xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng

HUẾ XUÂN - SỸ HƯNG - HOÀNG TRIỀU thực hiện

(NLĐO) - Ngày đầu tiên TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Nhằm tăng cường công tác giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 16, sáng 9-7, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong Chỉ thị 16 xung quanh công viên Gia Định.

Sau 2 giờ, UBND phường 9, quận Phú Nhuận đã ghi nhận 3 trường hợp vi phạm, mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 1.

Mỗi trường hợp vi phạm phạt 2 triệu đồng

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Dương Quang Hiển - Phó Chủ tịch phường 9, quận Phú Nhuận cho biết trong hôm nay, UBND phường sẽ xử lý kiên quyết và không nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm quy định.

Phường sẽ triển khai 5 chốt trong ngày để giám sát và xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng. Ngoài ra, UBND phường 9 cũng xử phạt thêm 1 trường hợp ra ngoài không đeo khẩu trang

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 3.

Chốt kiểm tra tại công viên Gia Định

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 4.

Người dân cần lưu ý để tránh vi phạm Chỉ thị 16 của thành phố. Những trường hợp được phép ra ngoài là mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở được phép hoạt động.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 5.

3 trường hợp bị xử phạt trong sáng 9-7

Những trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Bị phạt 2 triệu đồng vì ra ngoài không có lý do chính đáng

Trong khi đó, 5 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác UBND phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP HCM) do ông Lê Hữu Hảo (chủ tịch phường làm trưởng đoàn) đã tổ chức kiểm tra quanh khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức. Qua đó, phát hiện một số trường hợp vẫn bày bán thịt heo, rau, củ, quả... trên Quốc lộ 1 và Tỉnh lộ 43. Khi thấy lực lượng chức năng, một số người bán rau ở lề đường đã vứt hàng bỏ chạy. Tổ công tác đã tịch thu số lượng thịt, rau... đồng thời nhắc nhở người dân không được tái phạm. Riêng 2 trường hợp ra đường không rõ lý do lập tức bị tổ công tác lập biên bản xử lý hành chính để răn đe.


Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 7.
Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 8.
Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 9.

Tổ công tác phường tịch thu nhiều hàng hóa của người buôn bán dạo vi phạm


Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 10.
Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 11.
Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 12.

Nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt và yêu cầu cam kết không tái phạm

Khoảng 8 giờ, tổ công tác kiểm tra phát hiện 1 hộ dân buôn bán hàng hóa trên đường Gò Dưa nên lập biên bản và yêu cầu cam kết không bày bán hàng hóa trong mùa dịch. Cách đó không xa, tổ công tác phát hiện nhiều người tụ tập tại một công ty chuyên giao hàng nhanh nên đến kiểm tra. Thời điểm này có khoảng 20 người gồm cả nhân viên công ty và người vận chuyển hàng hóa đang tập trung tại đây.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình kiểm tra hành chính 1 công ty giao hàng nhanh trên địa bàn

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 14.

Tại công ty này có nhiều người tập trung đông, vi phạm quy định 5K

Qua kiểm tra, tổ công tác thấy công ty này không đảm bảo quy định 5K như: Tụ tập đông người, không bố trí máy đo thân nhiệt và nước sát khuẩn bên ngoài... Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra những người có mặt trong công ty thì một người phụ nữ đã lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Người phụ nữ sau đó chạy vào phía trong mang ra chiếc hộp giải thích là công ty có máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn nhưng "quên" mang ra chứ không vi phạm. Tổ công tác đã giải tán đám đông và lập biên bản xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho hay ngày đầu kiểm tra phường đã nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp buôn bán dạo, ra đường không rõ lý do... Riêng những công ty chuyên giao hàng nhanh vi phạm quy định 5K phường sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. "Những ngày tiếp theo tổ công tác phường sẽ phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức kiểm tra các khu chợ, Quốc lộ 1... để xử lý những trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19" - ông Hoàng nói.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 15.

Bắt đầu từ sáng 9-7, các lực lượng bắt đầu triển khai lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường trọng điểm, khu vực trọng điểm.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 16.

Tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), người dân phải trình bày lý do đi ra ngoài là thật sự cần thiết, chính đáng theo Chỉ thị 16 mới được lực lượng cho qua chốt kiểm soát.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 17.

Người dân xuất trình các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 18.

Các shipper mở app chứng minh công việc của mình. Nhiều người vãng lai từ các quận khác đi vào với lý do không chính đáng đã được yêu cầu quay trở về.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 19.

Tại quận 6, lực lượng Công an quận 6 cũng bố trí cán bộ chiến sĩ kiểm soát người ra vào trên các tuyến đường trọng điểm như Minh Phụng, Kinh Vương Dương, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông ...

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 20.

Chốt kiểm soát trên đường Minh Phụng giáp ranh giữa quận 6 và quận 11 đã được thành lập vào sáng nay 9-7

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 21.

CSGT vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền về Chỉ thị 16 để người dân phối hợp thực hiện.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 22.

Một số trường hợp chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu của công ty đi làm để trình lực lượng chức năng.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 23.

Trong quá trình kiểm tra ngày đầu giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, vận động người dân cùng nâng cao ý thức để phòng dịch Covid-19.

Nhiều người ở TP HCM bị xử phạt vì ra ngoài không có lý do chính đáng - Ảnh 24.

Ngoài lập chốt, CSGT sẽ đi tuần tra, xử lý, nhắc nhở trên đường ngẫu nhiên với các trường hợp ra đường không lý do chính đáng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo