xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình 3 năm lên rừng xuống biển

Vũ Tùng

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã tổ chức hơn 120 sự kiện tại nhiều vùng miền trên toàn quốc trong 3 năm lên rừng xuống biển

Những nhà báo có dịp đi công tác ở vùng biển xa thường chia sẻ cảm giác xúc động khi nhìn thấy hình ảnh những tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió trên mặt biển xanh bao la. Bởi sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không đơn thuần là hành trình khai thác, đánh bắt hải sản mà cùng với lá cờ đỏ thắm trên mui thuyền, họ đã trở thành những "cột mốc sống", khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Nhận được sự ủng hộ, khích lệ

Xuất phát từ những cảm xúc đó, với trách nhiệm của người làm báo, tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đến tháng 4-2021, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" chính thức được triển khai. Gần đây, hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" được triển khai đến các tỉnh, thành không có biên giới.

Vừa chính thức phát động vào ngày 1-6-2019, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Bạc Liêu, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã tạo được tiếng vang lớn và sự ủng hộ của xã hội. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu, chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã 2 lần tham dự chương trình, trao cờ trực tiếp cho ngư dân tại Kiên Giang và Bình Định. Đến ngày 22-12-2019, chương trình hân hạnh nhận được Thư khen của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, ngày 11-6-2021, nhân kỷ niệm 2 năm ngày chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được thực hiện, trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng chương trình 5.000 lá cờ Tổ quốc. Đây là sự quan tâm và động viên rất lớn đối với những người thực hiện chương trình.

Hành trình 3 năm lên rừng xuống biển - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến với đồng bào và chiến sĩ tỉnh Kon Tum Ảnh: Quang Liêm

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị quân đội, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Lãnh đạo các địa phương cũng rất hoan nghênh, tạo điều kiện tốt nhất để các buổi lễ trao cờ diễn ra trang trọng, ấm áp, nghĩa tình.

Nhiều kỷ niệm sâu sắc, khó quên

Hơn 3 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", Ban Tổ chức gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 hoành hành suốt 2 năm, điều kiện đi lại, làm việc bị hạn chế. Thế nhưng, đội ngũ thực hiện chương trình vẫn lặn lội lên rừng xuống biển, tìm nhiều cách làm sáng tạo để tổ chức hơn 120 sự kiện với nhiều hình thức đa dạng trên khắp mọi miền đất nước.

Điều đọng lại trong lòng chúng tôi là khoảnh khắc cảm xúc dâng trào khi được tổ chức lễ trao cờ tại những địa điểm đặc biệt, được cùng chiến sĩ biên phòng và người dân địa phương tham dự lễ thượng cờ, chào cờ trang trọng tại nơi địa đầu Tổ quốc như cột mốc tọa độ Đất Mũi Cà Mau, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; các đảo tiền tiêu như Bạch Long Vĩ, Phú Quý... Đó là những kỷ niệm sâu sắc, khó quên đối với các nhà báo tham gia chương trình.

Chúng tôi cũng luôn ghi nhớ những tình cảm ấm áp, những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn giản dị mà chân thành của ngư dân khắp các vùng biển của đất nước khi được nhận lá cờ Tổ quốc, túi thuốc sơ cứu y tế từ chương trình. Nhiều ngư dân tâm sự giá trị vật chất từ những lá cờ, những món quà không lớn nhưng tình cảm, sự động viên của người làm báo và của xã hội là vô cùng quý báu, giúp họ ấm lòng, vững tâm trong những chuyến ra khơi.

Đến ngày 28-7-2022, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.084.220 lá cờ Tổ quốc đến chiến sĩ và người dân các tỉnh, thành toàn quốc.

Những kết quả đáng tự hào

Ngày 1-7-2022, sau 3 năm 1 tháng phát động, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" chính thức vượt mốc 1 triệu lá cờ, đạt mục tiêu chương trình đã đặt ra. Đó là những kết quả đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động; cũng như sự ủng hộ, trân trọng của toàn xã hội dành cho chương trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo