xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành động thay cho hứa suông

TS LÊ ĐĂNG DOANH

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 31-12-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị "Không để tình trạng nói nhiều quá mà không hành động’’

Tuyên bố thẳng thắn của Thủ tướng thể hiện tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật, nói đúng sự thật". Đây là tinh thần của công cuộc Đổi Mới được khởi xướng hơn 30 năm trước nhưng đến nay, một bộ phận quan chức đã phần nào sao nhãng.

Lời nhắc của Thủ tướng xuất phát từ thực trạng nền kinh tế cũng như các tệ trạng trong xã hội. Chúng ta đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội phê chuẩn nhưng thực chất vẫn tăng trưởng dưới tiềm năng; người dân còn đó không ít bức xúc trước tình trạng "lời nói chưa đi đôi với việc làm" ở tất cả các lĩnh vực, như: đầu tư, môi trường, văn hóa - xã hội...

Thử nhìn vào vấn đề đầu tư công. Đây là lĩnh vực có chức năng tạo cơ sở cho kinh tế - xã hội phát triển, mở đường cho kinh tế tư nhân lớn mạnh và đón nhận dòng vốn nước ngoài. Tuy vậy, giải ngân vốn đầu tư công năm nay mới đạt 89,5% - theo số liệu của Tổng cục Thống kê; còn theo Bộ Tài chính thì thấp hơn nữa - chỉ 75%. Đặc biệt, tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài theo các dự án hỗ trợ phát triển chậm hơn rất nhiều so với những năm trước đây, khiến nhà tài trợ quan ngại.

Hoạt động của các doanh nghiệp (DN) nhà nước chậm được đổi mới. 11 trong số 12 dự án đầu tư dở dang, kém hiệu quả đã được bàn giao từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN như là cách "dọn dẹp" sai lầm cũ và kỳ vọng một giải pháp thúc đẩy phát triển thực chất. Công cuộc cổ phần hóa tiếp tục bị đình trệ, thể hiện ở kết quả cổ phần hóa được 36 DN nhà nước giai đoạn 2017-2020, cách rất xa mục tiêu 128 DN theo kế hoạch. Hơn bao giờ hết, cần giải trình rõ trách nhiệm cá nhân của những "công bộc" có trọng trách thực hiện mục tiêu này.

Trong lĩnh vực thương mại, dù vui mừng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 517 tỉ USD trong năm 2019, đưa Việt Nam vào tốp 30 nền kinh tế có quy mô xuất nhập khẩu hàng đầu thế giới, thì cũng cần nhìn thẳng vào nguy cơ tăng xuất khẩu quá nhanh một số mặt hàng có thể liên quan đến gian lận thương mại. Các cơ quan có trách nhiệm cần phát hiện sớm và ngăn chặn ngay nguy cơ "con sâu làm rầu nồi canh", tránh gây tác hại khôn lường đến những mặt hàng chiến lược của nền kinh tế. Đó là cách thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "lời nói đi đôi với việc làm".

Tôi còn muốn đề cập nhiều lĩnh vực khác cũng ghi nhận hành động quá chậm. Chẳng hạn, đó là lời hứa giải quyết kẹt xe, ô nhiễm môi trường, tệ nạn sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên hay văn hóa ứng xử của viên chức với người dân...

Hy vọng rằng năm mới, kỷ cương phép nước sẽ được đề cao; quyền giám sát của người dân và báo chí phải được thực thi trên cơ sở cung cấp thông tin công khai, minh bạch; những "đầy tớ" của dân phải hành động quyết liệt thay cho lời hứa suông. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo