xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du lịch lễ 2-9 không quá "sốt"

Nhóm phóng viên

Sức mua tour lễ 2-9 năm nay chỉ tăng nhẹ do du khách vừa trải qua kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình có trẻ em chuẩn bị vào năm học mới

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đến ngày 31-8, nhiều doanh nghiệp du lịch cho hay đã hoàn tất kế hoạch bán tour dịp lễ 2-9 và hiện chỉ còn bán dịch vụ lẻ gồm vé máy bay, khách sạn… Đây là thời điểm cho những du khách chưa thể sắp xếp thời gian du lịch trong mùa hè vừa qua. Các gia đình có con nhỏ cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ 4 ngày để đưa cả nhà du lịch, nghỉ dưỡng.

Chuyển từ du lịch biển sang nghỉ dưỡng

Du khách có xu hướng đặt tour dịp lễ 2-9 năm nay sớm hơn thường lệ nhưng sức mua không có sự gia tăng đột biến như mùa cao điểm du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8) vừa qua. Theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, so với cùng kỳ trước khi bùng phát dịch Covid-19, sức mua tour lễ 2-9 năm nay chỉ tăng nhẹ do du khách vừa trải qua kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình có trẻ em chuẩn bị vào năm học mới. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho hay giá và số chỗ các dịch vụ đang khá ổn định, không có hiện tượng quá "sốt" ở các tuyến nội địa như cao điểm hè vừa qua.

Theo ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Công ty Du lịch Tiên Phong, lễ 2-9 năm nay có sự chuyển hướng từ du lịch biển sang du lịch nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn mùa lúa chín và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao. Theo các công ty du lịch, nhiều điểm đến đẹp được du khách quan tâm như vẻ đẹp của núi rừng Đông Bắc theo cung đường Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên hay Tây Bắc như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)… Theo Booking.com, 7 điểm đến thú vị, hấp dẫn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 2-9 là cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Hà Nội, TP HCM, phố cổ Hội An (Quảng Nam), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đà Nẵng và Ninh Bình.

Hà Nội cũng đưa ra nhiều tour du lịch khám phá hấp dẫn. Du khách có thể tham gia tour đêm tại di tích nhà tù Hỏa Lò và Hoàng thành Thăng Long hay tự thiết kế các tour trải nghiệm ở ngoại thành Hà Nội, khám phá làng cổ Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm, phố đi bộ thành cổ Sơn Tây… Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị Lữ hành Saigontourist, thông tin ngay trước kỳ nghỉ, TP HCM đã đưa vào khai thác nhiều chùm tour nửa ngày, một ngày khám phá khu vực trung tâm, tăng thêm lựa chọn cho du khách.

Đợt này, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thu hút người dân, du khách như miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, các bảo tàng: Đà Nẵng, Mỹ thuật Đà Nẵng, Điêu khắc Chăm...; tổ chức chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối cuối tuần; hoạt động chợ đêm Sơn Trà; trải nghiệm các hoạt động du ngoạn sông Hàn. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa lễ hội 2 bên bờ sông Hàn như: âm nhạc đường phố, ảo thuật đường phố, vũ điệu sông Hàn, vũ hội đường phố…

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế 2022 với chủ đề "Thu quyến rũ". Đó là lễ hội Thanh trà Thủy Biều, ngày hội Lân Huế 2022, lễ hội quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn trên các tuyến đường của TP Huế.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa dự báo lượng khách đặt tour, phòng lưu trú ở TP Nha Trang chỉ tăng nhẹ so với những ngày cuối tuần. Các khách sạn mặt tiền đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng lượng khách đặt phòng chỉ khoảng 50% công suất, các khách sạn phía trong khoảng 35%, các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm) khoảng 70%. Hiện khu vui chơi - giải trí VinWonders Nha Trang đã đưa công viên nước lớn nhất Đông Nam Á vào hoạt động.

Tại tỉnh Vĩnh Long, nhiều cơ sở làm du lịch sinh thái miệt vườn cũng đã sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ. Đại diện cơ sở du lịch Nhà Dừa - Coco Home (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) cho hay ngoài tham quan ngôi nhà xây dựng từ 4.000 cây dừa, khách có thể lưu trú tại đây và nghe đờn ca tài tử, đi xe đạp, bơi xuồng, bắt cá, làm bánh truyền thống, ăn uống trên thuyền di chuyển trên sông…

Những ngày này, các điểm du lịch, khu vui chơi - giải trí trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đầu tư thêm nhiều hạng mục hấp dẫn để có thể phục vụ du khách. Theo ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, dự kiến địa phương đón trên 32.000 lượt du khách, tăng 28% so với cùng kỳ các năm trước.

Du lịch lễ 2-9 không quá sốt - Ảnh 1.

Cầu Rồng Đà Nẵng phun nước, phun lửa vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Ảnh: Hải Định

Phụ thu vé xe khách cao nhất 40%

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, nút giao thông trọng điểm, tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô, ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội, cho biết đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trông giữ xe tại các khu vui chơi, giải trí, đền, chùa... Bố trí lực lượng tại 51 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc, 15 vị trí chốt trực hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, dự báo có sự gia tăng đột biến hành khách đi vào chiều 31-8, ngày 1-9 và về lại Hà Nội vào ngày 4-9. Vì vậy, đơn vị chuẩn bị 580 xe khách tăng cường để giải tỏa hành khách. Dự kiến tại Bến xe Giáp Bát sẽ tăng khoảng 250%, ước đạt 11.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 16.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường. Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách bình quân sẽ tăng khoảng 250%, ước đạt 10.000 lượt khách/ngày; trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 15.000 lượt khách/ngày. Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách bình quân sẽ tăng khoảng 200%, ước đạt 5.000 lượt khách/ngày; trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 7.500 lượt khách/ngày.

Tại TP HCM, ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết dự báo lượng khách qua bến trong 5 ngày (từ 31-8 đến 4-9) đạt khoảng 105.000 lượt, tăng 60% so với ngày thường nhưng cũng đạt 80% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Lượng khách cao nhất ngày 2-9 với hơn 29.000 lượt khách/ngày. Khách đi lại tập trung chủ yếu trong chiều và tối 1 và 2-9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn như TP HCM đi Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… Về giá vé, ông Chín cho biết đã khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không phụ thu cước, nếu phụ thu thì không quá 40%. Hiện trong bến có 40/140 doanh nghiệp tăng giá vé, chủ yếu các tuyến đi từ tỉnh từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên.

Theo ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, dự kiến lượng khách qua bến xe đạt 173.100 lượt từ ngày 31-8 đến 4-9, tăng 50% so với ngày thường. Các đơn vị vận tải trong bến vẫn giữ nguyên mức giá như ngày thường.

Về vận tải đường sắt, ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% - 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội…

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cũng thông tin dịp lễ 2-9, so với ngày thường, các tuyến xe buýt đều giảm 544 chuyến. Riêng tuyến xe buýt 152 (khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất) sẽ tăng từ 120 chuyến/ngày lên 130 chuyến/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ các ngày từ 1 đến 4-9.

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết dự kiến các chuyến bay đến và đi trong dịp lễ có tăng nhẹ với khoảng 417 chuyến bay (nội địa và quốc tế) đến và đi. Trong khi đó, lượng khách đi tàu sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường, ngành đường sắt đã tăng cường thêm 4 đôi tàu tuyến Nha Trang - TP HCM và ngược lại. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dự kiến trong dịp lễ 2-9 (từ ngày 31-8 đến 4-9), sẽ có khoảng 532 chuyến bay (436 nội địa, khoảng 47.000 lượt khách và 95 chuyến quốc tế, 13.300 lượt khách) đến Đà Nẵng. 

Du lịch nước ngoài cũng hút khách

Không chỉ các điểm đến trong nước, nhiều điểm đến nước ngoài cũng được khách lựa chọn, đặt tour nhiều. BenThanh Tourist cho biết đã tập trung mở bán các chương trình du lịch đến Thái Lan, Myanmar, liên tuyến Malaysia - Singapore hay tour châu Âu... Kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày nên các thị trường gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali (Indonesia) vẫn là lựa chọn của số đông du khách. Tại Vietravel, các tour du lịch gần Việt Nam như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia... thu hút nhiều lượt hỏi thăm và đăng ký đặt chỗ từ khách du lịch.

Công bố các đường dây nóng về vận tải

Để bảo đảm an toàn, văn minh cho du khách trong kỳ nghỉ lễ, các sở du lịch một số địa phương đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn phải công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi chèo kéo khách du lịch. Các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố các đường dây nóng về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Theo đó, phản ánh các vi phạm như: chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tai nạn giao thông... qua số điện thoại: 0995676767 hoặc 0692342608; tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến... là: 0876669855; thông tin về đường sắt: 0865367565, hàng không: 0916562119, đường thủy: 0942107474, hàng hải: 0914689576.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo