xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ngôi nhà ấm tình nơi biên giới

Tuấn Minh

(NLĐO)- Những ngôi nhà kiên cố với mái tôn xanh biếc được Bộ Công an xây tặng cho người nghèo huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) để thay thế cho những ngôi nhà tạm bợ, cũ nát đã thực sự làm đổi thay vùng đất còn nhiều gian khó này.

Mường Lát là huyện biên viễn xa xôi của tỉnh Thanh Hóa giáp với nước bạn Lào. Đây là một trong những huyện nghèo nhất nước với 7 xã, 1 thị trấn, dân số khoảng trên 40.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm đại đa số. Do địa hình chủ yếu là đồi núi cao, có độ dốc lớn, đất đai cằn cỗi, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nên đời sống của người dân nơi đây vẫn còn gặp vô vàn khó khăn.

Những ngôi nhà ấm tình nơi biên giới - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chứng kiến lễ trao nhà cho hộ nghèo Mường Lát - Ảnh: Thái Thanh

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và đặc biệt là Bộ Công an xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo mà Tết này, nhiều người nghèo ở Mường Lát đã được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão tràn về.

Thần tốc xây nhà

Ngày 21-3-2021, đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với người dân Mường Lát khi đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vượt quãng đường gần 300 km để tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đây là những ngôi nhà đầu tiên trong Đề án "Xây dựng 600 căn nhà cho các hộ dân nghèo huyện Mường Lát" được Bộ Công an và nhà tài trợ hỗ trợ đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng theo đúng mẫu thiết kế của Bộ Công an. 600 căn nhà được xây dựng khoảng 34,2 tỉ đồng, trong đó Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ 30 tỉ đồng, số tiền còn lại do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa kêu gọi, huy động, qua đó góp phần cải thiện chỗ ở, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất sớm thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và góp phần tích cực vào công cuộc bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực huyện biên giới này.

Ngay sau lễ bàn giao, thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng Đề án chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc để hiện thực hóa chủ trương trên một cách "Sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất", tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, phấn đấu hoàn thành 600 căn nhà bàn giao cho nhân dân trước khi diễn ra Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những ngôi nhà ấm tình nơi biên giới - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi người dân được nhận nhà do Bộ Công an trao tặng hồi tháng 3-2021 - Ảnh Thái Thanh

Sau lễ bàn giao nhà mẫu, để có thể hoàn thành 600 căn nhà mới đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, gần 3 tháng trời, lực lượng công an, biên phòng, nhà thầu và các cấp các ngành huyện Mường Lát đã tích cực hăng say làm việc để bàn giao nhà đúng tiến độ. Và 600 căn nhà với tiêu chuẩn 3 cứng "nền cứng, khung cứng, mái cứng" đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng đúng như mục tiêu đề ra.

Những ngôi nhà nghĩa tình

Theo chân cán bộ xã tới thăm gia đình chị Lò Thị Tuyên (SN 1982; người dân tộc Thái, ngụ bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát), trong căn nhà mới khang trang, chị Tuyên không giấu được niềm vui khi được các cấp chính quyền huyện Mường Lát, Bộ Công an quan tâm hỗ trợ để chị có được căn nhà mới như hôm nay.

Chị Tuyên trước đó có hoàn cảnh rất khó khăn, trận mưa lũ năm 2018 đã cuốn trôi ngôi nhà và cướp luôn người chồng, trụ cột chính của gia đình. Mưa lũ qua đi, chị Tuyên cùng bố mẹ chồng, 3 đứa con nhỏ cùng 1 đứa cháu phải sống trong căn chòi chật hẹp, tạm bợ. Cuộc sống quá khốn khó nên ước mơ có được 1 căn nhà chắc chắn là điều quá xa vời với gia đình chị. "Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an mà gia đình tôi đã có nhà mới, vững chắc để ở, không còn lo lắng mỗi khi mưa lũ"- chị Tuyên chia sẻ.

Tương tự gia đình chị Tuyên, chị Hơ Thị Dính (SN 1971; dân tộc Mông) ngụ bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, chồng mất sớm, để lại cho chị một người con gái bị khuyết tật bẩm sinh nên cuộc sống hết sức vất vả. Ngôi nhà mẹ con chị Dính tá túc trước đây nằm cheo leo bên sườn núi, được dựng tạm bợ, lớp firo xi-măng. Mỗi khi có mưa bão, mẹ con chị lại phải tìm tới nhà người quen để tá túc. "Mẹ con tôi rất vui, hạnh phúc vì được ở trong căn nhà chắc chắn, đẹp thế này. Mẹ con tôi không còn phải lo lắng đi ở nhờ mỗi khi mưa bão về"- chị Dính chia sẻ.

Những ngôi nhà ấm tình nơi biên giới - Ảnh 3.

Những ngôi nhà do Bộ Công an xây dựng cho người nghèo huyện Mường Lát đã thực sự làm đổi thay vùng đất đang còn nhiều gian khó này

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi cho biết, trong số 600 căn nhà Bộ Công an xây tặng người nghèo thì địa phương có 103 căn, nhiều thứ 2 của huyện sau xã Trung Lý. "Pù Nhi là xã có đông dân số nhất huyện, người nghèo còn nhiều và chủ yếu là đồng bào Mông. Do cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nên để làm được những căn nhà kiên cố, đặc biệt đối với hộ nghèo là điều vô cùng khó. Tuy nhiên, việc trong xã có tới 103 căn nhà được Bộ Công an hỗ trợ xây mới thực sự đã làm thay đổi nhiều mảnh đời, giúp người dân yên tâm định cư, lo phát triển kinh tế"- ông Sơn chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, những căn nhà do Bộ Công an xây tặng cho hộ nghèo trên địa bàn không chỉ giúp dân bản có ngôi nhà chắc chắn để ở mà đây còn là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo mảnh đất đang còn nhiều gian khó này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo