xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt”

Bài, ảnh, clip: LÊ VĨNH

(NLĐO) – Các cán bộ, chiến sĩ đã có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi sau thời gian dài “thực hiện công tác đặc biệt” đầy căng thẳng

Trong hai ngày 25, 26-12, Sở Du lịch phối hợp Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức chương trình tham quan du lịch TP HCM - Vũng Tàu dành cho lực lượng "thực hiện công tác đặc biệt" trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện Ban tổ chức, chuyến du lịch thể hiện những tình cảm, sự trân trọng, là món quà tri ân của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP HCM đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng thi hài và bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 về gia đình.

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan căn cứ Cách mạng Minh Đạm

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 2.

Chinh phục điểm cao nhất của núi Minh Đạm

Tham gia chuyến du lịch, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau chinh phục dãy núi Châu Long – Châu Viên, tham quan căn cứ Cách mạng Minh Đạm, tham gia các trò chơi tập thể, gala "Chúng tôi là chiến sĩ", tắm biển…

148 cán bộ, chiến sĩ đã có hành trình du lịch ý nghĩa và thư giãn sau thời gian dài thực hiện "công tác đặc biệt". Với nhiều chiến sĩ thì "đã lâu lắm rồi mới được vui như vậy!".

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 3.

Chiến sĩ vui chơi tại biển Vũng Tàu

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 4.

Chuyến đi là dịp để các cán bộ, chiến sĩ được nghỉ ngơi, thư giãn

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 5.

Tham gia trò chơi Bánh xe thần tốc

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 6.

Chuyến đi giúp gắn kết tình đồng đội

Nhớ về những ngày thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Huỳnh Thanh Quý (Trung đoàn Gia Định) kể: "Tâm lý lúc đó cũng sợ hãi, chưa bao giờ tôi thấy nhiều thi hài đến như vậy. Chúng tôi đã gạt bỏ đi nỗi sợ, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ xử lý, quản lý, bảo vệ các thi hài nạn nhân Covid-19 là những gì không bao giờ quên đối với tôi".

"Chuyến du lịch rất vui, giúp tôi thư giãn, lấy lại tinh thần sau những ngày làm nhiệm vụ chống dịch", chiến sĩ Huỳnh Thanh Quý hào hứng chia sẻ.

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 7.

Lưu lại những khoảnh khắc thư giãn tại biển Vũng Tàu

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 8.

Với nhiều chiến sĩ thì "đã lâu lắm rồi mới được vui như vậy"

Khoảnh khắc vui chơi của các chiến sĩ sau thời gian dài thực hiện công tác đặc biệt

"Ngoài nhiệm vụ, trách nhiệm của một người lính thì chúng tôi còn tham gia thực hiện công tác đặc biệt bằng tình cảm thiêng liêng của một người con thành phố, góp một sức nhỏ đưa thành phố vượt qua đại dịch" - Thiếu tá Đồng Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Gia Định, chia sẻ về những ngày chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP cũng đến dự và động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện công tác đặc biệt.

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 10.

Chuyến đi là món quà tri ân của TP HCM dành cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng thi hài và bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 về gia đình

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 11.

Lãnh đạo thành phố tặng quà tri ân các cán bộ, chiến sĩ tại buổi giao lưu với chủ đề "Chúng tôi là chiến sĩ"

"Khi thành phố cần đã nhận được rất nhiều đơn tình nguyện tham gia công tác đặc biệt của các chiến sĩ. Dù có nhiều khó khăn, hoảng sợ, yếu tố tâm lý trong việc xử lý thi thể người mất vì Covid-19 nhưng tất cả cán cán bộ, chiến sĩ đều đã thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh trái tim. Lãnh đạo thành phố rất trân quý và cảm động trước tình cảm, nghĩa cử của tất cả cán bộ chiến sĩ" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng xúc động chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, sau những ngày lao động vất vả với nhiều yếu tố tâm lý tác động, chuyến đi sẽ giúp các cán bộ, chiến sĩ được thư giãn, nghỉ ngơi, gắn kết tình đồng đội, giáo dục cho tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bằng tất cả tấm lòng.

"Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo quân đội luôn luôn ghi nhớ, tri ân và sẽ có những đền đáp công ơn, bù đắp lại cho những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đặc biệt", bà Thắng nhấn mạnh.

Ngắm nụ cười tỏa nắng của các chiến sĩ “thực hiện công tác đặc biệt” - Ảnh 12.

Giao lưu văn nghệ

Để đảm bảo an toàn, tất cả các thành viên tham gia chuyến đi đều được test Covid-19 và có kết quả âm tính. Trước đó, trong 2 ngày 23, 24-12, Sở Du lịch và Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đã tổ chức chương trình tham quan du lịch TP HCM - Vũng Tàu cho 141 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện công tác đặc biệt. Chuyến du lịch còn nhận được sự phối hợp thực hiện của Tổng Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo