xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng: Nhiệm vụ số 1 là tập trung cứu trợ cho người dân miền Trung

Tin-ảnh-video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ số 1 hiện nay là tập trung cứu trợ cho người dân miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhân dân đang rất khó khăn, thiếu thốn.

Sáng 21-10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai đã họp triển khai công tác ứng phó bão số 8 (tên quốc tế bão Saudel) và công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng: Nhiệm vụ số 1 là tập trung cứu trợ cho người dân miền Trung - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai triển khai công tác ứng phó bão số 8

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên những ngày qua đã làm 111 người chết (trong đó, sạt lở đất: 60 người; lũ: 60 người; tai nạn trên biển: 8 người; nguyên nhân khác: 5 người); 22 người đang mất tích. Hiện còn 124.569 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp ứng phó bão số 8 - Video: Văn Duẩn

Bão số 8 giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m,

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết 8 giờ sáng nay 21-10, bão số 8 đang cách quần đảo Hoàng Sa 680 km về phía Đông, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Phó Thủ tướng: Nhiệm vụ số 1 là tập trung cứu trợ cho người dân miền Trung - Ảnh 3.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia

Đáng lưu ý, so với các cơn bão trước đây, bão Saudel được các đài quốc tế dự báo phạm vi di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng. Đài khí tượng Nhật Bản đưa nhận định vùng ảnh hưởng bão có thể hướng đến từ Đông Bắc Bộ kéo dài tới các tỉnh Nam Trung Bộ.

Về cường độ, Nhật Bản, Hồng Kông dự báo khi đi vào Biển Đông, bão số 8 di chuyển chậm lại, sau đó đổi hướng Tây Bắc rồi theo hướng Tây với cường độ mạnh nhất cấp 11, 12.

"Nhận định chung các dự báo quốc tế, bão số 8 mạnh ở khoảng cấp 11-12 khi ở gần đảo Hoàng Sa. Cường độ ảnh hưởng trên đất liền dự kiến mạnh cấp 8-9, một số đài quốc tế dự báo cấp 7" - ông Khiêm nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý trong ngày và đêm nay 21-10 cần lưu ý gió mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8. Sau 24 giờ tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 5-7 m. Khu vực vịnh Bắc Bộ đến vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4 m

Bão số 8 gây mưa ở đồng bằng sông Hồng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Lượng mưa từ ngày 24 đến 25-10 là 200-300 mm. Tuy gió và mưa không quá lớn nhưng khu vực các tỉnh miền Trung vừa bị ảnh hưởng mưa bão vừa qua nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt... rất lớn.

Ông Khiêm nhận định bão số 8 sẽ mạnh nhất khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 11-12, giật cấp 14 và bão có xu hướng suy yếu khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Bão hướng về đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, thời gian ảnh hưởng trực tiếp đêm 24 đến sáng 25-10.

Ưu tiên số 1 tập trung cứu trợ, đảm bảo an toàn cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản cho nhân dân miền Trung. "Đây là đợt thiên tai gây thiệt hại lớn nhất trong những năm gần đây"- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng: Nhiệm vụ số 1 là tập trung cứu trợ cho người dân miền Trung - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiều người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy nhiệm vụ số 1 hiện nay là tập trung cứu trợ người dân lương thực, thực phẩm, nước uống, chất đốt, các nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. "Nhân dân đang rất khó khăn, thiếu thốn. Các bộ ngành, địa phương, cùng với Mặt trận, đoàn thể phải tập trung trao cứu trợ tận tay cho bà con. Thậm chí phải dùng cả trực thăng đi kiểm tra, khảo sát, cứu trợ"- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với ứng phó bão số 8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, chính quyền các địa phương, căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng để chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Phải kịp thời cảnh báo, thông báo, yêu cầu ngư dân tránh trú và đảm bảo an toàn. "Phải đảm bảo an toàn cho ngư dân trên biển và sơ tán nhân dân trên đất liền trước khi bão vào bờ".

Đặc biệt phải kiểm tra an toàn các hồ, đập để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xuất gạo dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỉ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội. Quân khu 4 đã cử các đoàn công tác đến thăm và trao 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 8,5 tấn lương khô hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo