xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phong tỏa cảng cá Phan Thiết để chống dịch, ngư dân dừng ra khơi

Hợp Phố

(NLĐO) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong đó có nhiều ca nhiễm ghi nhận liên quan đến cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành phong tỏa tạm thời cảng cá Phan Thiết, ngư dân một số địa phương dừng ra khơi để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo thông báo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, từ 0 giờ ngày 5-10, cảng cá Phan Thiết chính thức đóng cửa, thực hiện phong tỏa tạm thời, chuyển trạng thái phòng chống dịch Covid-19 theo cấp độ mới cho đến khi có thông báo mới. Trong ngày hôm nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu vực cảng cá Phan Thiết tiến hành sắp xếp, thu dọn, kết thúc hoạt động. Hoạt động của các tàu dịch vụ chuyển tải hàng thủy sản cấp đông của huyện Phú Quý và các địa phương khác vào cảng cá Phan Thiết để bốc dỡ sản phẩm cũng tạm dừng.

Phong tỏa cảng cá Phan Thiết để chống dịch, ngư dân dừng ra khơi - Ảnh 1.

Cổng chính cảng cá Phan Thiết đóng cửa nhiều ngày qua

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Ban Quản lý cảng cá Phan Thiết bổ sung thêm nhân lực tại cảng cá Phú Hải để tăng cường năng lực kiểm soát tàu cá cập cảng, bốc dỡ sản phẩm cho các tàu thuyền cập cảng nơi đây.

Trong ngày hôm nay, danh sách tất cả lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu vực cảng cá Phan Thiết, phương tiện vận tải, lái xe, phụ xe; các cá nhân có giao dịch tại khu vực cảng cá Phan Thiết trong khoảng thời gian từ ngày 17-9 đến nay được rà soát và gởi UBND TP Phan Thiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thông báo đến các địa phương nơi lao động thường trú thực hiện các biện pháp kiểm soát, giám sát phòng, ngừa dịch bệnh.

Phong tỏa cảng cá Phan Thiết để chống dịch, ngư dân dừng ra khơi - Ảnh 2.

Cổng số 2 cảng cá Phan Thiết trước thời điểm phong tỏa

Trước đó, trong ngày 3-10, UBND TP Phan Thiết cũng đã có thông báo tạm dừng hoạt động khai thác hải sản đối với tất cả phương tiện tàu thuyền của ngư dân tại phần lớn phường, xã khu vực nam sông Cà Ty từ ngày 4-10 để phòng, chống dịch.

Được biết, từ ngày 25-9 đến nay, TP Phan Thiết liên tiếp ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng. Trong đó, nhiều ca bệnh được nhận định xuất phát từ cảng cá Phan Thiết và người dân ở các địa phương có liên quan đến cảng cá Phan Thiết.

Tính đến hôm nay, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 3.414 ca mắc Covid-19; trong đó, thị xã La Gi có số ca nhiễm cao nhất với 1.947 ca, TP Phan Thiết có 905 ca mắc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo