xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương "ngủ đông" sớm, lái đò "khóc ròng" ngày giáp Tết 2022

Ngô Nhung

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương không mở cửa đón khách, hàng ngàn con thuyền "ngủ đông" sớm, lái đò "khóc ròng" những ngày giáp Tết 2022.

Hằng năm, vào thời điểm cuối năm hoặc đầu năm là khoảng thời gian chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) nhộn nhịp đón khách. Song, những ngày cận kề Tết Nhâm Dần 2022, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương không mở cửa đón khách, hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương "ngủ đông" sớm, nhiều lái đò mất việc làm...

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 1.

Trên dòng suối Yến chỉ còn lác đác một vài con thuyền của người dân để lại, không còn cảnh hàng ngàn con đò xếp hàng san sát như trước

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 2.

Một người lái thuyền lâu năm tại chùa Hương cho biết lượng du khách đến với khu vực này giảm 80% so với năm ngoái. "Bình thường những ngày đầu năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán lượng khách đổ về đây khá đông. Nhưng nay không khí rất ảm đạm, thi thoảng có đôi ba khách đến chụp ảnh rồi về"- người này nói thêm

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 3.

Con đường đi vào chùa Hương vắng bóng người qua lại, khác hẳn so với mọi năm

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho hay, những năm trước chưa cần vào mùa lễ hội, chỉ cần dịp đầu năm Dương lịch là Chùa Hương đã tấp nập khách, hai bên suối Yến thuyền ra vào không nghỉ. Nay chùa vắng khiến nhiều người dân mất đi nguồn thu nhập chính

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 5.

Dịch bệnh không chỉ làm ảnh hưởng đến những người chèo đò ở Hương Sơn mà còn làm cho những người hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn bị tê liệt. "Một vài lần Chùa Hương có mở cửa trở lại nhưng rồi lại đóng, đồng nghĩa với dân kinh doanh như chúng tôi không có thu nhập"- một chủ nhà nghỉ tại đây cho hay

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 6.

Anh Phạm Hồng Phúc, người lái thuyền tại suối Yến, cho hay: "Thuyền để hơn 1 năm không hoạt động nên bắt đầu hư hỏng, những lần như thế chúng tôi bỏ ra rất nhiều tiền để tu sửa, dịch bệnh Covid-19 làm cho khách có tâm lý e ngại khi đi tham quan, giờ chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn tạo điều kiện để những người lái đò như chúng tôi kiếm thêm thu nhập".

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 7.

Nhiều thuyền đã được cho lên bờ, để dọc các con đường quanh khu vực suối Yến, những khu đất trống, các con đường chất đầy những con đò đã lâu không được sử dụng. Xung quanh cỏ mọc um tùm, thậm chí có những con thuyền đã bắt đầu gỉ sét

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 8.

Hàng cọc sắt đóng bên bờ suối Yến mọc rêu do lâu ngày không được sử dụng, nhiều con thuyền bắt đầu xuống cấp, hư hỏng

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 9.

Trên dòng suối, chỉ có một vài con thuyền của người dân di chuyển hàng ngày. Thi thoảng lái đò xuống kiểm tra tình trạng những con đò này.

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 10.

Những con thuyền gỉ sét, lá rụng không được lau dọn....

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 11.

... cùng với đó là mạng nhện quấn đầy thuyền

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 12.

Nhiều gian hàng bên trong đã trống, không được sử dụng...

Hàng ngàn con thuyền ở chùa Hương ngủ đông sớm, lái đò khóc ròng ngày giáp Tết 2022 - Ảnh 13.

... sau nhiều ngày, những tấm bạt che của gian hàng đã hư hỏng nặng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo