xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sập tường ở Vĩnh Long: Danh tính 6 người tử vong, 2 bị thương

Ca Linh - Song Anh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định vụ sập tường làm 6 người chết và 2 người bị thương - tất cả đều cư ngụ tại tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ sập bức tường

Chiều 15-3, ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, xác nhận đã có thêm 1 nạn nhân tử vong khi được đưa vào bệnh viện trong vụ sập tường thuộc công trình nằm trong khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). 

"Đến nay đã có 6 người chết, 1 người còn đang nằm điều trị tại bệnh viện" - ông Hùng nói. Ngoài ra, còn 1 người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á ở Vĩnh Long để phẫu thuật.

Vụ sập tường ở Vĩnh Long: Danh tính 6 người tử vong, 2 bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn

Danh tính nạn nhân tử vong:

1.Ngô Thanh Bình (SN 1976; ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

2.Võ Văn Thao (SN 1971; ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

3.Hồ Tân Lập (SN 2000; ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

4.Trịnh Văn Thế (SN 1967; ngụ huyện Long Hồ).

5.Lưu Thị Đào (ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình).

6. Nguyễn Quốc Ái (SN 1983; ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình). 

Danh tính những người bị thương:

1.Nguyễn Văn Thọ (SN 1973; ngụ TP Vĩnh Long).

2.Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ sáng 15-3, bức tường lớn tại công trình xây dựng nhà xưởng mới thuộc một công ty may ở KCN Hòa Phú bất ngờ sụp đổ gần như hoàn toàn. Nhiều người đang làm việc tại đây đã bị vùi lấp. Nhiều lực lượng công an, quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường tiến hành công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài thi thể 5 nạn nhân.

Vụ sập tường ở Vĩnh Long: Danh tính 6 người tử vong, 2 bị thương - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập tường khiến 8 công nhân thương vong

Theo ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, báo cáo ban đầu cho thấy nơi xảy ra tai nạn là phần xây dựng nằm trong khu công nghiệp của một công ty do nước ngoài đầu tư. "Trong quá trình xây dựng bức tường cao hơn 10 m, các công nhân đang tô thì tường sập dẫn đến vụ việc. Lúc đó, khoảng 10 công nhân đang làm việc tại khu vực này" - ông Long nói.

Vụ sập tường ở Vĩnh Long: Danh tính 6 người tử vong, 2 bị thương - Ảnh 4.

Nhiều công nhân lo lắng vì bức tường này có thể sập tiếp theo

Ông Võ Phi Phát - người làm chung công trình với các nạn nhân - nói: "Tôi đang làm ở khu vực phía sau thì nghe một tiếng "đùng" rất lớn. Khi chạy ra phía trước thì thấy bức tường mà các công nhân đang tô đã sập, đè lên rất nhiều nạn nhân. Bức tường này được xây từ trước Tết Nguyên đán, trước đó không có dấu hiệu gì bị nứt, chiều cao bức tường khoảng 12 m, còn chiều dài khoảng 40 m. Các công nhân tại đây đang lo bức tường gắn liền với bức tường đã sập sẽ tiếp tục đổ nên đơn vị thi công đã cho ngưng thi công ".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thông tin: "Khi vào hiện trường, tôi thấy bức tường rất lớn bị đổ sập. Họ xây như nhà tiền chế rồi xây tường áp vô, chắc có lẽ làm không đúng kỹ thuật, lại xây bức tường quá lớn nên chịu lực không nổi, chỉ trong quá trình tô tường mà đã sập. Tôi đã chỉ đạo ngưng mọi hoạt động tại công trình này và yêu cầu không cho bất cứ ai vào nhà tiền chế kế cạnh bức tường đã sập".

Theo ông Quang, đây là công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty Bo Hsing, một doanh nghiệp nước ngoài nhưng họ lại thuê một công ty khác ở TP HCM thi công nhà tiền chế. "Trong chiều nay, lãnh đạo của công ty thi công đã xuống làm việc với ngành chức năng của tỉnh để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn", ông Quang nói.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng hỗ trợ trước mắt người tử vong 3 triệu đồng/người, bị thương là 1 triệu đồng/người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo