xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Cùng với các hoạt động ý nghĩa của Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, việc trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động tiếp thêm nguồn động viên cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới ở tỉnh Đắk Nông

Ngày 16-9, tại xã Đăk D’Rông và xã Đắk Wil của huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức chương trình "Dân vận khéo - Kết nối biên cương" năm 2022.

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên - Ảnh 1.

Cờ Tổ quốc đến với các gia đình người dân vùng biên

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Đắk Nông là 1 trong 6 tỉnh biên giới được Ban Dân vận Thành ủy TP HCM chọn tổ chức chương trình "Dân vận khéo - Kết nối biên cương" năm 2022, diễn ra từ ngày 15-8 đến 31-12, cùng với An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.

Chương trình góp phần tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tri ân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của hệ thống dân vận. Đây cũng là những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2022) và 41 năm ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27.11.1981 - 27.11.2022).

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên - Ảnh 2.

Đoàn thăm hỏi người dân miền biên viễn

Tại huyện Cư Jút, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ban tổ chức chương trình đã thăm hỏi, động viên, trao tặng các công trình mang đậm dấu ấn "Dân vận khéo" cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi đây. Trong đó, công trình "Dân vận khéo - Thắp sáng đường biên" trao tặng 25 trụ điện pin năng lượng mặt trời; công trình "Dân vận khéo - Đồng hành sức khỏe nhân dân" trao tặng 100 thẻ BHYT cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi ốm đau tại xã Đắk Wil; công trình "Dân vận khéo - Nâng bước em đến trường" trao tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 2.000 quyển tập, 400 hộp đựng bút, 400 thước kẻ, 400 hộp bút sáp chì màu, 400 bút bi cho học sinh ở xã Đắk Wil có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp đỡ các em có điều kiện đi học được tốt hơn.

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, công trình "Dân vận khéo - Nghĩa tình quân dân" trao tặng 20 giỏ quà nhu yếu phẩm cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt dân phòng biên giới khó khăn. Ban tổ chức cũng trao tặng 2 công trình văn hóa, thể dục - thể thao.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình này, ban tổ chức đã trao tặng 5 lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động và 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" của chương trình này cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cư Jút.

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên - Ảnh 4.

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Thiêng liêng cờ Tổ quốc

Ông Ngô Văn Luận, Phó Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết với việc trao tặng các công trình, những phần quà hỗ trợ thiết thực, chương trình "Dân vận khéo - Kết nối biên cương" mong muốn chia sẻ khó khăn của đồng bào huyện Cư Jút. Chương trình càng thêm ý nghĩa khi những lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước trao tặng và 2.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cư Jút.

Thượng tá Cao Hồng Nguyên, Tổ phó Tổ công tác biên phòng Đồn Biên phòng 751 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, bày tỏ sự cảm động trước những tình cảm quý báu của ban tổ chức chương trình cũng như Báo Người Lao Động đã đến vùng sâu, vùng xa, đến với chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới. "Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ trực tiếp trao tặng cho nhân dân vùng biên giới những lá cờ này để treo trong các dịp lễ, Tết và ngày trọng đại của đất nước" - thượng tá Nguyên nói.

Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên - Ảnh 5.

Tặng học bổng cho trẻ em vùng biên

Ông Võ Ngọc Ánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Jút, cho biết toàn huyện có 7 xã và 1 thị trấn; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 7,47%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 18,78%. "Đây là những công trình hết sức thiết thực, là món quà có ý nghĩa to lớn, sẻ chia khó khăn với bà con, góp phần thúc đẩy chính sách an sinh - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thắt chặt đoàn kết quân dân của địa phương" - ông Ánh khẳng định. 

Triển khai rộng khắp 3 hợp phần

Sau 3 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ngày 8-9 vừa qua, Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ kỷ niệm chương trình vượt mốc sau 3 năm thực hiện và phát động thực hiện giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi "Tự hào cờ Tổ quốc". Chương trình gồm 3 hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". Mục tiêu đặt ra là đến năm 2024, tức sau 5 năm phát động, chương trình trao tặng tổng số 2 triệu lá cờ Tổ quốc, đạt 200% so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp xây dựng một số cột cờ dọc tuyến biên giới, tặng phao cứu sinh cho ngư dân, tặng học bổng cho con ngư dân vượt khó học giỏi... Tính đến nay, chương trình đã trao và ký kết và trao tặng 1.254.220 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân các địa phương, lực lượng vũ trang, các đơn vị, tổ chức trên toàn quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo