xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiện thực hóa khát vọng của TP HCM

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP HCM nhấn mạnh sẽ tích cực đề xuất, tham gia xây dựng chính sách, cơ chế để hiện thực hóa khát vọng vươn lên của TP HCM

Ngày 12-5, nhiều tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri ở nhiều quận, huyện để vận động bầu cử. Tại UBND quận 1, Ủy ban MTTQ quận 1 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2.

Làm tất cả để TP luôn là nơi đáng sống

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên: bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Quận ủy quận 1; đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).

Tại buổi tiếp xúc, ứng cử viên Trần Kim Yến cho biết sẽ tích cực đề xuất các giải pháp về xây dựng chính quyền đô thị; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý chắc chắn để chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả. Chia sẻ với cử tri, ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang cho rằng TP HCM đang tập trung xây dựng thành phố đáng sống và văn minh, thì kỷ cương kỷ luật, an ninh trật tự phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, bản thân ông nói riêng và Công an TP nói chung đang thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm. Các ứng cử viên còn lại cũng cam kết tham gia và kiến nghị các vấn đề, lĩnh vực mình phụ trách để qua đó góp phần phát triển TP, đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hiện thực hóa khát vọng của TP HCM - Ảnh 1.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong (bìa trái), Trần Kim Yến (thứ 2 từ trái sang) và ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang (bìa phải) tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM Ảnh: PHAN ANH

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí - ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận 5. Gửi gắm nguyện vọng, cử tri đề cập đến những trường hợp thách thức người thực thi công vụ xảy ra gần đây. Tiếp thu ý kiến cử tri, ứng cử viên Lê Minh Trí cam kết tích cực tham gia công tác xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng chính sách, quy định quản lý và xử lý những vấn đề xã hội bức xúc như tội phạm, oan sai và bỏ lọt tội phạm… Người đứng đầu VKSND Tối cao cam đoan chỉ đạo xử lý nghiêm người có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, ứng cử viên Lê Minh Trí sẽ trao đổi với lãnh đạo TP HCM một số giải pháp quản lý, phát triển đô thị.

Xây dựng những tập đoàn kinh tế đủ sức cạnh tranh

Cũng tại UBND quận 1, sáng 12-5, Ủy ban MTTQ quận 1 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐB HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4 tại quận 1. Đơn vị bầu cử số 4 gồm 5 ứng cử viên: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Trương Thị Mai Hương; Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1 Đỗ Hữu Cường và Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi Quách Thanh Hưng.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri quận 1, các ứng cử viên đều cam kết sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TP. Tại hội nghị, cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên nếu trúng cử hãy tham gia hiến kế để có những cơ chế chính sách phát huy được cộng đồng doanh nghiệp, đón đầu sự chuyển đổi chuỗi cung ứng do dịch Covid-19. Đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp phát triển ngành y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và có cơ chế để thu hút nguồn nhân lực từ các nước trở về làm việc cho TP.

Thay mặt tổ ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP đặc biệt quan tâm nguồn lực phát triển TP. Đối với chính sách phát triển doanh nghiệp, ông cho rằng vấn đề đặt ra hiện nay đối với TP HCM là phải xây dựng những tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh. TP đang giao Sở Công Thương xây dựng chính sách tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển những tập đoàn kinh tế lớn. Trên cơ sở tập đoàn kinh tế lớn theo ngành nghề tạo ra một sự liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ. Ông cũng cam kết TP sẽ có những chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển. Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND TP HCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng gói hỗ trợ thứ 2 cho các doanh nghiệp và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 16 (quận Bình Tân), ứng cử viên Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, hứa kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc cũng như tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị, kịp thời thông tin cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của TP. 

Không để kẻ xấu lôi kéo, kích động công nhân

Cùng ngày, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Thị Diệu Thúy - ứng cử viên ĐBQH khóa XV, cùng đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại quận Tân Phú. Ứng cử viên Trần Thị Diệu Thúy cho biết công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho người lao động chính là nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ TP sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện, không để người lao động bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động gây mất trật tự an toàn xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo