xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại giao kinh tế có nhiều đóng góp lớn

THẾ DŨNG

Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc thực hiện ngoại giao kinh tế phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương tranh thủ, phát huy cao nhất thế và lực mới của đất nước

Chiều tối 9-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023.

Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt

Trước đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20-2-2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hội nghị này được tổ chức sau gần 2 tháng kể từ Hội nghị triển khai công tác của ngành ngoại giao, trong bối cảnh tình hình đã có những thay đổi. Chính phủ đã kịp thời ban hành Chương trình hành động trên cơ sở bám sát Chỉ thị 15 của Ban Bí thư và diễn biến tình hình trong nước, thế giới; khẩn trương triển khai Chỉ thị 15 theo tinh thần "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" - như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, thảo luận, đánh giá sát và kiến nghị các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trình bày báo cáo trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2022 đã bám sát các trọng tâm điều hành của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 6 trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ; xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết quốc tế…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận sâu rộng, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế trong năm 2023.

Ngoại giao kinh tế có nhiều đóng góp lớn - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghịẢnh: Nhật Bắc

Phát huy cao nhất thế và lực của đất nước

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, cơ bản nhất trí báo cáo trung tâm và ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, trong bối cảnh thế giới rất nhiều khó khăn, thách thức, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được thực hiện đúng hướng, triển khai toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thực chất, là một điểm sáng trong thành công chung của cả nước. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh toàn diện với tất cả các nước lớn và hầu hết các đối tác chủ chốt với nội dung thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu. Đối ngoại đa phương đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt, ngoại giao vắc-xin góp phần quan trọng tạo "lá chắn" bảo vệ sức khỏe nhân dân trước dịch bệnh. Đất nước từng bước chủ động, linh hoạt chuyển trọng tâm sang ngoại giao phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ngoại giao kinh tế chuyển biến mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng.

Phân tích tình hình, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý việc thực hiện ngoại giao kinh tế phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, chương trình, đề án khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tranh thủ, phát huy cao nhất thế và lực mới của đất nước; đồng thời chủ động, tích cực kiến tạo cục diện có lợi cho môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước; tổ chức tốt các chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao và hoạt động đối ngoại các cấp, đưa nội dung kinh tế trở thành một trọng tâm của các hoạt động đối ngoại và tích cực bám sát, đôn đốc, triển khai các thỏa thuận, nội dung hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác; tổ chức thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai ngoại giao kinh tế, đặc biệt là tăng cường gắn kết giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa các cơ quan đối ngoại trung ương và địa phương; giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp; trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hóa, quốc phòng - an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển, trong đó có phục vụ ngoại giao kinh tế... 

TP HCM xem đối ngoại về kinh tế là trọng tâm

Ngày 9-3, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết thành phố đã trải qua giai đoạn rất khó khăn do dịch COVID-19 năm 2021 và phục hồi ngoạn mục năm 2022. GRDP TP HCM năm 2022 đạt cao nhất trong vòng 10 năm qua và tăng 9,03% so với năm 2021. Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, người dân, trong đó có kiều bào đang sống trong lẫn ngoài nước. "Trong những nỗ lực phục hồi, TP HCM xem đối ngoại kinh tế là trọng tâm. Mọi hoạt động đối ngoại được tổ chức bài bản. Sở Ngoại vụ, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM sau khi ký kết và có quy chế phối hợp đã tạo được sức mạnh, mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác đối ngoại của thành phố" - ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Định hướng nhiệm vụ năm 2023, ông Võ Văn Hoan đề nghị Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài tập trung tuyên truyền thật tốt, có hiệu quả chính sách, pháp luật Việt Nam đến cộng đồng kiều bào; tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, lắng nghe hiến kế, góp ý của kiều bào vì sự phát triển của đất nước và thành phố.

T.Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo