xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới

Hồng Ánh

(NLĐO) – Ngoài ông Phạm Đại Dương tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, thì ở vị trí Phó bí thư tỉnh này gồm ông Trần Hữu Thế và bà Cao Thị Hòa An đều là những gương mặt mới và 7 đại biểu lần đầu đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã bầu 49 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đại biểu. Ông Phạm Đại Dương, được tái đắc cử vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Hai đại biểu là Cao Thị Hòa An và Trần Hữu Thế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. 9 đại biểu được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, trong đó ông Đặng Lê Tiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ông Phạm Đại Dương năm nay 46 tuổi, quê Hà Nội, có trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học - công nghệ, cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới - Ảnh 2.

Ông Phạm Đại Dương tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 8-2020.

Trước đó, tháng 8-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH-CN, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong tháng 8-2018, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển về công tác tại Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức thứ trưởng Bộ KH-CN, Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Trần Hữu Thế năm nay 47 tuổi, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới - Ảnh 3.

Ông Trần Hữu Thế được bầu vào chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Thế từng trải qua các chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông Thế là đại biểu Quốc hội khóa XII.

Bà Cao Thị Hòa An năm nay 47 tuổi, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới - Ảnh 4.

Bà Cao Thị Hòa An được bầu vào chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Bà An từng trải qua các chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới - Ảnh 5.

Các địa biểu bầu Ban chấp hành khóa mới

Trong số 15 đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài 7 đại biểu tái đắc cử gồm các ông bà: Phạm Đại Dương, Cao Thị Hòa An, Trần Hữu Thế, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Quốc Hoàn, Đào Bảo Minh, Phan Thanh Tám; còn có 8 đại biểu lần đầu đắc cử, gồm: Lê Thanh Đồng, Lê Tấn Hổ, Huỳnh Lữ Tân, Đinh Thị Thu Thanh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Đặng Lê Tiến, Lương Kế Điềm và Bùi Thanh Toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo