xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗ trợ khẩn những trường hợp thương tâm

Trần Thường

Trong ngày 15-10, Chương trình "Cùng Báo Người Lao Động cứu trợ đồng bào miền Trung" đã đến với người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở huyện Duy Xuyên và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15-10, Báo Người Lao Động hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình người dân gặp nạn, khó khăn tại huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là 2 trong số các địa phương bị thiệt hại hết sức nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, riêng tại huyện Duy Xuyên có tới 5 người chết.

Đây là chương trình do Báo Người Lao Động phát động từ ngày 12-10 và ngay trong ngày đã trao 50 triệu đồng ủng hộ người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xơ xác, tang thương

Mưa lũ đã đi qua được 3 ngày nhưng nhiều nơi tại huyện Duy Xuyên vẫn còn xơ xác, tiêu điều. Tại thị trấn Nam Phước, không khí tang tóc vẫn bao trùm cả một khu phố trước cái chết quá thương tâm của bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1961) và con trai Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ khối phố Mỹ Hòa).

Anh Nguyễn Minh Hoàng, con trai bà Hiếu, cho biết 3 tháng trước, căn nhà của mẹ anh bị cháy do chập điện. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình dựng cột sắt, kéo tôn lợp tạm ngôi nhà để ở. Sáng 12-10, khi mưa lũ rút, anh Tâm đang dọn lũ thì bị điện giật do dòng điện rò rỉ. Thấy vậy, bà Hiếu lao vào giúp con cũng bị điện giật tử vong.

Chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của người nhà nạn nhân, Báo Người Lao Động đã trao 3 triệu đồng cùng phần quà trị giá 500.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ với hy vọng gia đình này sẽ vơi bớt nỗi đau. "Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động, các nhà hảo tâm. Sự động viên, chia sẻ kịp thời của quý báo sẽ giúp gia đình tôi có thêm động lực để vượt qua nỗi đau này" - anh Hoàng nghẹn giọng.

Tại xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên), Báo Người Lao Động đã đến viếng và thắp hương, trao 2 triệu đồng cho gia đình em Hứa Đại Công (SN 2005), 2 triệu đồng cho gia đình em Hứa Thị Kiều Vi (SN 2007; cùng ngụ thôn Triều Châu). Ngày 12-10, Vi bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ, Công lao đến cứu thì cả hai cùng bị đuối nước.

Báo Người Lao Động còn trao 13 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Duy Xuyên để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa phương. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Duy Xuyên, gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động cùng bạn đọc của báo và cam kết sớm trao số tiền trên đến các hộ dân.

Hỗ trợ khẩn những trường hợp thương tâm - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao tiền và quà cho một hộ dân khó khăn ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày 15-10. Ảnh: QUANG VINH

Nước chưa rút lại đón lũ

Cùng ngày, Báo Người Lao Động cũng đã trao 20 triệu đồng cho 20 hộ dân gặp khó khăn, thiệt hại nặng do mưa lũ ở xã Đại Cường - vùng rốn lũ ở huyện Đại Lộc. Dù nắng đã lên nhưng nhiều thôn ở xã Đại Cường vẫn còn bị cô lập, trong khi các thủy điện ở thượng nguồn đang xả lũ. Nhận quà của Báo Người Lao Động, bà Phạm Thị Phượng (ngụ thôn Thanh Vân) xúc động rơi nước mắt. Bà Phượng là người khuyết tật, thuộc hộ nghèo, sống đơn thân trong căn nhà nhỏ do chính quyền hỗ trợ xây dựng.

Bà Võ Thị Thúy Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Cường - cho biết đời sống của người dân Đại Cường lâu nay vốn khó khăn, năm 2020 này lại càng khốn khó vô cùng vì ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa lũ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, 3 người dân trong xã bị tai nạn phải nhập viện điều trị, 1 người bị rắn độc cắn; có hơn 80% nhà dân ở xã Đại Cường bị ngập lụt, có nhà bị ngập đến hơn 2 m; nhiều tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi, hoa màu bị hư hỏng. Hiện nay, các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ nên nước đang lên trở lại. Dự báo, Quảng Nam tiếp tục hứng đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 nên khả năng người dân xã Đại Cường tiếp tục gánh chịu một đợt lũ mới, có thể nặng hơn do các thủy điện ở thượng nguồn đã đầy nước.

"Đời sống người dân xã Đại Cường hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Báo Người Lao Động đã có sự hỗ trợ hết sức kịp thời để có thể giúp bà con nhân dân bớt vất vả. Chúng tôi mong muốn Báo Người Lao Động, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm đến Đại Cường vì tại xã hiện còn rất nhiều hoàn cảnh bi đát" - bà Nguyệt tỏ lòng. 

Cùng Báo Người Lao Động cứu trợ đồng bào miền Trung

Để hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua đói rét, nhọc nhằn vì chống chọi với mưa lũ, Báo Người Lao Động mong mỏi các nhà hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp và bạn đọc cùng chung tay góp sức, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, "lá lành đùm lá rách", giúp nhau qua hoạn nạn.

Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: "Cùng Báo Người Lao Động cứu trợ đồng bào miền Trung".

Bạn đọc và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc của báo trên cả nước:

. TP Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm - ĐT: (024) 39274484.

. TP Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu - ĐT: (0236) 3837623.

. Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ĐT: (0258) 3510889.

. TP Cần Thơ: 97 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều - ĐT: (0292) 3814462.

. Đông Nam Bộ: 16 Nguyễn Du, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - ĐT: 090343439.

. Phú Quốc: 58 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông - ĐT: 0909767779.

Báo Người Lao Động sẽ tổ chức cứu trợ, nhanh chóng chuyển đến đồng bào vùng bị thiên tai.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo