xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những câu chuyện đẹp về tình người

PHAN ANH

Thầm lặng, không khoa trương, ít người biết đến nhưng những việc làm của họ đang hằng ngày, hằng giờ đóng góp để TP HCM ngày càng có chất lượng sống tốt, ấm áp tình người của một đô thị đậm chất nghĩa tình

Tối 9-11, UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức lễ tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố lần 5 năm 2022. Dự lễ tuyên dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

101 câu chuyện xúc động

Tại buổi lễ, TP HCM đã tuyên dương 20 tập thể và 81 cá nhân là "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả". 101 tấm gương là 101 câu chuyện xúc động và đáng ngưỡng mộ của những trái tim nhân hậu, hết lòng hướng về cộng đồng, xã hội.

Xúc động chia sẻ tại lễ tuyên dương, chị Mai Ngọc Châu - đại diện nhóm "Bếp yêu thương" ở phường 5 quận 10 - cho biết với mong muốn giúp đỡ người nghèo nên nhóm đã hoạt động suốt 12 năm qua. Thành lập năm 2010, "Bếp yêu thương" tổ chức nấu ăn và phát các suất ăn chay miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tuần 2 lần phát 250 suất ăn. Đến năm 2017, nhóm kêu gọi được sự chung sức, chung lòng của người dân địa phương, sự hỗ trợ từ nhiều nguồn nên suất ăn cũng tăng lên 6 ngày/tuần với 800 suất/ngày. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhóm đã nấu hơn 20.000 suất ăn, phần quà và trao 6.000 chai nước cam cho các hộ dân ở khu vực cách ly, người dân khó khăn bị ảnh hưởng trên địa bàn phường và san sẻ cho các đơn vị quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh... với tổng kinh phí hơn 460 triệu đồng…

Còn anh Trần Ngọc Nghĩa ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh đã duy trì một việc làm tuy nhỏ nhưng rất bền bỉ trong hơn 10 năm qua. Đó là tự bỏ tiền mua máy cắt cỏ, 1 tháng 2 lần cùng người nhà bỏ công cắt - dọn để cho tuyến đường ấp trước nhà thông thoáng. "Còn sức, còn khả năng, tôi còn làm" - anh Nghĩa khẳng định.

Đại dịch COVID-19 vừa qua là thời điểm hết sức đặc biệt, khi các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã phải thay màu áo xanh người lính bằng màu áo xanh bảo hộ y tế. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP HCM, là một trong những gương điển hình đến từ lực lượng vũ trang với những đóng góp đáng quý. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19 bùng phát, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên đã xung phong ở tuyến đầu chống dịch suốt hơn 150 ngày đêm, đảm nhiệm trực tại 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố; tiếp nhận và bàn giao hơn 200 hũ tro cốt của nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về với gia đình bảo đảm an toàn, chu đáo. Anh còn sáng kiến 2 robot điều khiển từ xa có chức năng xịt khử khuẩn hiệu quả ở những khu vực có bệnh nhân F0 cách ly, có thể giao tiếp, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân đang cách ly từ khoảng cách 500 m bảo đảm an toàn. Ngoài ra, anh còn nhận 3 trẻ mồ côi (dưới 10 tuổi) làm con nuôi.

Những câu chuyện đẹp về tình người - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) tặng bằng khen cho “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” Ảnh: TẤN THẠNH

Những bông hoa đầy hương sắc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Thành Trung nhìn nhận thành tích của 101 gương "thầm lặng mà cao cả" được tuyên dương lần này là những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, những bông hoa "người tốt, việc tốt" âm thầm nở rộ từ trong muôn vàn gian khó của công cuộc phòng chống dịch bệnh, các hoạt động từ thiện xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới…, trong đó có 2 gương là người Việt Nam ở nước ngoài. "Đây những hình ảnh sống đẹp, sống có trách nhiệm và âm thầm hiến dâng cho đời đang dần trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân TP HCM - thành phố nghĩa tình" - ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi những tình cảm trân quý đến 21 tập thể và 80 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương lần này.

Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá những tập thể và cá nhân được tuyên dương là những bông hoa đầy hương sắc, rất đa dạng, phong phú thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi, nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, người làm công tác thiện nguyện, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, những thầy thuốc, y - bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài. "Tự đáy lòng mình, tôi vô cùng nể phục và học tập các tấm gương được tuyên dương" - ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, sau lần thứ 5 này, thành phố đã có đủ thời gian để tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra kế hoạch mới cho giai đoạn tiếp theo nhằm tập hợp nhiều hơn, sâu rộng hơn, phủ khắp toàn thành phố gắn với cuộc sống đời thường đang đổi mới từng ngày. Làm sao để những người có nghĩa cử cao đẹp, việc làm tử tế, thầm lặng không phải tự kê khai thành tích. "Đã nói thầm lặng mà phải báo cáo thành tích thì nghe có điều gì đó chưa ổn" - ông Nguyễn Văn Nên nói. Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu cần cải tiến để các thủ tục bình chọn đơn giản, nhẹ nhàng hơn…

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các cơ quan báo chí, truyền thông cần có thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục về những gương "người tốt, việc tốt" nhằm tôn vinh cái đẹp, đồng thời phê phán những thói hư tật xấu, để cái đẹp ngày càng lan tỏa nhiều hơn, làm cho chất lượng sống của người thành phố ngày càng thêm tốt đẹp. 

Nhiều điểm mới đáng chú ý

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Thành Trung cho biết so với những lần trước, cuộc tuyên dương lần này có một số điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, kế hoạch tuyên dương được UBND thành phố triển khai sớm từ đầu năm 2022, đã tạo thuận lợi cho các đơn vị có nhiều thời gian rà soát, phát hiện, giới thiệu đề cử gương thầm lặng. Thứ hai, đối tượng bình chọn được mở rộng đến các tầng lớp nhân dân thành phố, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ ba, tiêu chí bình chọn có lưu ý các gương đã được tuyên dương trong những lần trước, nếu mô hình, giải pháp, thành tích vẫn giữ vững và được duy trì, nhân rộng thì tiếp tục được xem xét, giới thiệu bình chọn, tuyên dương. Thứ tư, số lượng gương được giới thiệu, đề nghị xét chọn tuyên dương tăng đáng kể so với lần trước, từ trên 100 gương tăng lên hơn 450 gương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo