xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM

Trường Hoàng, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người

Ngày 22-10, sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê; lãnh đạo Trung ương và TP HCM.

Ông Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (phải) tặng hoa của Thành ủy TP HCM cho đại hội

Báo cáo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Nguyễn Tấn Phong cho biết báo chí TP đã làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân. 

Các cơ quan báo chí cơ bản thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, nhà nước trong việc định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân góp phần giữ vững sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của TP và cả nước.

Việc giáo dục, rèn luyện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức là đòi hỏi tất yếu của nhà báo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó. Chính vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới là việc làm hết sức cần thiết và luôn được Thường vụ Hội Nhà báo TP đặc biệt chú trọng.

Ông Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Tấn Phong cho biết trách nhiệm của Hội Nhà báo TP là luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo TP HCM, góp phần thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI (2020 - 2025) đề ra.

Tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Củng cố và kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực công tác của cơ quan thường trực hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của hội viên - nhà báo.

Ông Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - Ảnh 3.

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã biểu dương, đánh giá cao những hoạt động của Hội Nhà báo TP HCM trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Hội Nhà báo TP HCM phải bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP HCM. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Hội Nhà báo TP HCM, những người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc "làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng". Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu; bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân. 


Ông Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch. Theo đó, ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP khóa VII, tái đắc cử chủ tịch Hội Nhà báo TP khóa VIII. Các phó chủ tịch là ông Nguyễn Tấn Phong, ông Dương Vũ Thông, bà Lý Việt Trung.

Dịp này, Hội Nhà báo TP HCM đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và nghiệp vụ báo chí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo