xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác

CA LINH - VÂN DU

"Đường cờ Tổ quốc" khiến diện mạo vùng quê khang trang và tươi đẹp, tiếp thêm động lực để người dân hăng hái lao động, xây dựng quê hương

Ngày 17-5, Báo Người Lao Động phối hợp Tỉnh Đoàn Hậu Giang và Huyện ủy Long Mỹ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ ở tỉnh Hậu Giang. Cùng ngày Báo Người Lao Động cũng cùng Tỉnh Đoàn Bạc Liêu khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại tuyến đường dẫn vào Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Bạc Liêu. Đây là 2 công trình có ý nghĩa to lớn, là món quà dâng lên Bác Hồ, kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người (19.5.1890 - 19.5.2023). Ngoài ra, công trình này cũng góp phần tạo cảnh quan và không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương vào mỗi dịp lễ, Tết.

Công trình của lòng dân với Bác Hồ

Tuyến đường 930B dẫn vào ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong những ngày sắp vào hạ thật tươi đẹp với hàng hoa phượng nở đỏ thắm. Đặc biệt, khu vực từ cổng chào xã Lương Tâm đến Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ càng thêm rực rỡ khi hai bên đường rợp cờ đỏ sao vàng.

Món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cùng các đại biểu, học sinh tham quan “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang .Ảnh: CA LINH

Những lá quốc kỳ đỏ thắm đã góp phần điểm tô cho bức tranh của vùng quê giàu truyền thống cách mạng Long Mỹ thêm bừng sáng. Từ sáng sớm 17-5, khoảng 200 đoàn viên thanh niên của huyện Long Mỹ cùng học sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nô nức đến Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ để dự lễ khánh thành "Đường cờ Tổ quốc". Trước khi vào chương trình, ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" - cùng lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang và huyện Long Mỹ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã dâng hương tại đền thờ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu .Ảnh: VÂN DU

Tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân chia sẻ: "Chúng tôi có dịp được viếng thăm Đền thờ Bác Hồ ở các tỉnh phía Nam, trong đó có các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây là công trình của lòng dân và thể hiện sự tôn kính, yêu thương, kính trọng hết mực của nhân dân miền Nam nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đối với vị lãnh tụ kính yêu. Việc khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Đền thờ Bác Hồ là một điều đặc biệt vì chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Theo ông Tô Đình Tuân, Báo Người Lao Động đã phối hợp với nhiều địa phương trên cả nước xây dựng công trình "Đường cờ Tổ quốc". Tại Hậu Giang, đây là công trình thứ 3 được hoàn thành sau khi thi công gần 1 tháng với chiều dài đường cờ hơn 2,2 km, có 180 trụ cờ được bố trí hai bên tuyến đường từ cổng chào xã Lương Tâm đến Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ. "Đây là một công trình có ý nghĩa, là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Người Lao Động và các nhà đồng hành, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây cũng là nơi để thế hệ trẻ rèn luyện, nâng cao tinh thần yêu nước và là nơi về nguồn cho các thế hệ mai sau" - ông Tô Đình Tuân nói.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang - cho biết thời gian qua, Báo Người Lao Động đã trao tặng đồng bào, chiến sĩ tỉnh Hậu Giang 20.000 lá cờ Tổ quốc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 2 công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại TP Vị Thanh (dài 2,2 km với 220 trụ cờ) và thị xã Long Mỹ (dài 9 km với 1.000 trụ cờ). "Công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Lương Tâm là công trình thứ 3 được thực hiện trên địa bàn Hậu Giang. Càng đặc biệt và ý nghĩa hơn khi công trình được thực hiện trên tuyến đường 930B và đi ngang Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ và khánh thành nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Thời gian tới, tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai nhân rộng và lan tỏa mô hình "Đường cờ Tổ quốc" đến tất cả địa phương trong tỉnh" - ông Trần Văn Huyến nói.

Giáo dục tinh thần yêu nước

Cùng ngày, Báo Người Lao Động đã phối hợp Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại tuyến đường dẫn vào Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (tuyến đường 19/5, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Công trình có chiều dài gần 9 km, có 600 trụ cờ được xây dựng. Đây là công trình "Đường cờ Tổ quốc" thứ 2 được khánh thành tại Bạc Liêu.

Ông Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, đánh giá: "Đường cờ Tổ quốc" là một cách làm hay và mang ý nghĩa lớn. Đường cờ không chỉ tạo vẻ mỹ quan trên tuyến đường vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hình thức giáo dục tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc". Đi dưới tuyến đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, ông Lê Văn Nam (ngụ xã Châu Thới) cho hay: "Diện mạo vùng quê trở nên khang trang và tươi đẹp khi có "Đường cờ Tổ quốc". Cờ Tổ quốc tung bay sẽ tiếp thêm động lực để tôi và người dân nơi đây hăng hái lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh".

Trong gần 1 tháng qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Kiểu, Phó Bí thư Đoàn xã Lương Tâm, cùng các đoàn viên của xã và huyện Long Mỹ chung tay thi công công trình đường cờ. Chị Kiểu bày tỏ: "Công trình này không chỉ nhắc nhở đoàn viên thanh viên phải đi đầu như lời Bác căn dặn: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" mà còn để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Từ đó, khích lệ tinh thần đoàn kết, cống hiến, chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

"Đường cờ Tổ quốc" tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 17-5, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo theo thông báo của Văn phòng Thành ủy về kết luận của Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Tại buổi làm việc, ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, thông tin về xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" và đèn nghệ thuật; tiếp nhận, bảo quản và việc sử dụng 2.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng; nghiên cứu xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo ông Triển, UBND xã Thạnh An đã hoàn thành việc trao tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình đánh bắt thủy sản trên địa bàn. Hiện có 2 phương án được thảo luận trong việc thực hiện tuyến đường đèn nghệ thuật gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ ấp Thạnh Bình đến khu vực Trường THCS - THPT Thạnh An. Ngoài ra, ngày 8-5, huyện Cần Giờ đã phối hợp tổ chức lễ khởi công công trình Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã đảo Thạnh An.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân ở xã đảo Thạnh An bằng các công trình thiết thực, trong đó bao gồm việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đến cuối năm nay hoàn thành nội dung này ở bước đầu. Đồng thời, thông qua các hỗ trợ cơ sở vật chất, tinh thần, mỗi người dân là đồng bào yêu nước, yêu Đảng và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Hồ Hải lưu ý công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan để cùng góp sức vào việc hoàn tất xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. "Tuyên truyền cho người dân hiểu và xây dựng văn hóa của xã đảo gắn với văn hóa Hồ Chí Minh với hình ảnh đặc trưng, gắn với văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh để đón tiếp du khách" - ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng: "Phát huy văn hóa tốt đẹp và từng bước xây dựng hình ảnh cho xã đảo Thạnh An; phát triển du lịch gắn với lối sống xanh, hiếu khách, không "chặt chém", đó cũng là nét đặc trưng để du khách nhớ đến và quay lại…". Ông Nguyễn Hồ Hải cũng nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng khi Báo Người Lao Động tặng 2.000 lá cờ cho người dân ở xã đảo Thạnh An và khảo sát, triển khai xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" tại đây. Việc xây dựng đường cờ rất có ý nghĩa trong tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước tại xã đảo. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, nhiều nơi xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhưng xây dựng nơi đặc thù như xã đảo Thạnh An rất quan trọng. "Đường cờ Tổ quốc" vừa mang tính mỹ quan vừa mang tính chính trị, tuyên truyền về tinh thần yêu nước. "Đường cờ Tổ quốc" cũng là thành phần, yếu tố cấu thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở xã đảo Thạnh An.

Quốc Anh

Áo mới trên nông thôn mới

Trước khi kết thúc buổi lễ tại Bạc Liêu, được sự thống nhất của ông Trương Hòa Bình, ông Tô Đình Tuân công bố chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tặng thêm cho Đảng bộ, chính quyền và người dân Bạc Liêu 10.000 lá cờ để xây dựng thêm nhiều tuyến "Đường cờ Tổ quốc", trong đó có tuyến đường tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Cái Chanh. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, nói rằng những tuyến "Đường cờ Tổ quốc" hiện tại và sắp tới như "chiếc áo mới" khoác lên những tuyến đường ở vùng nông thôn mới của tỉnh. Bà Ái Nam đề nghị các lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân tại những nơi có tuyến đường cờ đi qua phải trân quý, bảo quản tuyến đường cờ thật tốt để góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Quyết tâm giữ gìn công trình

Theo ông Nguyễn Quốc Khương, Bí thư Huyện Đoàn Long Mỹ, các cán bộ Đoàn huyện Long Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng hiệu quả công trình để phát huy tối đa giá trị, ý nghĩa của công trình mang lại. Đồng thời, tuổi trẻ Long Mỹ sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng công trình đến các địa phương trong toàn huyện, để thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà, chung tay thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", tạo mỹ quan trên các tuyến đường quê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo