xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng

Quang Luật

(NLĐO) – Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT601 (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) dù gần đến thời gian dự kiến hoàn thành nhưng vẫn ngổn ngang khắp nơi, nhiều khu vực xe không thể lưu thông.

Người dân bức xúc vì cảnh nắng bụi, mưa bùn tại ĐT601

Trưa 28-10, bà Hồ Thị Xuân (trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lầm lũi cuốc bộ gần 1km để đến trường Tiểu học Hòa Bắc đón cháu ngoại mới 6 tuổi.

Dù biết đi xe máy, nhưng bà Xuân không đủ can đảm để vượt qua vũng bùn sâu, đất đá trộn lẫn tại khu vực gần trường Tiểu học Hòa Bắc."Con nít cấp 1 đi xe cũng té mà đi bộ qua đây cũng té nên phụ huynh ai cũng phải đến để đón các cháu về. Nhà nước phải làm sớm đường ĐT601 này cho dân. Đi lại khổ quá" - bà Xuân ca thán.

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Xuân vất vả cõng cháu qua vũng bùn kéo dài hàng trăm mét

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 3.

25km đường ĐT601 đoạn qua xã Hòa Bắc như "ruộng cày"

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 4.

Bùn đất, sình lầy khiến nhiều người không đủ can đảm đi xe máy qua khu vực

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 5.

Nhiều phụ huynh đành phải đi bộ đến đón con tại trường Tiểu học Hòa Bắc để đảm bảo an toàn

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 6.

Một phụ huynh vất vả vượt bùn đất để đón con về nhà

Sáng 28-10, ghi nhận của PV, khu vực thi công công trình không thấy bóng dáng công nhân hay phương tiện, thiết bị nào hoạt động. Lác đác vài người dân vất vả lội bùn, tránh đá để di chuyển.

Ông Võ Chung (thôn Phò Nam) cho biết, suốt 2 năm nay, người dân dọc tuyến ĐT601 phải chịu nắng bụi, mưa bùn. Chính ông cũng té ngã nhiều lần. "Mấy năm qua, người dân quen gọi đây là con đường đau khổ!" – ông Chung nói.

Theo tìm hiểu, ĐT601 là tuyến đường "huyết mạch" vùng Tây Bắc của TP Đà Nẵng. Con đường dài hơn 35km, đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rồi kết thúc ở vị trí giáp ranh với huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế.

Hơn 25km đường ĐT601 đoạn qua xã Hòa Bắc có rất nhiều vị trí bùn lầy nham nhở. Ô tô, xe tải chạy qua tạo nên nhiều rãnh đất. Vệt bánh xe sâu trộn lẫn bùn, đá nhếch nhác. Nhiều đoạn bị chia cắt do bùn lầy, xe máy không cách nào qua được.

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 7.

Người dân cho hay, gần 2 tháng qua không thấy lực lượng thi công công trình tại ĐT601

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 8.

Xe xúc, xe ủi nằm không tại công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT601

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 9.

Xe máy di chuyển rất khó khăn, hầu hết người đến xã Hòa Bắc đều phải đi "ké" đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 10.

Ngay cả xe bán tải cũng phải vất vả để vượt hàng loạt vũng lầy, bùn, đất, đá đan xe

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Thái Văn Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết ngày nào cũng nhận tin nhắn phản ánh từ người dân về việc lầy lội, ngập úng trên đường ĐT601. Tình trạng thậm chí còn trầm trọng hơn ở khu vực từ UBND xã Hòa Bắc lên thôn Tà Lang – Giàn Bí. Mưa lũ thời gian qua khiến nhiều đoạn chia cắt. Từ sau dịch đến nay cũng ít thấy máy móc thi công.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Nam cho biết hiện nay xã chỉ còn 3 hồ sơ vướng mặt bằng. UBND xã Hòa Bắc đã có nhiều văn bản gửi Chủ đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công. Những vị trí quá bùn lầy thì khắc phục tạm thời cho dân đi trong khi chờ thi công nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Lâu nay, người dân xã Hòa Bắc phải đi "ké", từ đường cao tốc La Sơn – Túy Loan rồi rẽ xuống xã Hòa Bắc. Nhưng cao tốc này sắp đưa vào hoạt động. Có thông tin từ tháng 11-2021 sẽ đóng hết đường ngang lên cao tốc. Với hiện trạng ĐT601 như vậy thì xã Hòa Bắc sẽ rất khó lưu thông, thậm chí không có cách nào cho xe đến được 2 thôn Tà Lan – Giàn Bí" - ông Nam cho hay.

Đà Nẵng: Già trẻ dắt díu, lội bùn trên dự án đường hơn 643 tỉ đồng - Ảnh 11.

Với tình trạng ĐT601 như hiện tại, nhiều người lo ngại lưu thông tại xã Hòa Bắc sẽ đứt đoạn khi đóng tất cả đường ngang từ cao tốc La Sơn - Túy Loan xuống xã Hòa Bắc

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc của huyện Hòa Vang với tổng chiều dài 35,681 km, được khởi công vào tháng 5-2020, tổng mức đầu tư hơn 643 tỉ đồng từ ngân sách và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) chuyển sang. Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tại buổi kiểm tra dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo