xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà giàn rung bần bật trong tâm bão Tembin

Mai Thắng

(NLĐO) - Chiều 25-12, Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/18, gọi về đất liền cho biết các chiến sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm thức trắng chống bão Tembin (bão số 16).

Từ chiều 24-12, sóng gió nổi lên dữ dội, nhà giàn rung bần bật, sóng đánh trùm hết nhà giàn cũ.

"Chúng tôi ngồi trên nhà giàn như ngồi trên ngọn cây, chưa bao giờ gió lớn như vậy. Bão vào lúc 3 giờ sáng, biển tối đen như mực. Toàn bộ cầu thang trượt nhà giàn cũ bị sóng đánh cong như vỏ đỗ. Bốn tấm pin năng lượng bay xuống biển, một số đoạn tay vịn cầu thang của nhà giàn mới bị sóng quật gẫy và lôi xuống biển. Sóng vẫn còn rất to đánh lên sàn" - Trung tá Hiền thông tin qua điện thoại từ nhà giàn DK1/18.

Nhà giàn run bần bật trong tâm bão Tembin - Ảnh 1.

Nhà giàn cũ DK1/18 bị sóng lớn đánh trùm gần kín sàn công tác Ảnh Nguyễn Văn Hiền

Tại nhà giàn DK1/15 (Phúc Nguyên), Chính trị viên, Trung tá Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ chưa thấy cơn bão nào to như cơn bão Tembin từ ngày đi nhà giàn tới nay. Suốt đêm, bộ đội thức trắng, mặc áo phao sẵn sàng rời nhà. Mặc dù bão quét qua rồi nhưng sóng vẫn rất lớn đánh trùm sàn công tác. Các chiến sĩ đang dọn vệ sinh, nối lại ăng ten, kê lại bồn rau, lau chùi sàn nhà vì nhiễm mặn.

Lúc 15 giờ cùng ngày, tại Nhà giàn DK1/16, Trung tá Vũ Duy Lương (chính trị viên) cho hay sóng gió bắt đầu giảm song còn rất lớn, bộ đội không dám xuống sàn công tác vì chừng 10 phút lại có cơn sóng đánh trùm lên. Sức khỏe bộ đội rất tốt và an toàn tuyệt đối.

Ở hướng bãi cạn Cà Mau, theo thông tin từ tàu hải quân chở cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 đi trú tránh, sóng gió vùng biển Cà Mau rất lớn, tàu chở cán bộ chiến sĩ đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Khi bão đi qua nhà giàn DK1/10, tàu sẽ đưa bộ đội quay lại nhà giàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Theo thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, các nhà giàn điện về báo cáo đều an toàn về người. Một số nhà giàn Huyền Trân, DK1/18, DK1/15, DK1/15 lan can bị hư hỏng nặng, nhiều tấm pin năng lượng bị gió giựt tung xuống biển. Riêng nhà giàn Huyền Trân, toàn bộ lan can phía sàn cập tàu bị sóng đánh bay, nhà cũ của nhà giàn này cũng hư hỏng phần cầu thang lên xuống phía sàn cập tàu và chiếu nghỉ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo