xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những công dân đầu tiên của Thừa Thiên - Huế ở TP HCM đã về quê bằng máy bay

Quang Nhật

(NLĐO) - Những công dân đầu tiên của Thừa Thiên - Huế ở TP HCM đã được hồi hương bằng máy bay. Sau khi xuống sân bay, những người này được ôtô chở đến khu cách ly tập trung.

Chiều 26-7, chuyến bay của Vietjetair chở 240 công dân tỉnh Thừa Thiên - Huế từ TP HCM hồi hương đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây là những công dân hồi hương tránh dịch trong đợt 1 thuộc thành phần được ưu tiên, bao gồm người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về quê điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Những công dân đầu tiên của Thừa Thiên - Huế ở TP HCM đã về quê bằng máy bay - Ảnh 1.

Những công dân xuống sân bay Phú Bài. Ảnh: Ngọc Quy

Những người trở về quê hương trong chuyến hành trình này khá vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo, chính quyền và người dân tỉnh nhà đã tạo điều kiện.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón số công dân này bằng ôtô, vận chuyển đến khu cách ly T6 KTX Trường Bia - Đại học Huế ở TP Huế để cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, tỉnh đã chuẩn bị phương án tiếp đón những công dân trở về chu đáo theo hướng giảm thiểu tối đa nhất rủi ro cho bà con và cho cộng đồng.

Những công dân đầu tiên của Thừa Thiên - Huế ở TP HCM đã về quê bằng máy bay - Ảnh 2.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn. Ảnh: Ngọc Quy

Từ khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo đón công dân từ TP HCM trở về và tổ chức cho bà con đăng ký, đến nay, hơn 10.000 người đã đăng ký. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành phân loại và phối hợp với Hội Đồng hương tỉnh Thừa Thiên - Huế tại TP HCM xác minh, lập danh sách theo đúng đối tượng ưu tiên.

Những công dân đầu tiên của Thừa Thiên - Huế ở TP HCM đã về quê bằng máy bay - Ảnh 3.

Trên chuyến bay chở 240 công dân hồi hương có một số trẻ em. Ảnh: Ngọc Quy

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết theo kế hoạch trước đó, đợt I Thừa Thiên - Huế dự kiến đón 300 công dân về bằng tàu hỏa. Thế nhưng, do có một số vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ nên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thay đổi, sử dụng máy bay.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lập kế hoạch đón công dân về đợt II (dự kiến từ ngày 27-7 đến 30-7) bằng tàu hỏa hoặc máy bay.

240 người Huế từ TP HCM về quê

Chiều cùng ngày, 66 y - bác sĩ và điều dưỡng, sinh viên của Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y dược Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rời Huế tình nguyện lên đường chi viện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi tặng tỉnh Bình Dương 5 máy thở không xâm nhập CPAP để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19, trị giá 150 triệu đồng.

Quảng Ngãi đón 200 người dân về từ TP HCM

Sáng 26-7, đoàn ôtô gồm 10 chiếc chở 200 người dân về từ TP HCM đã bàn giao cho khu cách ly tập trung tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, công tác tiếp nhận và tổ chức cách ly cho người dân được tiến hành.

Quảng Ngãi đón 200 người dân về từ TP HCM - Ảnh 1.

200 người dân được tỉnh Quảng Ngãi đón về từ TP HCM. Ảnh: T.Trực

Trong số 200 người dân được đón về lần này, có 16 trẻ em, 120 phụ nữ - trong đó có nhiều thai phụ, 2 trường hợp bị bệnh nặng và nhiều người lớn tuổi. Để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi, tổ công tác hỗ trợ bố trí xe đưa đón theo từng nhóm với sự hỗ trợ y tế của các y, bác sĩ chuyên khoa đi cùng.

Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt chuyến đi. "Sau khi người dân lên xe thì chúng tôi tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ môi trường ở điểm dừng chân để đảm bảo phòng dịch cho địa phương đoàn xe đi qua. Trong chuyến đi, toàn bộ 200 người dân luôn được đảm bảo an toàn. Tất cả người dân vừa xuống xe và về khu cách ly đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân vừa được đón về" - ông Hưng cho biết.

Quảng Ngãi đón 200 người dân về từ TP HCM - Ảnh 2.

Phòng cách ly tập trung cho 200 người dân được đón về từ TP HCM. Ảnh: T.Trực

Toàn bộ 200 người dân được đón về sẽ được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Việc quản lý khu cách ly tập trung sẽ được điều hành qua camera và hệ thống loa phát thanh, đảm bảo không để lây nhiễm chéo. Mỗi phòng cách ly rộng trên 20 m2, dành cho 4 người ở. Hằng ngày, lực lượng hậu cần sẽ đưa thực phẩm vào khu cách ly trong trang phục bảo hộ đầy đủ.

Đoàn công tác gồm 50 người tham gia trong chuyến đi đón 200 người dân về từ TP HCM cũng được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định.

Tử Trực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo