xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa sẵn sàng đón du khách

Bài và ảnh: KỲ NAM

Tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch xúc tiến đường bay thẳng đến Trung Quốc trong quý I nhằm thực hiện mục tiêu đạt 4 triệu lượt khách du lịch năm 2023

Sáng 17-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2023. Hội nghị đưa ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, các kế hoạch xúc tiến thị trường khách quốc tế, nội địa đến với Khánh Hòa.

Quý I sẽ mở đường bay Trung Quốc

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm 2022, doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt gần 14.000 tỉ đồng, vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021. Năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch (1,5 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu ước đạt 21.000 tỉ đồng.

Trước tình hình khó khăn hiện tại trên thế giới như dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, xung đột Nga - Ukraine, suy thoái kinh tế…, ngành du lịch Khánh Hòa xác định du khách nội địa giữ vai trò chủ lực. Thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm là Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Kazakhstan... Trong tháng 1-2023, khách Hàn Quốc đang dẫn đầu với khoảng 60.000 lượt, chiếm hơn 83% lượng khách quốc tế của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Ngô Văn Xuân, Giám đốc Vietnam Airlines Chi nhánh Nha Trang, cho biết hiện nay đường bay TP HCM, Hà Nội đến Khánh Hòa trung bình có 5 chuyến/ ngày; đường bay Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng trung bình 1 chuyến/ ngày. Điều này hết sức thuận lợi để người dân đến Khánh Hòa du lịch.

Khánh Hòa sẵn sàng đón du khách - Ảnh 1.

Khách Hàn Quốc là một trong những thị trường tiềm năng, chủ lực chiếm 80% lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa

"Về đường bay quốc tế, đối với thị trường Trung Quốc, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng, các doanh nghiệp lữ hành đặt mục tiêu khôi phục đường bay này trong quý I/2023. Về thị trường Hàn Quốc, chúng tôi cũng là đơn vị khai thác đường bay Cam Ranh - Incheon với tần suất 7 chuyến/tuần" - ông Xuân thông tin.

Trong năm 2023, Vietnam Airlines có chính sách ưu đãi về giá vé đối với các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch đến Nha Trang và các điểm đến nội địa khác.

Nhiều sản phẩm hấp dẫn

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết dù có những bước phục hồi song các doanh nghiệp du lịch gặp không ít khó khăn. Giai đoạn này, các doanh nghiệp du lịch cần hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế khi họ quay trở lại sau đại dịch COVID-19. "Các doanh nghiệp cần triển khai chương trình kích cầu hiệu quả, tránh việc chạy đua giảm giá, không bảo đảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa" - ông Vinh lưu ý.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành (KTA Khánh Hòa), đã giới thiệu nhiều chương trình tham quan Khánh Hòa do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thiết kế, góp phần thu hút và giữ chân du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa. Cụ thể, với tour hoàng hôn trên vịnh Nha Phu du khách sẽ được ngắm hoàng hôn trên đảo Hoa Lan cách trung tâm TP Nha Trang 17 km về phía Bắc. Mở thêm tour tìm hiểu về cuộc đời bác sĩ Yersin; tour khám phá Khánh Sơn - thác Tà Gù, tìm hiểu du lịch cộng đồng, đồng bào Raglai; trải nghiệm tại Công viên thám hiểm núi rừng KongForest…

Để tạo sự phong phú cho ngành du lịch, KTA Khánh Hòa còn giới thiệu các chương trình liên kết với Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận.

Đại diện Vega Entertainment thuộc Tập đoàn KDI - đơn vị đang triển khai dự án Vega City Nha Trang, cho biết từ ngày 1-4, tập đoàn sẽ khánh thành nhà hát với show diễn nghệ thuật Rối Mơ - Life Puppets. Show diễn kéo dài 60 phút, là sự kết hợp chưa từng có giữa các loại hình rối dây - rối bóng - hoạt hình - múa đương đại với sự dẫn dắt của dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục xem xét ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch năm 2023, trong đó sẽ tăng cường triển khai nhiều hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch liên tục, sâu rộng, đa dạng. Cụ thể: hoạt động xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ; tham gia hội thảo phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2023 tại Thái Lan; tổ chức chương trình Roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa và một số thị trường du lịch quốc tế. 

Chờ phản hồi từ phía Trung Quốc

Liên quan đến việc đón khách Trung Quốc, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 17-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Văn Hùng cho biết bộ đang chờ phản hồi từ phía Trung Quốc sau khi đã gửi thư cho Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Tổng cục Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt nhất cho việc đón khách Trung Quốc trở lại. Cơ quan này đã tham mưu lãnh đạo Bộ VH-TT-DL ký công văn thông báo cho UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp đón tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đi khảo sát Hạ Long; hỗ trợ đoàn của các địa phương Hải Nam và Hồ Nam của Trung Quốc sang Việt Nam tổ chức xúc tiến du lịch thúc đẩy trao đổi khách 2 chiều tại TP HCM trong tháng 2.

Tổng cục Du lịch cũng đã liên hệ, trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để tìm hiểu quan điểm chủ trương chung của phía bạn; tham mưu Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước áp dụng thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc theo tour.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng đã gặp và làm việc song phương với đại diện Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia. Tại buổi gặp, lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã đề nghị phía Trung Quốc xem xét bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước áp dụng thí điểm đón khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng đã trả lời phỏng vấn và phát biểu trên Tân Hoa Xã (Trung Quốc) về việc Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm, dịch vụ du lịch tốt nhất nhằm đón tiếp, phục vụ khách du lịch Trung Quốc trở lại.

Y.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo