xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại hội Đảng bàn việc phục vụ nhân dân

TRƯỜNG HOÀNG

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh cần lấy ý kiến người dân ở đại hội các cấp, để biết người dân mong muốn gì, gửi gắm gì cho Đại hội Đảng bộ TP HCM

Ngày 12-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP với thường trực các Quận ủy, Huyện ủy quý I/2020.

Đại hội Đảng bàn việc phục vụ nhân dân - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. (Ảnh do Trung tâm Báo chí TP HCM cung cấp).

Bám sát chỉ đạo đại hội của cấp trên

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Trần Thế Thuận cho biết liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các Tổ Giúp việc của Thành ủy về Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI của Thành ủy tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, cập nhật những vấn đề mới phát sinh theo chỉ đạo của trung ương và thực tiễn của TP; biên tập rút gọn dự thảo Báo cáo chính trị, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị (bản dự thảo lần 2), trình Ban Thường vụ Thành ủy và báo cáo Hội nghị Thành ủy lần thứ 39 để xem xét cho ý kiến.

Về tình hình tổ chức đại hội điểm, đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết hiện TP có 2.129 Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở trực thuộc 24 quận, huyện và 40 Đảng bộ cấp trên cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và Đảng bộ cấp trên cơ sở đã chọn 103 Đảng bộ cơ sở đại hội điểm để rút kinh nghiệm, 58 Đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Tính đến ngày 12-3, có 85/103 Đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội điểm, 32/58 Đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm được chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở nên các đại hội đạt kết quả tích cực. Tiến độ đại hội điểm ở các Đảng bộ cơ sở đạt 82%. Dự kiến đến ngày 15-3, có 97/103 Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định. Về công tác điều hành đại hội, ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy cấp trên cơ sở phê duyệt kịch bản chi tiết cho từng đại hội, phân công chặt chẽ từng thành viên đoàn chủ tịch trong việc điều hành đại hội. Về nội dung, hầu hết các Đảng bộ cơ sở chuẩn bị văn kiện thực hiện nghiêm túc, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Đại hội Đảng bàn việc phục vụ nhân dân - Ảnh 2.

Phóng viên theo dõi hội nghị tại Trung tâm Báo chí TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phải nắm rõ nguyện vọng của người dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng theo kế hoạch cũ, đầu tháng 3-2020 việc tổ chức đại hội điểm ở phường, xã phải xong. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức đại hội điểm sẽ hoàn thành vào ngày 15-3.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, một số quận, huyện đã thực hiện sớm đại hội điểm nhưng cũng có một số quận, huyện liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong xây dựng, đất đai thì phải kết luận xong mới tổ chức đại hội. "Đại hội Đảng không phải chỉ bàn việc của Đảng định làm mà chính là bàn việc UBND sẽ làm, mặt trận sẽ làm và xét cho cùng là phục vụ nhân dân. Vì vậy, cần lấy ý kiến người dân ở đại hội các cấp, để biết người dân mong muốn gì, gửi gắm gì cho Đại hội Đảng bộ TP HCM. Phải làm sao Đại hội Đảng chính là đại hội của nhân dân" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đánh giá việc vi phạm về xây dựng không phép, sai phép có giảm, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá đây là kết quả rất đáng trân trọng, cần phải quyết liệt thực hiện. Từ đó, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị trước đại hội Đảng ở các quận, huyện tình hình xây dựng không phép, sai phép cơ bản phải được khắc phục.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các bí thư, chủ tịch quận, huyện bám sát nhiệm vụ để thực hiện tốt 10 đầu việc trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội các cấp, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kiến nghị tạm ngưng hoạt động vũ trường, karaoke, quán bar

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến kiến nghị thành phố cho tạm ngưng hoạt động của vũ trường, karaoke, quán bar… vì đây là môi trường rất thuận lợi cho dịch bệnh Covid-19 lan tràn. Chỉ nên mở cửa hoạt động trở lại khi hết dịch.

Về kiến nghị này, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch TP có kế hoạch khảo sát kiểm tra các điểm kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke… trên địa bàn TP để có những giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch, tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

TP HCM bảo đảm khoảng 24.000 giường cách ly

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày nội dung Chỉ thị 26, ban hành ngày 12-3 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xác định ở giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất, là tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tại từng đơn vị, địa phương. Huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo Sở Tài chính bảo đảm kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly và kinh phí trang bị khẩu trang miễn phí cho học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên; Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay kháng khuẩn, xà phòng diệt khuẩn bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu của học sinh, cán bộ, công chức và nhân dân thành phố…

Liên quan đến dịch Covid-19, tính đến ngày 12-3, TP đã đưa vào hoạt động 30 khu cách ly tập trung với tổng 3.251 giường. TP cũng dự kiến bổ sung khu cách ly trong giai đoạn tiếp theo, tổng quy mô dự kiến gần 24.000 giường. Đến nay, cũng còn 594 trường hợp tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Mời bạn đọc tham gia gửi ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI về email: gopyvankien@nld.com.vn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo