xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép

Trần Thường

(NLĐO) – Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương có biển báo cấm xe khách, xe tải và giới hạn tốc độ 60 km/h nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69 km/h và 10 giây trước đó là 73km/h.

Trưa 14-2, sau khi kiểm tra tại hiện trường và vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương.

Clip: Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện

Tại buổi làm việc, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân, bố trí các phương tiện đưa các nạn nhân bị tử vong về với gia đình.

Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 2.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Theo ông Tuấn, tuyến đường 129 (đường Võ Chí Công) mà xe khách lưu thông lúc xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao cho Sở GTVT quản lý. Còn tuyến đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp (xe container lưu thông) hiện do Ban quản lý các Khu Kinh tế và KCN tỉnh quản lý.

Trên tuyến đường Võ Chí Công có biển báo cấm xe tải, xe khách và hạn chế tốc độ dưới 60km/h.

Ông Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, thông tin đến khoảng 9 giờ sáng 14-2, công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm, giải phóng hiện trường, vệ sinh môi trường điểm xảy ra tai nạn. Hiện tại, công an huyện vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân.

Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 3.

Ông Phan Chu Ký phát biểu tại buổi họp

Theo vị này, nơi xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có đèn tín hiệu giao thông là đèn vàng nhấp nháy. Khi xảy ra tai nạn trời tối, tầm nhìn hạn chế, có sương mù.

Dù tuyến đường chưa đưa vào khai thác chính thức nhưng kể từ thời điểm thông xe kỹ thuật từ năm 2020 đến nay, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng CSGT huyện cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm tốc độ.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, theo dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 41 phút ngày 14-2. Tốc độ xe khách lúc 3 giờ 40 phút là 69 km/h, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/h. Tốc độ xe đầu kéo lúc 3 giờ 41 phút là 30 km/h, trước đó 10 giây là 48 km/h.

Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 4.

Ông Khuất Việt Hùng chủ trì buổi làm việc

Ông Hùng cho rằng tuyến đường Võ Chí Công có biển báo cấm xe khách, xe tải, hạn chế tốc độ 60 km/h nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ như đã nêu trên thì cũng có thể đưa ra đánh giá ban đầu.

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Nam trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm, giải phóng hiện trường.

Ông Hùng đề nghị các cơ quan chức năng xác minh rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng của cả 2 tuyến đường.

Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 5.
Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 6.
Tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép - Ảnh 7.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi các nạn nhân bị thương

Thứ hai là điều tra trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh vận tải. "Tuyến đường này là đường cấm xe khách, xe tải, không được phép chạy, chủ phương tiện có biết xe đang chạy trên tuyến đường này hay không" – ông Hùng nói.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Ông Hùng cho rằng nếu đã cấm các phương tiện thì phải làm nghiêm, không để phương tiện lưu hành trên tuyến. "Đề nghị cơ quan chức năng sớm triều tra, đưa ra kiến nghị, xử lý với mức độ xử lý thích đáng đối với những bên liên quan gồm cả chủ xe, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mức độ thương vong lớn. Cần điều tra, xử lý nghiêm để cảnh báo, điều chỉnh, mọi người cần nhìn vào đây để thay đổi, cả những người thực thi pháp luật, chủ xe, lái xe…" – ông Khuất Việt Hùng yêu cầu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 4 giờ sáng 14-2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường hậu cần cảng Tam Hiệp (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe khách 16 chỗ mang BSK 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975; trú thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, chở theo 20 người xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 92H-004.33 kéo theo sơ mi rơ-mooc do ông Trần Minh Nhật (SN 1982; trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển trên đường hậu cần cảng Tam Hiệp, theo hướng từ Quốc lộ 1 đi cảng Tam Hiệp.

Nhân chứng kể lại sự việc

Vụ tai nạn khiến tài xế Hậu và 7 người trên xe khách tử vong, 13 người khác bị thương. Trong số 13 người bị thương có 4 người bị thương rất nặng, 1 trường hợp tiên lượng xấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo