xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nóng" về an ninh trật tự

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM)

Hôm nay (4-6), kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một trong 4 "tư lệnh ngành" sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Dự kiến, nhiều vấn đề nóng liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành công an sẽ được các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra và cử tri mong muốn có sự giải đáp thẳng thắn, rõ ràng của vị "tư lệnh" ngành công an. Nổi cộm là vấn đề tội phạm ma túy, xâm hại tình dục, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê và tội phạm về giao thông.

Ma túy, ngáo đá: Có quản được không?

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an và các địa phương đã triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn. Chỉ riêng trên địa bàn TP HCM, trong vòng 2 tháng, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) và Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC04) đã triệt phá 3 vụ buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng gần 2 tấn, trong đó một nửa là ma túy tổng hợp. Hầu hết đối tượng phạm tội là người nước ngoài. Cùng với chiến công của C04 và PC04 là các vụ án ma túy được công an các địa phương triệt phá, trong đó Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây vận chuyển hơn 600 kg ma túy vào trung tuần tháng 4.

Nóng về an ninh trật tự - Ảnh 1.

Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tang vật trong vụ phá chuyên án vận chuyển hơn 600 kg ma túy. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Có thể nói từ trước đến nay, chưa khi nào tội phạm buôn bán ma túy bị phát hiện và bắt giữ với số lượng lớn như thế. Việt Nam trở thành "trạm trung chuyển" của bọn tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Việc phát hiện, bắt giữ là chiến công đáng khen ngợi của lực lượng công an và các đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, cũng từ đây đặt ra nhiều dấu hỏi về trách nhiệm của chính quyền, công an quản lý địa bàn.

Gần đây, nhiều vụ án giết nhiều người do thủ phạm bị ngáo đá gây ra làm bàng hoàng xã hội. Theo Luật Phòng chống ma túy, đối tượng nghiện ma túy được giao cho chính quyền địa phương, công an khu vực, khu phố quản lý. Thế nhưng, việc quản lý, phát hiện kịp thời đối tượng nghiện ma túy để đưa đi cai nghiện còn nhiều bất cập. Hiện nay, hầu hết xã, phường đều có người cai nghiện ma túy hoặc người phạm tội liên quan đến ma túy hết hạn chấp hành hình phạt tù về sinh sống tại địa phương. Đây là điều mà người dân chưa an tâm.

Băng nhóm xã hội đen hoành hành

Tội phạm cho vay lãi nặng, tín dụng đen thời gian qua hoạt động rầm rộ, len lỏi khắp nơi, tràn về nông thôn chứ không chỉ hoạt động tại các thành phố lớn như trước. Nhiều gia đình mất nhà, mất đất, bỏ xứ vì bị xiết nợ, khủng bố. Bọn tội phạm cho vay lãi nặng không hoạt động âm thầm mà diễn ra công khai, cá biệt còn thành lập công ty, với những "chân rết" đặt khắp các tỉnh, thành.

Thời gian qua, báo chí thông tin công an các địa phương đã khởi tố, bắt giam một số đối tượng cho vay lãi nặng núp bóng công ty dịch vụ tài chính. Điển hình là vụ Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Cao Xuân Thu (Giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính Đại Tín) và đồng phạm thuộc 5 công ty dịch vụ tài chính về hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 110% đến 182%/năm. Các đối tượng này trang bị nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí để trấn áp con nợ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có hàng ngàn con nợ là nạn nhân của các nhóm cho vay lãi nặng này.

Không chỉ lập công ty dịch vụ tài chính, gần đây, hoạt động tội phạm theo kiểu băng nhóm xã hội đen còn sử dụng cả mạng xã hội và kênh YouTube để quảng bá thanh thế, lôi kéo giới trẻ tham gia. Trớ trêu là những đối tượng tội phạm lại trở thành thần tượng của giới trẻ, gây nhận thức xã hội lệch lạc. Hiện tượng Khá "bảnh", Dương Minh Tuyền là những ví dụ. Rất may là cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn những hành vi này. Đây là những điều không bình thường trong xã hội, người dân cần sự cương quyết, trấn áp kịp thời từ lực lượng công an. 

Báo động xâm hại tình dục

Gần đây, liên tiếp những vụ án dâm ô, hiếp dâm trẻ em bị phát hiện nhưng chậm được xử lý, khởi tố gây bức xúc dư luận xã hội mà vụ Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4, TP HCM là ví dụ. Điều dư luận lo ngại là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em lại diễn ra trong môi trường giáo dục có chiều hướng gia tăng. Những vụ việc bị phát hiện, thủ phạm là thầy giáo quản lý trực tiếp các cháu, nạn nhân không chỉ một, mà nhiều trẻ.

Từ những vụ việc này, dư luận mới ngỡ ngàng phát hiện, quy định về tội phạm xâm hại tình dục, dù được Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, bổ sung nhiều hành vi nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, muốn xử lý thì phải dựa vào văn bản hướng dẫn dưới luật có cách đây gần... 20 năm!

Riêng đối với các hành vi quấy rối tình dục, hiện nay Bộ Luật Hình sự còn bỏ ngỏ. Nếu Bộ Công an và các cơ quan liên ngành tư pháp không kịp thời tham mưu cho QH, Chính phủ bổ sung hành vi này vào nhóm tội phạm xâm phạm tình dục thì sẽ còn những trường hợp như vụ Đỗ Mạnh Hùng ở Hà Nội ép hôn nữ sinh viên nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo