xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, nhiều công nhân miệt mài cắm hoa trang trí tại đầu cầu Chương Dương (Hà Nội) trong đêm 25 rạng sáng ngày 26-2.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 25-2, hàng chục công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đang miệt mài cắm hoa trang trí tại đầu cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Hàng ngàn bông hoa sặc sỡ sắc màu được công nhân trang trí theo hình cờ hai nước Mỹ và Triều Tiên.

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Hàng chục công nhân miệt mài trang trí trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ở cầu Chương Dương

Dọc hai bên đường từ cầu Chương Dương đến khu vực cầu Chui (Long Biên) được bố trí nhiều quốc kỳ 3 nước là Mỹ, Triều Tiên và chủ nhà Việt Nam. Dọc tuyến phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) được công nhân môi trường thu dọn sạch sẽ.

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 2.

Các bông hoa được xếp khéo léo thành quốc kỳ Triều Tiên

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 3.

Quốc kỳ Mỹ

Theo dự kiến, đoàn tàu màu xanh, được cho là chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ vào biên giới Việt Nam vào sáng mai 26-2. Hiện tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) cũng được bảo đảm an ninh ở mức cao nhất.

Được biết, theo thông báo của Phòng CSGT TP Hà Nội, để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên từ 7 giờ đến 13 giờ, ngày 26-2 và từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 27-2 tạm cấm lưu thông đối với các loại xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố); đồng thời, hạn chế đối với xe ôtô, môtô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường, như: Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội-Bắc Giang với Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401.

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 4.

Công nhân đang quét sơn trang trí lại chậu cây cảnh

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 5.

Theo các công nhân, công việc trang trí phải xong trong đêm nay, rạng sáng mai 26-2

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 6.

Ngoài hoa, nhiều cờ 3 nước Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam được trang trí tại cầu Chương Dương

Công nhân xuyên đêm trang trí cầu Chương Dương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 7.

Ngoài cầu Chương Dương, cờ 3 nước cũng được treo dọc phố Nguyễn Văn Cừ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo