xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học "xử" cho vay nặng lãi

Bài và ảnh: LÊ PHONG

(NLĐO) - Lần đâu tiên băng nhóm cho vay nặng lãi đã được khởi tố thành công đúng tội danh ở TP HCM

Ngày 12-4, lãnh đạo Công an TP HCM và lãnh đạo UBND quận Tân Phú đã thưởng nóng và khen ngợi Công an quận Tân Phú khi liên tục phá nhanh nhiều vụ án gây xôn xao dư luận.

Trong đó, thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá thành công vụ nổ súng giết người ở đường Sơn Kỳ, vụ trộm điện thoại tại cửa hàng Viettel và vụ cướp Ngân hàng An Bình.

Dù chưa được thưởng nóng nhưng việc triệt phá thành công chuyên án mang bí số 118C - đường dây cho vay nặng lãi bởi các giang hồ đất Bắc- cũng được Ban Giám đốc Công an TP có lời khen ngợi.

Liên quan đến chuyên án 118C này, hiện 2 đối tượng đã bị khởi tố là Trần Đình Cường (SN 1990; quê Bắc Ninh) và Lê Văn Tư (SN 1990; quê Hải Phòng). Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng liên quan.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học xử cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Những lần các đối tượng cho vay nặng lãi đánh đập nạn nhân.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học xử cho vay nặng lãi - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại quá trình cưỡng bức, đánh đập và đe dọa người dân từ băng nhóm cho vay nặng lãi.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho hay lâu nay các vụ cho vay nặng lãi khó có thể phê chuẩn đúng tội danh. Trong khi tình trạng các băng nhóm hoạt động tại TP HCM đã gây bức xúc cho người dân một thời gian dài.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về chuyên án 118C của Công an quận Tân Phú phối với Báo Công an TP HCM triệt phá thành công.

Việc băng nhóm đòi nợ, tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà người dân đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và lực lượng công an phải cực khổ rất nhiều.

Nhưng hành vi này lâu nay nếu được phát hiện, bắt giữ được thì cũng chỉ xử phạt hành chính mà mức phạt rất nhẹ, rất khó khởi tố do vướng quy định pháp luật.

"Tình trạng cho vay nặng lãi do các băng nhóm giang hồ rộ lên trong vòng 3 năm trở lại đây. Bây giờ ngoài đường chúng ta có thể thấy ở các trụ điện, tờ rơi quảng cáo "cho vay không thế chấp", "cho vay nhanh". Tôi đã yêu cầu các đơn vị chú tâm xử lý nhưng chưa có chuyển biến rõ ràng", Thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Vị Phó Giám đốc Công an TP HCM cho rằng chuyên án 118C được Công an quận Tân Phú kết hợp với truyền thông khám phá thành công đã đánh giá được sự nỗ lực rất lớn từ cán bộ, chiến sĩ cũng như tinh thần phòng chống tội phạm của nhân dân TP HCM.

Thiếu tướng Minh nêu: "Vụ vay nặng lãi phá án thành công tôi sẽ trực tiếp chủ trì một cuộc họp rút kinh nghiệm với các đơn vị PC45, PC44 và Công an quận Tân Phú để Ban giám đốc có chỉ đạo thực hiện nhân rộng ra các đơn vị khác ở Công an TP. Ngoài ra sẽ trao đổi lại VKS một số khái niệm vướng mắc trong quy định pháp luật về tội danh này"

Thiếu tướng Phan Anh Minh đại diện trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Thành Chung, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, cho biết trong vòng 2 tháng ông đã 3 lần đến trụ sở công an quận để khen thưởng nóng về việc phá những vụ án thành công. "Điều đáng khen khi vụ việc vừa diễn ra, Công an quận Tân Phú xác định ngay nghi phạm, hướng đi, nơi ở và phá một cách thần tốc bảo vệ bình yên cho người dân", ông Chung nêu.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học xử cho vay nặng lãi - Ảnh 5.

Công an quận Tân Phú nhận thư khen thưởng từ Giám đốc Công an TP HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học xử cho vay nặng lãi - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND (bìa trái) và bí thư quận Tân Phú trao giấy khen cho Công an quận Tân Phú

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về bài học xử cho vay nặng lãi - Ảnh 7.

Các chiến sĩ tham gia phá án được khen thưởng

Xem thêm bài viết: Phá đường dây cho vay nặng lãi của nhóm giang hồ phía Bắc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo