xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ con sản phụ tử vong chỉ là tin đồn

ANH THƯ - LÊ PHONG - NGỌC DUNG - NGUYỄN THẠNH

Dù chưa xác minh được thông tin mẹ con sản phụ tử vong do sinh "thuận tự nhiên" tại TP HCM nhưng Bộ Y tế kêu gọi người dân không chạy theo trào lưu này vì quá rủi ro!

Sáng 15-3, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Từ Dũ đã họp báo về ca sinh "thuận tự nhiên" làm 2 mẹ con sản phụ tử vong tại quận 2, TP HCM.

Địa chỉ nhà sản phụ là công ty của chuyên gia sữa mẹ

Cuộc họp báo diễn ra chỉ sau một ngày xuất hiện thông tin gây hoang mang dư luận trên Facebook về việc một sản phụ ở TP HCM tham gia khóa đẻ thuận tự nhiên 15 triệu đồng/khóa và tự sinh tại nhà. Do không đủ sức rặn nên sản phụ kiệt sức tử vong; thai chết ngạt... ThS-BS Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, khẳng định Bộ Y tế đã yêu cầu xác minh từ chiều 14-3 nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc xác minh đang được mở rộng trên địa bàn TP HCM, thậm chí các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, đến 11 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, khẳng định qua rà soát, kiểm tra và xác minh, trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 không có trường hợp nào mẹ và con tử vong vì sinh "thuận tự nhiên". Đó là tin đồn" - ông Cường nhấn mạnh.

Mẹ con sản phụ tử vong chỉ là tin đồn - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế, Bệnh viện Từ Dũ trả lời tại buổi họp báo ngày 15-3 Ảnh: ANH THƯ

Công an quận 2 cho biết đã làm việc với UBND phường Thảo Điền, bệnh viện (BV) và nhiều nguồn khác nhau, cũng không ghi nhận được trường hợp nào. Đáng chú ý, theo công an quận 2, căn nhà ở đường số 2, phường Thảo Điền - được cho là địa chỉ sản phụ tử vong - lại là văn phòng Công ty CP Dinh dưỡng Mẹ và Bé do ông N.A.T đứng tên đại diện pháp luật, cũng là chồng bà Lê Nhất Phương Hồng.

Bà Lê Nhất Phương Hồng là thạc sĩ công nghệ - thiết kế và quản trị hệ thống doanh nghiệp, Đại học Swinburne (Úc). Được tung hô là chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam sở hữu một loạt chứng chỉ quốc tế uy tín về sữa mẹ và dinh dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bà Hồng từng xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông với vai trò là thành viên sáng lập Hội Nuôi con sữa mẹ Betibuti với hơn 250.000 thành viên.

Trên Facebook cá nhân, tác giả cuốn sách "68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ" cổ xúy nhiều vấn đề đang gây tranh cãi như: chống vắc-xin, nêu công dụng sữa mẹ chữa được cả bệnh tim, làm mọc lại đốt ngón tay. Đặc biệt, bà hăng hái nêu phương pháp đẻ thuận tự nhiên không nhập viện, không thuốc, không máy móc, không hóa chất...; chỉ có bà mẹ tự rặn, tự đón con, tự cho con bú, không cắt cuống rốn ngay sau khi sinh mà tiếp tục để dây rốn nối với cơ thể em bé cho tới khi tự rụng.

Sau khi thông tin mẹ con sản phụ tử vong vì sinh "thuận tự nhiên", dư luận mạng xã hội, trong đó rất nhiều bác sĩ, đã lên tiếng chỉ trích phương pháp này. Ngay sau đó, Facebook cá nhân của bà Hồng tạm đóng một thời gian.

WHO: Không có khái niệm sinh "thuận tự nhiên"

Theo Công an quận 2, từ tháng 12-2017, bà Hồng và một vài người thân đã qua Úc, từ đó đến nay chưa trở về. Lực lượng chức năng đang phối hợp nhiều đơn vị truy tìm người tung tin trên mạng xã hội.

Bà T., người nhà bà Hồng, sáng 15-3 cho biết sự việc trên khiến cả nhà mệt mỏi. Bà T. khẳng định phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ và sinh con "thuận tự nhiên" mà bà Hồng nêu đều áp dụng theo mô hình của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và bà Hồng có chứng chỉ đàng hoàng. Tuy nhiên, TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, khẳng định WHO không hề có khái niệm sinh đẻ "thuận tự nhiên".

"Mang thai, sinh đẻ và sau sinh là những giai đoạn có thể xảy ra những rủi ro cho mẹ con sản phụ nên chúng tôi không khuyến khích đẻ tại nhà. Bởi trong quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh như nhiễm trùng ở mẹ, xuất huyết sau sinh, trẻ sơ sinh bị ngạt thở" - TS Kidong Park nhấn mạnh.

Trong email gửi Bộ Y tế và Báo Người Lao Động chiều 15-3, bà Hồng khẳng định chưa bao giờ tổ chức lớp học nào cho những bà mẹ mang thai mà chỉ là một số lớp chia sẻ cách chăm sóc con bằng sữa mẹ. Về việc mở lớp với học phí 15 triệu đồng/khóa, bà Hồng cho hay chỉ mới lấy ý kiến khảo sát để mời một chuyên gia người Úc giúp chuyển dạ và tăng cường khả năng sinh thường. 

Năm 2009, tỉ lệ tử vong mẹ tại Việt Nam là 233/100.000; đến năm 2015 giảm còn khoảng 54/100.000 dân.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Chiều 15-3, đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo xem xét, xử lý nghiêm người đưa tin trên Facebook và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng của người dân.

Theo Bộ Y tế, tại bệnh viện đã xuất hiện một vài trường hợp từ chối các can thiệp có lợi cho trẻ ngay sau sinh như chích vitamin K1, vắc-xin ngừa lao, viêm gan siêu vi B với các lập luận "thuận theo tự nhiên" của các dòng thông tin không chính thống và không được khuyến cáo. Bộ Y tế nhấn mạnh sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà không có sự theo dõi và hỗ trợ y tế là thực hành sản khoa nguy hiểm, có thể đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của mẹ và bé.

TS NGUYỄN HUY QUANG, Vụ trưởng Vụ Pháp chế:

Có thể truy cứu người mẹ

Nếu người mẹ sinh con tại nhà mà để con chết thì đó là hành vi vô ý làm chết người, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

BS NGUYỄN BÁ MỸ NHI, Phó Giám đốc BV Từ Dũ:

Hiểu sai về sinh tự nhiên

Sinh tự nhiên tức là sinh theo đường tự nhiên (sinh theo ngả âm đạo) chứ không phải sinh con tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế. Mẹ sẽ bị tổn thương nặng tầng sinh môn, thậm chí có thể vỡ tử cung, băng huyết và chết nếu sinh khó; con thì bị nhiễm trùng sơ sinh, cũng có thể chết, nếu như cứ để nguyên bánh nhau chờ nó tự rụng.

GS-BS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam:

Dân mình sao dễ tin quá!

Những năm tháng tuổi trẻ, tôi đi lên các vùng núi xa xôi, chứng kiến những sản phụ, trẻ sơ sinh chết vì sinh tại nhà, không ai trợ giúp. Điều này đã thôi thúc tôi cùng các đồng nghiệp đào tạo ra lực lượng "cô đỡ thôn bản" để giúp sản phụ ở nơi xa không thể đến được trạm y tế sinh nở. Trào lưu "thuận tự nhiên" là phản khoa học, bản thân sản phụ cần tỉnh táo, không phải mạng xã hội nói gì cũng nghe theo, tin theo.

BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng Khoa Nhiễm - thần kinh BV Nhi Đồng 1:

Tự sát tập thể

Làm theo trào lưu phản khoa học cũng như "tự sát tập thể". Người lớn đừng có kéo con nít vào. Cái bánh nhau giống như thịt cá, để ngoài môi trường là "ổ" cho vi trùng phát triển, nằm gần bé sơ sinh thì sẽ dễ uốn ván rốn, nhiễm trùng huyết, viêm màng não chữa không kịp sẽ chết và có thể lớn lên có nhiều di chứng.

Trào lưu này cũng như những trào lưu phản khoa học trước như tẩy chay sữa, chống vắc-xin gây những mối nguy lớn cho không chỉ người tham gia mà cả cộng đồng. Các trào lưu dạng này thường xuất phát từ một nhóm người "cuồng tín". Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng khốn đốn vì các trào lưu này.

BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, nguyên Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM:

Người mẹ đáng thương

Nhiều bà mẹ trẻ đã hiểu sai hình ảnh các sản phụ nước ngoài sinh tại nhà với gia đình bên cạnh. Thực tế, để sinh tại nhà, họ cũng đã trải qua những biện pháp thăm khám đầy đủ, được xác định là đủ điều kiện sinh tại nhà. Cuộc sinh đó cũng được kiểm soát bởi vô số bác sĩ gia đình, nhân viên y tế xung quanh, có trang thiết bị và phương tiện di chuyển đến BV sẵn sàng, nếu như tình huống xấu xảy ra. Sinh tại nhà không phải là tự sinh nở một mình. Hãy cẩn trọng khi có ý định chia sẻ hay ủng hộ một thông tin mà bạn không hiểu rõ. Làm cho người ta tin theo và thực hành, có thể bạn đã vô tình phạm tội ác.

BS HUỲNH XUÂN NGHIÊM, Phó Giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương:

Chỉ là kiểu sinh lạc hậu

Trong y văn không có kiểu sinh này. Tức là y văn chỉ nói có 2 cuộc chuyển dạ: chuyển dạ tự nhiên và chuyển dạ can thiệp. Còn sinh thuận tự nhiên như đang truyền tải trên mạng xã hội chỉ là kiểu sinh lạc hậu ngày xưa, người phụ nữ vào trong rừng sinh một mình, yếu tố không thuận lợi, nhiều khi tử vong luôn trong rừng không có ai biết.

Hiện nay, tỉ lệ băng huyết (chảy máu sau sinh) ở phụ nữ Việt Nam tăng lên rất cao (chiếm 12% trong số các ca sinh nở) nên nguy cơ sản phụ khi sinh sẽ băng huyết cũng cao. Nếu không được các bác sĩ tư vấn, chăm sóc từ đầu để phát hiện bệnh lý, thiếu máu, chăm sóc dinh dưỡng thì sản phụ sẽ gặp rủi ro trong lúc sinh rất nhiều.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo