xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Kiến nghị không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm

THU HỒNG - SỸ HƯNG

Sở Giao thông Vận tải TP HCM kiến nghị Công an TP tạm thời không xử phạt vi phạm quá hạn đăng kiểm cho các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy đến hết tháng 10-2021

Những ngày qua, tại hầu hết các trung tâm đăng kiểm ở TP HCM xảy ra tình trạng quá tải xe chờ đăng kiểm, gây ách tắc giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ sáng sớm 6-10, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên đường Phú Châu (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) để chờ vào Trung tâm Đăng kiểm 50-03V. Ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết do tình hình dịch Covid-19 nên ôtô của gia đình ông hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng nay. Nắm được thông tin trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, ông chạy xe đi nhiều nơi nhưng nơi nào cũng chật kín phương tiện. Đây là ngày thứ 3 ông đi đăng kiểm ôtô cá nhân, chờ đến trưa mới đến lượt.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V (Quốc lộ 1, quận Bình Tân), từ 7 giờ cũng có rất đông người dân đưa xe đi đăng kiểm. Sốt ruột vì chờ quá lâu, anh Hoàng (ngụ quận 12) mang đồ ăn sáng ra ăn ngay trên xe. Phải đi đến lần thứ 3, qua 2 trung tâm đăng kiểm, anh Nguyễn Hải Sơn (ngụ huyện Hóc Môn) mới được mang xe vào đây kiểm định.\

TP HCM: Kiến nghị không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm - Ảnh 1.

Hàng chục ôtô chờ đến lượt kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TP HCM) Ảnh: THU HỒNG

Tình hình quá tải, ùn ứ cục bộ diễn ra tương tự tại Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức), Trung tâm Đăng kiểm 50-08D (đường Lê Thị Riêng, quận 12)... Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (đường Hồng Hà, quận Tân Bình), đến 11 giờ vẫn còn hơn 50 phương tiện xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều ôtô con phải chạy qua đường Lam Sơn gần đó để chờ.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, trong 3 tháng giãn cách (từ tháng 7 đến tháng 9), TP HCM có khoảng 30.000 phương tiện cơ giới đường bộ hết hạn kiểm định, cộng thêm lượng phương tiện hết hạn kiểm định trong tháng 10 khiến số phương tiện cần kiểm định dồn ứ rất nhiều. Từ ngày 1-10 đến nay, 19 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM đều xảy ra quá tải. Bên cạnh phương tiện cơ giới đường bộ, hàng ngàn phương tiện thủy cũng hết hạn đăng kiểm trong thời gian giãn cách cũng dồn ứ, gây quá tải.

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-08D, cho hay trước lượng xe đang kiểm quá đông, trung tâm yêu cầu tài xế bốc số thứ tự, thực hiện nguyên tắc 5K, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Còn theo ông Ngô Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-07V, từ năm 2014 đến nay, các trung tâm đăng kiểm đều mở ứng dụng đăng ký online cho phương tiện đến đăng kiểm hoặc thông qua tổng đài. Tuy nhiên, hầu hết chủ phương tiện không áp dụng. Nếu thực hiện đăng ký online, trung tâm sẽ sắp xếp 1 chuyền riêng ưu tiên cho người dân đăng ký online, giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, ông Sơn đề xuất Sở Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị Công an TP xem xét không xử phạt những phương tiện hết hạn kiểm định để chủ phương tiện có thêm thời gian kiểm định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM, đồng tình với đề xuất trên. Sở GTVT sẽ có văn bản kiến nghị Công an TP HCM không xử phạt các trường hợp phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy hết hạn kiểm định trong thời gian giãn cách. Thời gian không xử phạt từ nay đến hết tháng 10-2021. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo