xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Nguyễn Hoà Bình tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Chiều 26-7, Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhân sự, bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.

Chiều 26-7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân; bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hoà Bình và bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Trước khi thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã tiến hành bầu 3 chức danh nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Hoà Bình tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao - Ảnh 1.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ nhậm chức

Sau khi được Quốc hội bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa an nhân dân tối cao tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng có thời gian làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Sau đó công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an trong giai đoạn năm 1991 - 2008, kinh qua các chức vụ như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đấu tranh án công nghiệp; Cục Cảnh sát kinh tế (C15); Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng.

Từ tháng 4-2008 đến 7-2011, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1-2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7-2011). Từ tháng 7-2011 đến 4-2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Từ tháng 4-2016 đến 1-2021, ông là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Từ tháng 1-2021 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Tháng 6-2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông Nguyễn Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ tháng 8-2001 đến tháng 8-2010, bà kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Ông Nguyễn Hoà Bình tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Tại Đại hội XI của Đảng vào tháng 1-2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ngày 2-10-2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1-2016, tại Đại hội XII của Đảng, bà được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó bà trúng cử đại biểu Quốc hội và làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1-2021, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử vào Trung ương khóa mới và tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV hồi tháng 3-2021.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông từng có thời gian công tác tại Công an TP HCM, sau đó chuyển sang công tác tại UBND TP HCM. Từ tháng 1-2003 đến tháng 1-2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND quận 11, Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM.

Ông Nguyễn Hoà Bình tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao - Ảnh 3.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí

Từ tháng 1-2010 đến 4-2013, ông Lê Minh Trí là Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Từ tháng 4-2013 đến 12-2015, ông là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 

Tháng 1-2016, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau đó giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ tháng 4-2016 đến 1-2021. 

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đến nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo