công cụ đánh bắt của bà con ngư dân và công cụ làm nghề muối của diêm dân Đông Hải, tổ chức đoàn tàu ra biển nghinh ông, thả tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản...

"Lễ hội lần này tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với quê biển Gành Hào"- bà Cẩm nói.

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 4.
Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 5.
Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 6.
Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 7.

Diễu hành rước Ông (cá Ông)

Trước đó, vào chiều 9-4, trong buổi lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông, Báo Người Lao Động đã trao tượng trưng những cờ Tổ quốc cho ngư dân Đông Hải trong số 20.000 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động trao tặng tỉnh Bạc Liêu.

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu - Ảnh 8.

Thả tôm giống về biển là một trong những nghi thức không thể thiếu ở Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Lễ hội Nghinh Ông là một nét văn hóa đặc sắc, là hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của cư dân miền biển, cầu mong mưa thuận gió hòa, ngư dân vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai khi hành nghề trên biển để đánh bắt được nhiều tôm, cá, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo