xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổ chức Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lương Duy

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 20 và 21-3

Tổ chức Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 1.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: TTXVN

Ngày 17-3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng nên đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Thông cáo cho biết nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25-12-1933; quê quán: xã Tân Thông Hội; tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng ngày 15-7-1959.

Sau khi tập kết ra Bắc vào tháng 10-1954, ông học văn hóa ở Trường Bổ túc công nông trung ương, Trường Ngoại ngữ trung ương, Đại học Kinh tế quốc dân Moscow - Liên Xô. Năm 1979-1984, ông là Thành ủy viên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch rồi Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Từ các Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V đến lần thứ IX của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến tháng 7-2006. Ông nghỉ công tác, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2008. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Việt Nam và quốc tế.

Tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 20 và 21-3.

Ban Lễ tang gồm 33 người, Trưởng Ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Tổ chức Lễ tang có đại diện gia đình và 18 người, do ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - làm Trưởng ban.

Lễ viếng từ 8 giờ ngày 20 đến hết ngày 21-3

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM). Lễ viếng (từ 8 giờ ngày 20 đến hết ngày 21-3) và lễ truy điệu (lúc 7 giờ 30 phút ngày 22-3) cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11 giờ ngày 22-3 tại Nghĩa trang xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Cùng thời gian, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo