xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân bức xúc chưa nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì?

Q. Luật

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng cán bộ địa phương giải thích chính sách không rõ ràng khiến người dân hiểu nhầm về đối tượng thụ hưởng các gói hỗ trợ của TP.

Liên quan vụ việc nhiều người dân bức xúc vì chưa nhận được 500.000 đồng tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 từ TP Đà Nẵng, ngày 8-9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đã có những giải thích cụ thể về chính sách hỗ trợ của TP.

Theo ông Lương Nguyễn Triết, Đà Nẵng đã hỗ trợ 142.000 hộ dân theo Công văn 5433/UBND-KT, Quyết định 2840/QĐ-UBND (ngày 23-8-2021), trong đó có 50.000 suất quà và hơn 92.000 suất tiền. Sau đó, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ người dân theo Quyết định 2903/QĐ-UBND thêm 226.000 suất (mỗi hộ 500.000 đồng, kinh phí hơn 113 tỉ đồng). 

Tổng cộng, 346.000 hộ được hỗ trợ, trong đó có 66.000 trường hợp là hộ công nhân, sinh viên ở trọ. Đà Nẵng có khoảng 280.000 hộ dân, như vậy các gói hỗ trợ đã phủ hết toàn dân.

Dân bức xúc chưa nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội

Tuy nhiên, vì cán bộ cơ sở giải thích không rõ khiến nhiều người dân hiểu nhầm gói hỗ trợ theo Công văn 5433 và Quyết định 2903 là tách biệt nhau, dẫn đến tình trạng có người đã nhận quà từ gói 5433 nhưng vẫn yêu cầu được nhận thêm 500.000 đồng tiền hỗ trợ từ gói 2903.

"Ở trên đã nói cụ thể, rất rõ, nắm lịch chắc nhưng xuống đến tổ trưởng dân phố, đặc biệt xuống hộ dân thì họ không nắm được việc này. Tôi đã đề nghị làm Inforgraphic để tổng hợp toàn bộ chính sách hỗ trợ của Trung ương, TP kèm theo đối tượng, mức độ được thụ hưởng và thời gian thụ hưởng để đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân được hiểu" - ông Triết nói.

Từ ngày 7-9, HĐND TP Đà Nẵng đã bắt đầu giám sát tình hình thực hiện chính sách khoảng 30% số xã - phường. HĐND đã đến từng tổ dân phố, từng hộ dân, nhất là những hộ trong đối tượng nhận hỗ trợ, làm việc với chính quyền phường.

Qua kiểm tra, ông Triết cho biết có tình trạng chính sách hỗ trợ đợt 1, 2, 3 đều dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Có tổ lại chọn lọc, xét chọn các đối tượng khó khăn mà không có tiêu chí cụ thể, dẫn đến tình trạng người có người không trong khi chủ trương của TP là không bỏ sót hộ dân nào.

"Đề nghị các xã - phường lưu ý chuyện hồ sơ, chứng từ khi chi trả hỗ trợ. Làm nhanh, nhưng phải chắc, không được tùy tiện. Sau dịch, HĐND sẽ có kiểm tra, kiểm toán các hồ sơ chứng từ này" - ông Triết cho biết.

Dân bức xúc chưa nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 2.

UBND phường An Hải Bắc làm việc, giải thích chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân tại tổ 43 phường này

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7-9, nhiều hộ dân tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà phản ánh với báo chí về việc chỉ được nhận hỗ trợ 1 thùng mì ăn liền, 2 lon cá hộp thay cho 500.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND phường An Hải Bắc đã cử cán bộ giải thích rõ ràng cho các hộ dân trên. Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, khẳng định mì, cá hộp là phần hỗ trợ thêm cho người dân. "Tiền TP hỗ trợ là khoản khác, sẽ chuyển hỗ trợ cho người dân sau khi giải ngân được và sẽ hỗ trợ vào đợt 3" - ông Hùng giải thích.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cũng đã yêu cầu địa phương có báo cáo cụ thể về việc phân phối các phần hỗ trợ từ UBND TP Đà Nẵng, cũng như việc triển khai Quyết định 2903 của UBND TP. Địa phương nào nhận được tiền thì triển khai cấp phát ngay cho người dân để kịp thời có khoản chi tiêu.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Nguyễn Minh Triết cho hay TP cần tiếp tục rà soát để tiếp tục hỗ trợ đối tượng ngoài những đối tượng đã được hỗ trợ. Người dân khó khăn, thiệt hại chung nhưng có những trường hợp cần hỗ trợ tiếp. Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng đã thống kê khoảng 60.000 hộ dân nữa cần hỗ trợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo