xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sụt lún gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

Nhiều diện tích đất canh tác của các hộ dân ở cạnh hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, khiến người dân lo lắng


Ngày 8-11, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết sau khi nhận được thông tin về việc đất sản xuất gần hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị sụt lún, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Sụt lún gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Ảnh 1.

Nhiều diện tích đất quanh hồ bùn đỏ bị sụt lún nghiêm trọng

Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, cho hay đoàn kiểm tra của sở đang kiểm tra, đo đạc, hiện vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được nguyên nhân gây sụt lún.

Trước đó, ông Trần Có - ngụ thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông - cho biết bắt đầu từ tháng 7-2017, trên diện tích đất canh tác của gia đình xuất hiện nhiều đường nứt. Lúc đầu chỉ có một đường nứt cắt ngang thửa đất với chiều dài hơn 100 m. Sau đó, xuất hiện thêm nhiều đường nứt khác ngày càng rộng ra và sâu, sau đó đất sụt lún. Đến nay, có khoảng 10 đường nứt với chiều dài hơn 100 m trên diện tích khoảng 5.000 m2. Trên mảnh đất này, gia đình ông đang trồng nhiều chanh dây và cà phê.

Sau khi gia đình phản ánh, phía Công ty Nhôm Đắk Nông (chủ đầu tư của Nhà máy Alunmin Nhân Cơ), chính quyền địa phương cũng đã đến ghi nhận sự việc nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra phương án khắc phục. Còn theo ông Trần Văn Hùng (ngụ cùng thôn 1), thời gian gần đây, trong vườn cây của gia đình ông cũng xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 1 m, sâu từ 1-2 m kéo dài hơn 100 m. Bên cạnh đó, mùi tanh từ hồ bùn đỏ bốc lên nồng nặc khiến gia đình lo lắng. "Gia đình chỉ mong nhà máy thu hồi đất rồi bồi thường để gia đình mua đất nơi khác sinh sống" - ông Hùng nói.

Trước tình trạng sụt lún ngày một nghiêm trọng, ngày 4-8-2017, 3 hộ dân có đất sụp lún đã làm đơn kiến nghị gửi UBND xã Nhân Đạo và Công ty Nhôm Đắk Nông. Ông Nguyễn Tạo, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo, cho biết đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo công ty, người dân và đại diện các ngành chức năng trong huyện. Tại buổi họp, đại diện công ty hứa sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này, ông Ngô Tố Ninh, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông, cho biết: Công ty đã mời các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến kiểm tra thực địa. "Theo nhận định ban đầu, do lượng mưa lớn, đất sét nên khi ngấm nước là trương nở, dẫn đến việc sụt lún. Công ty cũng đã thuê các đơn vị chuyên ngành xem xét và hiện các đơn vị tư vấn đang lập phương án xử lý cụ thể trong tuần. Từ đó, chúng tôi sẽ báo cáo lên tập đoàn. Công ty cũng đang xem xét để bồi thường đất cho người dân" - ông Ninh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo