xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trường Sa - Nhà giàn DK1

Minh Chiến - Huy Thanh

(NLĐO)- Trong hành trình hơn 1.000 hải lý trên biển từ ngày 17 đến 25-5, Đoàn công tác số 8 đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 8 năm 2022 đã kết thúc chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 vào chiều 25-5.

Đoàn công tác số 8 do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con kiều bào, văn nghệ sĩ, phóng viên các báo đài và Đội văn nghệ xung kích Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 8, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban, làm trưởng đoàn. Trong hành trình hơn 1.000 hải lý trên biển từ ngày 17 đến 25-5, Đoàn công tác số 8 đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của các lực lượng trên quần đảo Trường Sa.

Chuyến thăm của đoàn góp phần cổ vũ quân và dân yên tâm, phấn khởi, vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về chuyến thăm này, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết rất đặc biệt với các đại biểu thuộc đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương bởi tháng 5-2021, đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung tại Cam Ranh (Khánh Hoà) để chuẩn bị khởi hành đi thăm quần đảo Trường Sa nhưng sau đó đã hoãn lại do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại các đảo mà Đoàn công tác số 8 đã đến thăm và làm việc như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Tốc Tan B, Núi Le B, Đá Tây C..., ông Trần Thanh Lâm đại diện cho đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo và người dân.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại đảo Đá Lớn A

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây

Theo ông Trần Thanh Lâm, chuyến thăm đã giúp cho các đại biểu trong đoàn công tác hiểu rõ hơn về biển đảo, chứng kiến, cảm nhận thực tiễn sống động, những khó khăn, gian khổ, vinh dự và sự cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ.

Tại chuyến công tác kéo dài 9 ngày, đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng các phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo mà đoàn đến thăm và làm việc. Chuyến thăm Trường Sa của Đoàn công tác số 8 may mắn trùng vào dịp Kỷ niêm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu thuộc đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Đoàn công tác số 8 tổ chức thành công buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ với chủ đề "Tình Bác ấm Biển Đông".

Tham gia Đoàn công tác số 8 còn có 41 đại biểu là kiều bào về từ 17 quốc gia trên thế giới. Đây là năm thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đưa các đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa.

Theo Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chuyến thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 là hoạt động ý nghĩa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Đây cũng là dịp để kiều bào từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với nhân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến mỗi điểm đảo, Đội văn nghệ xung kích từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đem đến chương trình biểu diễn với những làn điệu chèo mượt mà và nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi về biển, đảo, về quê hương, đất nước, về người chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa, phục vụ tận tình động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo, nhà giàn và giúp gắn kết tất cả các thành viên trong đoàn công tác.

Đánh giá kết quả của Đoàn công tác số 8, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân nhấn mạnh khi đến các điểm đảo, đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và để lại cho quân, dân trên đảo những tình cảm sâu nặng của đất liền.

"Trong thời gian 9 ngày, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh tại khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân trên các đảo, Nhà giàn DK1/2. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo"- Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân nói.

Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết với tinh thần "tất cả vì Trường Sa thân yêu", Đoàn công tác số 8 đã mang đến cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo hơi ấm từ đất mẹ, động viên và tạo động lực mới cho cán bộ, chiến sĩ yêu tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 4.

Các đại biểu di chuyển bằng xuồng từ tàu HQ 571 lên thăm các đảo

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón đoàn đại biểu

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 6.

Chiến sĩ canh gác tại cột mốc chủ quyền ở đảo Song Tử Tây

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 7.

Duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 8.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm thăm hỏi người dân trên đảo

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 9.

Các đại biểu dâng hương tại đảo Trường Sa

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 10.

Đoàn công tác số 8 tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 11.

Hoạ sĩ Etcetera Nguyễn (kiều bào Mỹ) ký họa chân dung chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 12.

Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (ngoài cùng bên trái), cùng đoàn kiều bào tặng quà cho các hộ dân trên đảo Sinh Tồn

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 13.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tăng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 14.

Kiều bào Ba Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu nhỏ trên đảo Sinh Tồn

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 15.

Hoạ sĩ trong đoàn công tác ký họa chân dung chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 16.

Đoàn văn công biểu diễn trên đảo Đá Lớn A

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 17.

Sau cơn bão cuối năm 2021, hơn 90 cây xanh trên đảo Song Tử Tây bị gãy đổ. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đang nỗ lực "phủ xanh" trở lại

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 18.

Đảo Song Tử Tây đang dần khoác lên mình màu xanh quen thuộc

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 19.

Chiến sĩ chăm sóc vườn rau xanh trên đảo Đá Nam

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 20.

Cán bộ, chiến sĩ chơi thể thao

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 - Ảnh 21.

Các em nhỏ vui chơi trong khuôn viên trường học trên đảo Sinh Tồn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo