xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê

THU HỒNG - ANH VŨ

(NLĐO) - Do Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 gần nhau, để tiết kiệm chi phí đi lại, nhiều học sinh, sinh viên, người lao động tự do đổ ra các bến xe về quê ăn Tết sớm.

Trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm ở TP HCM, sáng 31-12-2022, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây như "nóng" hơn với hàng ngàn lượt khách đổ về đây.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), nhân viên các quầy vé tất bật hơn so với những ngày trước đó khi lượng hành khách về các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk… tăng mạnh. Tại hàng ghế chờ, rất đông hành khách xách theo hành lý, lỉnh kỉnh độ đạc chờ đến giờ lên xe.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 1.

Khách chờ xe tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh)

Anh Trần Tuấn Vũ (25 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho biết kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày nên anh quyết định về thăm gia đình, sẵn tiện đưa cha mẹ đi sắm đồ Tết Nguyên đán.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 2.

Kiểm soát vé tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh)

Dự kiến trong ngày 31-12-2022, lượng khách qua lại Bến xe Miền Đông khoảng 7.200 người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 3.

So với những ngày trước đó, khách tăng nhẹ tại Bến xe Miền Đông mới

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), khác với những ngày trước, lượng khách sáng 31-12-2022 đi về các điểm du lịch gần Vũng Tàu, Phú Yên, Khánh Hoà… tăng mạnh. Nhiều hành khách nôn nao có mặt tại bến từ rất sớm, cách thời điểm xe chạy gần 2 giờ.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 4.

Khách đến Bến xe Miền Đông mới sáng 31-12

Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới, lượng khách qua bến xe tăng mạnh vào ngày 30-12-2022 với khoảng gần 3.000 lượt. Trong ngày 31-12-2022, khách sẽ tăng nhẹ đến trưa, ước tình cả ngày đạt khoảng 1.800-2.000 người. Tuy nhiên, lượng khách này vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 5.

Khách chờ khởi hành tại Bến xe Miền Đông mới sáng 31-12

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), từ chiều 30-12-2022, hành khách đã đổ dồn về đây chờ đi các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang…

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 6.

Hành khách có mặt từ sớm tại Bến xe Miền Tây sáng 31-12

Cùng em trai mang lỉnh kỉnh hành lý về quê, chị Nguyễn Thanh Hiền (quê tỉnh An Giang) cười tươi: "Năm nay, cả 2 chị em được trường cho nghỉ Tết sớm. Thay vì ở lại làm thêm đến cận Tết như năm ngoái, chúng tôi rủ nhau về quê dọn dẹp, sắm sửa để cùng ba mẹ đón Tết sớm". 

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 7.

Rất đông hành khách đổ về các tỉnh miền Tây trong sáng 31-12

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết lượng khách qua lại bến tăng mạnh từ ngày 30-12-2022 với khoảng 34.000 lượt. Dự kiến trong ngày 31-12-2022, khách đạt 32.000 lượt, tăng 10.000 lượt so với ngày thường.

Theo ông Phương, khách qua bến tăng trong dịp Tết dương lịch là tín hiệu vui sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Ông hy vọng  trong dịp Tết Nguyên đán, lượng khách qua bến sẽ ổn định.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 8.

Khách chuẩn bị lên xe tại Bến xe Miền Tây

Bên ngoài các bến xe nêu trên, xe dù núp bóng xe hợp đồng tuyến cố định cũng hoạt động mạnh tại nhiều bến cóc. Hành khách đổ ra các bến cóc khá đông, đặc biệt là các tuyến về miền Trung, Tây Nguyên.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 9.

Xe đón khách dọc đường trên Quốc lộ 1 (quận Bình Tân)

Chẳng hạn, dọc tuyến Quốc lộ 1, tại bến cóc sát KCN Vĩnh Lộc, nhiều hành khách có mặt lên xe đi các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Dọc tuyến này, nhiều nhà xe cũng hẹn khách dọc đường.

Ngày cuối năm 2022, khách nườm nượp đổ ra bến xe về quê - Ảnh 10.

Xe trả khácg dọc đường trên Quốc lộ 1 (quận 12)


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo