xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Lỡ hẹn" hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang

Trường Nguyên

(NLĐO) - Dự kiến đưa vào hoạt động tháng 2-2022 nhưng đến nay sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ ngồi vẫn chưa hoàn thiện, khắp nơi vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 1.

Sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ, nằm trong dự án Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng được khởi công tháng 2-2020, diện tích 16ha trên ngọn đồi Thánh Mẫu, có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công nhưng đến nay đã chậm tiến độ hơn 1 năm, vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh chụp vào thời điểm tháng 9-2022.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 2.

Công trình nằm trên ngọn đồi có tầm nhìn bao quát thành phố, được kì vọng sẽ là điểm nhấn mới của thành phố ngàn hoa. Nhưng đến nay, nhìn từ phía bên ngoài, toàn bộ công trình chỉ có khu nhà phía trước khán đài A là hoàn thiện.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 3.

Những hạng mục còn lại đều trong tình trạng dở dang, bắt đầu xuất hiện hư hỏng. Nhiều mảng đá hoa cương lát nền ngoài sân vận động Đà Lạt bị bong tróc, nứt vỡ vì dự án chậm tiến độ, không được bảo dưỡng.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 4.

Đa số các lối lên xuống sân đều chưa hoàn thành, nhìn rất nham nhở.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 5.

Cuối năm 2021, ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tốc độ thi công, nghiệm thu và hoàn thành đưa vào sử dụng chậm nhất vào cuối quý II-2022.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 6.

Nhiều hạng mục hoàn thành trước nhưng vì dự án chậm tiến độ, không được bảo dưỡng thường xuyên nên dần xuống cấp. Gần như tất cả các bậc cấp lên xuống sân vận động đang bị cây dại mọc chen gây hư hỏng, nứt vỡ.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 7.

Các lối vào sân vận động cũng trong tình trạng ngổn ngang vật liệu xây dựng, đất đá, dây diện.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 8.

Phía bên trong, mặt cỏ sân vận động Đà Lạt đã hoàn thiện từ lâu nhưng ít khi được sử dụng. Cuối năm 2022, tỉnh Lâm Đồng sử dụng sân vận động Đà Lạt làm nơi thi đấu 4 trận giải Tứ hùng trong dịp Festival hoa rồi ngưng đến nay.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 9.

So với thời điểm tháng 9-2022, đến nay chỉ có khu khán đài A đã hoàn thiện, lắp ghế ngồi khán giả.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 10.

Khán đài B đang lắp ghế, nhưng trrong thời điểm phóng viên có mặt, không thấy công nhân tiếp tục thực hiện công việc này.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 11.

Khán đài C và D cũng chỉ hoàn thiện đổ bê tông, hiện trạng gần như không thay đổi so với thời điểm tháng 9-2022. Do nhiều gói thầu chậm tiến độ, cuối tháng 2-2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 3, số 7, số 9 đến ngày 30-6-2023.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 12.

Đối với gói thầu số 5 (thi công quảng trường khán đài C, sân tập kết khán đài A,B,D, đường giao thông bên ngoài và 4 bãi xe) đến nay đã chậm tiến độ 16 tháng nhưng chỉ thi công được 1/3 giá trị hợp đồng. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hà Linh đã gửi văn bản xin đơn phương dừng thi công vào tháng 8-2022.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 13.

Trong thời điểm phóng viên vào bên trong sân vận động, cả công trình chỉ có vài công nhân làm việc. Về nguyên nhân, ngoài lý do chủ quan vì dịch COVID-19, nguyên vật liệu, giá cước vận chuyển tăng thì năng lực nhà thầu thi công không đáp ứng được yêu cầu, thi công cầm chừng khiến dự án chậm tiến độ.

Lỡ hẹn hơn 1 năm, sân vận động Đà Lạt vẫn ngổn ngang  - Ảnh 14.

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2018 - 2022 sang 2018 - 2023, lên phương án chấm dứt hợp đồng và tìm nhà thầu mới thi công hoàn thiện gói thầu số 5. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành thanh tra và sớm có kết luận, kiến nghị xử lý đối với những bên liên quan trong gói thầu này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo