xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại tá Bùi Văn Tùng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Minh Phong

(NLĐO) - Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, là một trong năm cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 17-10 đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá Bùi Văn Tùng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 1.

Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) Bùi Văn Tùng tại sân Dinh Độc Lập (Sài Gòn) trưa 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Các cá nhân được truy tặng danh hiệu, gồm: Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (Tạ Thái An), nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên; Thượng tướng Vũ Lăng, nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (Đặng Hùng), nguyên Chủ nhiệm chính trị, nguyên Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 và Liệt sĩ Nguyễn Lương Định, nguyên Tiểu đội trưởng Đại đội 4, Trưởng Đoàn đường ống 593, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp cho Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Tổ trưởng Tổ chiến sự, Phòng tác chiến, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp cho Trung tướng Đặng Kinh (Đặng Văn Rợp), nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiến An, nguyên Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong số 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tá Bùi Văn Tùng được biết đến là chứng nhân thời khắc lịch sử 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập. Đại tá Bùi Văn Tùng sinh năm 1930, tại Đà Nẵng.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, Đại tá Bùi Văn Tùng (còn gọi là Chính ủy Bùi Tùng) là người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện vào ngày 30-4-1975 và buộc ông Dương Văn Minh, Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa, đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn. Ông cũng thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của ông Dương Văn Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời hồi tháng 2-2023, hưởng thọ 94 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo