xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân viên y tế đóng vai "người vận chuyển" ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng

Quang Luật

(NLĐO) – Sau khi phong tỏa, thực hiện cách ly kể từ 24-7, cán bộ, nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng đã thành lập "tổ vận chuyển" để đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người bệnh đang cách ly.

Sáng 25-7, theo ghi nhận của phóng viên, khá đông người dân có thân nhân đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã đến trước cổng bệnh viện để gửi nhu yếu phẩm, phần lớn gồm: thuốc bổ, quần áo, trái cây,…cho những người bên trong. Tuy nhiên, dù đông đúc nhưng không xuất hiện tình trạng chen lấn, mất trật tự.

Bà Nguyễn Thị Thu Phượng (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết mình đến gửi thêm gối ngủ, chăn màn và một số thức ăn cho chồng đang chăm mẹ mình ở bệnh viện. "Chồng tôi vào thăm mẹ nằm ở khoa xương khớp thì bị cách ly luôn. Nhưng tôi không mấy lo lắng vì các trường hợp tiếp xúc gần được cách ly riêng, kết quả ban đầu cũng âm tính" – bà Phượng cho biết.

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bệnh viện C Đà Nẵng phong tỏa từ ngày 24-7, người bên ngoài không được vào bệnh viện, cũng như người trong bệnh viện không được ra ngoài

Trước nghi ngại về thiếu thốn thực phẩm trong thời gian bệnh viện phong tỏa, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, bệnh viện bị phong tỏa nhưng vẫn đảm bảo lương thực, thuốc men đầy đủ cho người bệnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. "Bằng mọi giá bệnh viện sẽ đảm bảo cung cấp đủ trong 14 ngày, mà không có vấn đề gì phiền hà. Bệnh viện đang cố gắng làm hết sức".

Tuy nhiên, để người dân yên tâm, Bệnh viện C Đà Nẵng thành lập "tổ vận chuyển" gồm đoàn thanh niên bệnh viện, lực lượng bảo vệ để đưa thức ăn, nhu yếu phẩm đến tận tay bệnh nhân.

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lo sợ người thân thiếu ăn, nhiều người đem bánh mì, nước ngọt đến tận cửa nhờ nhân viên bệnh viện chuyển giúp

Để đảm bảo an toàn, "tổ vận chuyển" hoạt động theo cơ chế "chỉ đưa vào chứ không đưa ra". Đồ dùng sau khi được ký gửi, ghi rõ địa điểm người nhận, sẽ được các thành viên đưa vào khu vực hành lang. Sau đó, cán bộ tại khu vực cách ly sẽ đến nhận vật phẩm, sau khi "tổ vận chuyển" đã rời khỏi.

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, lượng người đến gửi hàng rất đông, trải đều từ sáng sớm đến quá trưa

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tổ vận chuyển” gồm đoàn thanh niên bệnh viện, lực lượng an ninh, bảo vệ túc trực 24/7

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 416 tại Đà Nẵng, tại cuộc làm việc với ngành Y tế Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bệnh viện C không cho xuất viện đối với toàn bộ người bệnh đang ở viện, kể cả ca nặng bệnh nặng có nguy cơ tử vong được người nhà xin đưa về. Trường hợp người bệnh nặng chết tại bệnh viện, sẽ được xử lý theo quy định trong điều kiện có dịch. Bệnh viện C cũng không tiếp nhận người bệnh mới nhập viện điều trị.

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

“Tổ vận chuyển” hoạt động hết công sức để đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người bệnh đang cách ly

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Lãnh đạo Bệnh viện C cho biết bằng mọi giá bệnh viện sẽ cung cấp đủ thực phẩm, thuốc men cho bệnh nhân trong vòng 14 ngày

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện cần triển khai nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên và người bệnh khác trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ đối với bác sĩ điều trị trực tiếp cho ca bệnh nghi ngờ.

Nhân viên y tế đóng vai người vận chuyển ở bệnh viện bị phong tỏa tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Nam bệnh nhân ở Đà Nẵng là ca mắc Covid-19 thứ 416 ở Việt Nam và là ca bệnh trong cộng đồng được ghi nhận sau tròn 100 ngày qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo