xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng chúc Tết tại Sư đoàn không quân 372

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Thăm và chúc Tết tại Sư đoàn không quân 372, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đơn vị này đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Chiều 4-2 (30 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến làm việc, chúc Tết Sư đoàn không quân 372 – Quân chủng Phòng không – Không quân đóng tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Thủ tướng chúc Tết tại Sư đoàn không quân 372 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Sư đoàn không quân 372 chiều 30 Tết

Đại tá Phạm Như Xuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372, báo cáo thời gian gần đây, sư đoàn thường xuyên tổ chức các chuyến bay trinh sát, tuần tiễu biển xa với trang bị khí tài, máy bay hiện đại. Sư đoàn 372 cũng chú trọng công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Xuân thông tin Tết năm nay, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng được hỗ trợ thêm 5 ngày tiền ăn ngoài tiêu chuẩn cùng với bánh chưng.

Thủ tướng chúc Tết tại Sư đoàn không quân 372 - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Sư đoàn 372

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương Sư đoàn 372 đã đạt thành tích toàn diện, nhiều mặt như luyện tập sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ phòng chống thiên tai, lũ lụt trong năm 2018; nhắc nhở sư đoàn nên làm tốt, làm sâu hơn nữa công tác dân vận đối với nhân dân trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 tiếp tục giữ vững trọng trách, hoàn thành nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao nhất. "Sư đoàn 372 cần tiếp tục sẵn sàng bảo vệ vùng trời của khu vực trọng yếu, trong đó chú trọng tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác cao, không để yếu tố bất ngờ xảy ra trên địa bàn, trên vùng trời được giao quản lý" – Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, quân đội, nhân dân.

Sư đoàn Không quân 372 được thành lập vào năm 1975 tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Đơn vị này quản lý và khai thác sử dụng 5 sân bay Đồng Hới, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, đóng quân trải dài từ vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 18, được trang bị nhiều chủng loại máy bay.

Sư đoàn có nhiệm vụ chính là tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, quản lý điều hành bay, quản lý vùng trời, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, hải đảo, khu vực biển đảo miền Trung - Tây Nguyên, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực thực phẩm giúp đồng bào bị nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo